Không khí lạnh mạnh sẽ về miền Bắc trong vài ngày tới, khiến nhiệt độ ở nhiều nơi giảm sâu. Hà Nội có thể có ngày rét đậm với nhiệt độ xuống mức 14 độ C hoặc thấp hơn - dự báo vào ngày nào?
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội sẽ rét đậm 14 độ C vào hôm nào?
Ở Hà Nội đang có thời tiết đúng điệu mùa Thu: Rất nhiều nắng nên ấm áp vào ban ngày, nhưng lạnh vào tối, đêm và sáng sớm. Ngoài ra là hanh khô - rất hanh khô - khiến việc phơi đồ thì dễ còn chăm da lại khó.
Buổi trưa và chiều, nhiệt độ Hà Nội ở mức 25 - 27oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) còn buổi sáng sớm và đêm là trên dưới 20oC, tức là trong một ngày thì cảm nhận sẽ đi từ lạnh đến ấm rồi lại lạnh. Với thời tiết này, luôn phải nhấn mạnh rằng người dân ra ngoài nên có áo khoác, giữ ấm đường hô hấp, không nên chủ quan thấy nắng mà chọn trang phục như mùa Hè, đến chiều tối về có thể rất lạnh.
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 14/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Không khí lạnh tăng cường đều đặn và vừa phải trong vài ngày tới nên nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi nhiều, chỉ có các buổi sáng sớm và đêm có thể sẽ trở nên lạnh hơn.
Đến khoảng 17 - 18/11, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh, đây mới là lúc thời tiết thay đổi rõ rệt.
Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 (thứ Ba tới) khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 14 - 15oC, là mức rét đậm. Thậm chí, một số mô hình còn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 12oC vào sáng 18/11.
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 18/11: Nhiều nơi rét đậm, thậm chí có rét hại do không khí lạnh mạnh. Ảnh: Ventusky, ICON.
Với sự thống nhất của các mô hình, khả năng Hà Nội rét đậm trong ngày 18/11 là khá cao, từ giờ đến lúc đó có lẽ ai cũng nên chuẩn bị sẵn trang phục thật ấm thôi.
Chiều 13-11, giá xăng dầu tăng nhẹ
Chiều 13-11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.
Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu được nhà điều hành điều chỉnh tăng nhẹ từ hơn 100 đến hơn 500 đồng/lít.
Cụ thể, xăng E5 không cao hơn 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 khoảng 732 đồng/lít. Xăng A95 lên 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.
Dầu điêzen không cao hơn 19.864 đồng/lít, tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.935 đồng/lít, tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút không cao hơn 14.074 đồng/kg, giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.
Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu được nhà điều hành điều chỉnh tăng nhẹ từ hơn 100 đến hơn 500 đồng/lít. Ảnh: AH
Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.
Đó là OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I-2026, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…
Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.
TP.HCM: Người đàn ông đi bộ trộm ô tô tải rồi bỏ trốn về quê
Ngày 13-11, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ, lấy lời khai BNT (36 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Người đàn ông đi bộ trộm ô tô tải rồi bỏ trốn về quê.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10-11, T đi bộ đến bãi xe của một công ty trên đường số 10, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Tại bãi xe, T phát hiện một ô tô tải Van mang biển số 51E-157… đang đậu trong bãi.
Người đàn ông đi bộ đến bãi xe của một công ty thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, sau đó lấy trộm ô tô tải rồi bỏ trốn về Vĩnh Long. Ảnh: Cắt từ clip
Lúc này, T tiếp cận, nổ máy xe và rời đi. Đến sáng cùng ngày, tài xế phát hiện xe bị mất nên trình báo cơ quan công an. Được biết, chiếc xe được công ty mua vào tháng 6-2025, trị giá hơn 350 triệu đồng.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM điều tra, truy xét.
T (áo xanh đen) bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Ảnh: PHẠM HẢI
Đến chiều tối 11-11, khi nghi can đang lẩn trốn tại khu vực xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long thì bị các trinh sát phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, T thừa nhận hành vi trộm ô tô vào ngày 10-11 tại địa bàn phường Hiệp Bình.
T trước đó là nhân viên mới của công ty, làm việc chỉ vài ngày rồi xin nghỉ. Vài ngày sau thì xảy ra sự việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
TP Huế sắp đón đợt mưa rất lớn, khả năng gây ra lũ và sạt lở đất
Chiều 13-11, Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế phát tin cảnh báo một đợt mưa lớn diện rộng, dự báo kéo dài nhiều ngày với cường suất mạnh, đi kèm rủi ro thiên tai cấp 2.
Đợt mưa lớn cuối tháng 10 và đầu tháng 11 gây ngập lụt diện rộng tại TP Huế. Ảnh: Đ.HOÀNG
Theo đó, từ đêm 15-11 đến ngày 19-11, tại TP Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng đồng bằng phổ biến 200-450 mm, có nơi trên 600 mm; tại vùng núi, lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 800 mm.
Đợt mưa có cường suất mạnh nhất được dự báo tập trung trong hai ngày 17 và 18-11. Từ sau ngày 19-11, TP Huế vẫn còn có mưa, rải rác, có nơi mưa to.
Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở vùng đồng bằng là cấp 1; vùng núi là cấp 2.
Mưa lớn được dự báo có khả năng gây ra lũ, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Các khu vực được cảnh báo nguy cơ cao bao gồm: A Lưới 1-5, Phong Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc...
Ngoài ra, còn có nguy cơ cao gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, đặc biệt là các nơi có hệ thống thoát nước kém như Phú Xuân, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Hương Thủy...
Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng với cường suất mưa rất lớn (từ 100 mm/giờ đến trên 200 mm/3 giờ) có thể gây ngập lụt, ngập úng đô thị trên diện rộng.
Trước đó, để ứng phó với đợt mưa lũ này, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có lệnh vận hành các hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch.




