Tin tức 24h: Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5

K.T - Ngày 29/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Năm nay, dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, hiếm có năm nào dịp nghỉ lễ này có số ngày nghỉ kéo dài như năm nay.

Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp 30/4-1/5

Theo quy định tại Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019, ngày Chiến thắng người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 30/4; ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1/5; ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động năm 2023.

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động năm 2023.

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương, cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày 29/4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Do ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Thứ 7, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo - tức ngày 2/5. Còn ngày 30/4 trùng vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/4 tới hết ngày 3/5, tổng là 5 ngày nghỉ liên tục.

Phát hiện hai thi thể nghi là người nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Sáng 29-1, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Khe 2.

Theo đó, lúc 6 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể (chưa xác định danh tính) trôi dạt vào biển Khe 2, thuộc thôn Phước Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, đoạn giáp thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng.

Phát hiện 2 thi thể ở bãi biển Khe 2. Ảnh minh họa

Phát hiện 2 thi thể ở bãi biển Khe 2. Ảnh minh họa

Nhận được thông tin, Công an huyện Bình Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

"Chúng tôi đang khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm người thân của gia đình nạn nhân nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra" – lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nói.

Theo một lãnh đạo xã Bình Thạnh, 2 thi thể đang trong quá trình phân huỷ. Một thi thể cao khoảng 1m55, mặc quần lót màu đen. Thi thể còn lại là nam, cao khoảng 1m60, mặc quần áo dài thể thao màu đen, có dòng chữ "GUANGZHONG".

Công an điều tra vụ người phụ nữ tự thiêu ven sông

Ngày 29/1, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ một người phụ nữ tẩm xăng, tự thiêu ven sông Sét (thuộc địa phận phường Thịnh Liệt).

Theo thông tin ban đầu, gần 13h cùng ngày, người đi đường chứng kiến cảnh tượng một người phụ nữ bốc cháy ven đường.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, cứu hỏa và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.H (SN 1958, trú tại chung cư Nam Đô).

Được biết trong thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tạm đình chỉ công tác đại úy công an trong clip người đàn ông say rượu bị đánh

Chiều 29-1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy T.V.T, cán bộ của Công an xã Thành Triệu, huyện Châu Thành.

Đại úy T. bị tạm đình chỉ công tác để lực lượng chức năng xác minh làm rõ clip một người đàn ông say rượu bị một người mặc sắc phục công an đánh, đá dã man.

Đại úy T. được cho là người mặc sắc phục công an xuất hiện trong clip đang gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt ra từ clip

Đại úy T. được cho là người mặc sắc phục công an xuất hiện trong clip đang gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt ra từ clip

Theo đó, 2 ngày qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều dân quân đang khống chế người đàn ông say rượu thì một công an đến đá liên tục vào người đàn ông này. Trong khi đó, nhiều người lên tiếng rằng "ai kêu bỏ chạy"… Sau đó, người công an bỏ đi.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29 Tết Quý Mão 2023, tại nhà của một phụ nữ 46 tuổi ở xã Thành Triệu.

Người đàn ông bị công an đánh, đá liên tục là ông D. (SN 1979). Nguyên nhân là chiều cùng ngày, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cự cãi và dùng dao gây thương tích cho người vợ hờ của mình.

Công an đến hiện trường lập biên bản xử lý tin thì ông D. đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Thành Triệu để xử lý. Lúc này, ông D. đã bỏ chạy nên lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế bắt lại được.

Tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen tuông

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip, mội dung là một nhóm xông vào đánh một người mặc áo đen, sau đó một người trong nhóm châm lửa đốt nạn nhân ngay trên đường gây xôn xao dư luận.

Phát hiện vụ việc, nhiều người ở gần cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người nạn nhân. Khoảng 20 giây sau, ngọn lửa được dập tắt, nạn nhân nằm bất động dưới đường.

Nhiều người xông vào cố gắng dập lửa đang cháy trên người nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Nhiều người xông vào cố gắng dập lửa đang cháy trên người nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Chiều 29-1, một lãnh đạo thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, vào sáng mùng 5 Tết Nguyên đán (ngày 26-1). Nạn nhân là người ở TP Đà Nẵng. Hiện công an đã vào cuộc điều tra.

“Thông tin ban đầu là vậy, còn nguyên nhân xảy ra vụ việc thì cơ quan công an đang điều tra”, vị này nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc ghen tuông. Trước mắt, Công an huyện Duy Xuyên đã thụ lý vụ việc.

“Hành vi của những người này hết sức nguy hiểm, công an đã giữ người để làm việc, nhân chứng cũng đã có. Công an huyện Duy Xuyên đang thụ lý ban đầu, ổn sẽ chuyển lên công an tỉnh”- ông Dũng nói.

Ba đám cưới độc lạ Việt Nam: Anh chị em ruột rủ nhau cưới vợ, lấy chồng cùng một ngày, lý do rất chính đáng
Thực tế có nhiều gia đình sẵn sàng tiến hành đám cưới chung cho con bởi những lý do khác nhau.

Tin tức 24h

Theo K.T (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h