Tin tức 24h: Ngày mai Hà Nội có mưa do hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi, hôm nào mưa nhiều nhất?

H.A - Ngày 06/11/2025 18:50 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi (khi bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới), dự báo Hà Nội sẽ có mưa từ ngày mai. Mưa ở Hà Nội có kéo dài không, và khả năng mưa nhiều nhất vào hôm nào?

Ngày mai Hà Nội có mưa do hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi, hôm nào mưa nhiều nhất?

Hà Nội dường như quay trở lại với tiết trời mùa Thu vào hôm nay, 6/11. Trời có nắng, ấm hơn hẳn, như đã đề cập trong bản tin trước.

Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 26 - 28oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), khiến nhiều người có thể cảm thấy như mức 17 - 18oC đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng thực ra mới chỉ cách đây 2 ngày.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trong chiều nay, 6/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trong chiều nay, 6/11. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng dự báo ngày mai thời tiết sẽ lại thay đổi rồi, thật sự câu “thay đổi nhanh như thời tiết” là rất có cơ sở.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi (ngày mai bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sang đến Lào), một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, sẽ có mưa.

Theo các mô hình hiện tại, Hà Nội bắt đầu mưa từ khoảng trưa đến chiều mai, 7/11. Khả năng mưa nhiều nhất là trong ngày 8/11 đến sáng 9/11. Mưa đợt này chủ yếu là mưa nhỏ và vừa, có thể có mưa rào rải rác và gián đoạn (lúc mưa lúc tạnh), dự báo mưa cũng sẽ không nhiều như những đợt ảnh hưởng của hoàn lưu bão trước.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8/11 (thứ Bảy). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo mưa (những vùng màu xanh da trời) ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 8/11 (thứ Bảy). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Điều cần lưu ý là trong những ngày này có thể có dông bất chợt, mà dông thì lúc nào cũng mang theo nhiều nguy cơ nên nếu người dân đang ở bên ngoài mà thấy có dông thì cần tìm chỗ trú ngay.

Ngày mai, nhiệt độ Hà Nội có thể giảm một chút (giảm 1 - 2oC) hoặc cũng vẫn như hôm nay, đến cuối tuần nhiệt độ còn có xu hướng tăng nên dự báo sẽ không xảy ra tình trạng vừa mưa vừa rét như vài ngày trước.

Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

15 giờ chiều 6-10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu tăng, giảm trái chiều, tùy mặt hàng.

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.682 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, về 20.416 đồng/lít.

Giá xăng quay đầu giảm nhẹ

Giá xăng "quay đầu" giảm nhẹ

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.323 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, lên 19.395 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg, về 14.320 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu thế giới cũng tăng giảm trái chiều

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước kỳ này diễn biến theo thị trường xăng dầu thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I-2026…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng

Như vậy, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng trở lại sau phiên tăng mạnh cách đây 1 tuần. Chiều 30-10, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.760 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, lên 20.488 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, lên 19.203 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít lên 19.271 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, lên 14.639 đồng/kg.

Nhặt được iPhone 13, hai học sinh cấp 2 có hành động đẹp

Công an xã Ka Đô tiếp nhận và trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh: CALĐ

Công an xã Ka Đô tiếp nhận và trao trả tài sản cho người bị mất. Ảnh: CALĐ

Ngày 6/11, trên đường đi đá bóng, em Ka Thật (11 tuổi) và em Crồng Pô Ka Khuynh (13 tuổi) cùng ở tại thôn M'răng, xã Ka Đô - học sinh trường THCS Lạc Lâm, nhặt được một chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 13.

Ngay sau khi nhặt được, hai em đã bàn nhau nhanh chóng đến trụ sở Công an xã Ka Đô để trình báo với hi vọng tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại.

Sau đó, Công an xã Ka Đô đã tiến hành tiếp nhận thông tin và tài sản nói trên, đồng thời tìm cách liên hệ với người đánh rơi để nhận lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ka Đô đã xác định được chủ nhân của chiếc điện thoại nói trên là anh Hà Minh Quân (46 tuổi, ở thôn Lạc Sơn, xã Ka Đô) là người đã đánh rơi chiếc điện thoại.

Anh Quân cho biết, khi đang trên đường đi làm vườn về thì vô tình đánh rơi chiếc điện thoại Iphone 13, lúc về đến nhà mới phát hiện bị mất thì không biết bị mất ở đoạn đường nào. Rất may mắn khi các em nhỏ đã nhặt được và nộp cho cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận lại điện thoại bị đánh rơi, anh Quân cũng đã gửi lời cảm ơn đến em Ka Thật và em Crồng Pô Ka Khuynh cùng Công an xã Ka Đô đã giúp anh tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

Người đàn ông "vô danh" lao xuống dòng nước xiết cứu phụ nữ nhảy cầu

Người đàn ông vô danh lao xuống sông cứu sống phụ nữ nhảy cầu. Ảnh người dân cũng cấp

Người đàn ông "vô danh" lao xuống sông cứu sống phụ nữ nhảy cầu. Ảnh người dân cũng cấp

Ngày 6/11, Công an phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu, rất may được người dân và lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya ngày 5/11, trong lúc tuần tra trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện người dân tụ tập đông tại khu vực cầu Tân Lý. Tại đây, một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bất ngờ leo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông.

Người phụ nữ được đưa lên bờ. Ảnh người dân cung cấp.

Người phụ nữ được đưa lên bờ. Ảnh người dân cung cấp.

Ngay thời điểm đó, bất ngờ một người đàn ông từ trên cầu lao xuống dòng nước xiết và tiếp cận kịp thời người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước.

Sau đó, người phụ nữ được đưa lên thuyền của ngư dân đang neo đậu gần đó.

Ngay khi được sơ cứu ban đầu, người phụ nữ được chuyển đến Bệnh viện Khu vực La Gi để chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.T.T.T (35 tuổi, ở khu phố Bình Tân, phường La Gi), lực lượng chức năng đã thông tin cho gia đình đến chăm sóc.

Còn người đàn ông dũng cảm nói trên cho đến sáng nay vẫn chưa xác minh được danh tính.

Video người đàn ông "vô danh" lao xuống sông cứu sống phụ nữ nhảy cầu.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng bước vào đợt mưa rất lớn từ chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (6/11), khu vực từ Tp. Huế đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 6/11 có nơi trên 100mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 111.2mm, trạm Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 111.6mm, trạm Tường Sơn (Gia Lai) 110.2mm, trạm Phú Lạc (Đắk Lắk) 132.8mm, trạm Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 103.4mm,…

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng bước vào đợt mưa rất lớn từ chiều nay.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng bước vào đợt mưa rất lớn từ chiều nay.

Từ chiều tối 6/11 đến hết đêm 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150- 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở khu vực này có xu thế giảm.

Từ ngày 7/11 đến hết ngày 8/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>60mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Từ đêm 8/11 mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có xu hướng giảm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 13 được dự báo có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4–6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão bắt đầu tương tác với đất liền. Do tác động ma sát, cường độ bão có thể giảm từ 1–2 cấp. Khi đổ bộ, dự kiến vào chiều tối đến đêm nay, bão sẽ giữ cường độ khoảng cấp 11–13, giật cấp 15–16 — mức gió rất mạnh.

Các khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý là vùng ven biển và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, nơi sẽ chịu gió mạnh kèm sóng biển cao. Từ chiều nay đến sáng mai, mưa lớn sẽ diễn ra trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, trung du phía Tây.

Bão số 13 gây nhiều thiệt hại, hàng trăm cuộc gọi cầu cứu, chính quyền túc trực xuyên đêm ứng phó
Tới 22 giờ đêm 6-11, bão số 13 dù đã giảm cấp nhưng sức gió vẫn còn mạnh. Bước đầu ghi nhận, thiệt hại do bão gây ra trải dài trên diện rộng các tỉnh...

Tin bão mới nhất

H.A Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]06/11/2025 17:40 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h