Tin 24h: Dân mạng bàn tán chuyện thần đồng Đỗ Nhật Nam lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái

HÀ ANH - Ngày 25/10/2020 19:10 PM (GMT+7)

Khi hình ảnh thần đồng Đỗ Nhật Nam xuất hiện trên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái, cư dân mạng giật mình nhận ra cậu bé thiên tài ngày nào nay đã trưởng thành.

Xôn xao thông tin thần đồng Đỗ Nhật Nam lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái

Khi hình ảnh thần đồng Đỗ Nhật Nam xuất hiện trên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái, cư dân mạng giật mình nhận ra cậu bé thiên tài ngày nào nay đã trưởng thành.

"Thần đồng tiếng Anh" Đỗ Nhật Nam (2001) không xa lạ với nhiều người. Với biệt tài nói tiếng Anh trôi chảy từ năm 4 tuổi, trở thành dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam khi mới 7 tuổi và 11 tuổi viết tự truyện, rồi trở thành tổng biên tập một tờ báo dành cho tuổi teen, 14 tuổi nhận được thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ Obama..., Đỗ Nhật Nam được xem là cậu bé thiên tài. Năm 14 tuổi, Nhật Nam quyết định sang Mỹ du học và đạt rất nhiều thành tích học tập đáng nể.  

Tin 24h: Dân mạng bàn tán chuyện thần đồng Đỗ Nhật Nam lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái - 1

Thần đồng Đỗ Nhật Nam trên ứng dụng hẹn hò

Chính vì luôn nghĩ về Đỗ Nhật Nam với hình ảnh "cậu bé" tài giỏi nên mọi người quên mất Đỗ Nhật Nam đã trưởng thành từ lúc nào.  

Trong phần mô tả về bản thân, tài khoản trên ứng dụng hẹn hò ghi rõ "anh là một nhạc sĩ cổ điển, nghệ sĩ violin. Ngoài ra, 10X còn có sở thích đọc sách và đi du lịch. Đặc biệt ở phần học vấn có ghi rõ ngôi trường Nhật Nam đang theo học - trường Pomona College. Điều này khá trùng khớp với thông tin trước đó Nhật Nam từng công khai.  

Trước đó, Nhật Nam nhận được học bổng 71.900 USD/ năm cho 4 năm học tại ngôi trường danh giá này. Với những thông tin này, cư dân mạng càng chắc chắn "thần đồng" đang đi tìm bạn gái.  

5 loại nho siêu rẻ siêu ngọt đang "sốt" trên thị trường, bất ngờ nguồn gốc

1. Nho đen không hạt gắn mác “nho Ninh Thuận”

Những chùm nho “khổng lồ” nặng cả cân, quả dày, màu đen đẹp mắt, khi ăn có vị ngọt sắc và không hạt được chị em thi nhau đặt hàng bởi theo người bán, đây là đặc sản Ninh Thuận. Những chùm nho có hình thức y hệt nhau nhưng giá bán mỗi nơi một khác.

Theo đó, giá bán loại nho này trên chợ mạng chỉ từ 45-55.000 đồng/kg nhưng ra đến chợ cóc giá đã lên 60-80.000 đồng/kg.

Nho đen không hạt Trung Quốc gắn mác nho Ninh Thuận, rao bán tràn lan trên chợ mạng.

Nho đen không hạt Trung Quốc "gắn mác" nho Ninh Thuận, rao bán tràn lan trên chợ mạng.

Rao bán nho đen Ninh Thuận không hạt trên chợ mạng, chị Lương Dương (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, đây là giống nho mới, ngọt lịm, cuống vẫn còn tươi chỉ 45.000 đồng/kg, nếu mua 2kg chỉ còn 40.000 đồng/kg. Nếu lấy cả thùng 15kg chỉ còn 380.000 đồng, tính ra chỉ 25.000 đồng/kg.

Chỉ trong vòng vài tiếng, chị Dương đã có hàng trăm đơn đặt hàng. Tuy nhiên, quảng cáo là nho đen không hạt Ninh Thuận nhưng bên cạnh chùm nho lại có nhiều mảnh giấy có chữ Trung Quốc.

2. Nho xanh không hạt giá chỉ 35.000 đồng/kg

Thời gian gần đây, những chùm nho có màu xanh bắt mắt, giòn, ngọt có mặt khắp các chợ dân sinh lớn nhỏ, trên các xe thồ dọc các tuyến đường Hà Nội với giá chỉ từ 35-45.000 đồng/kg được chị em thi nhau mua.

Có mặt tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ dễ dàng nhìn thấy hàng chục chiếc xe thồ lớn nhỏ bán nho xanh treo biển 35.000 đồng/kg, người bán hàng khẳng định chắc nịch đây là nho Ninh Thuận, đang vào mùa nên giá rẻ.

Nho xanh không hạt được bày bán khắp nơi với giá chỉ 35.000 đồng/kg.

Nho xanh không hạt được bày bán khắp nơi với giá chỉ 35.000 đồng/kg.

Chỉ trong vòng vài phút, hàng chục người qua đường dừng lại hỏi mua nho. Chị Thúy (trú tại Cầu Diễn, Hà Nội) vừa nhanh tay nhặt những chùm nho tươi rói cho vào túi vừa cho biết mình thường xuyên mua loại nho này về ăn.

“Thấy người bán bảo nho Ninh Thuận, nhìn cũng tươi, ăn ngọt lại không có hạt nên mấy đứa con tôi thích lắm. Hôm trung thu giá lên đến 60.000 đồng/kg chứ ngày thường như hôm nay chỉ 35-40.000 đồng/kg, vừa rẻ vừa ngon”, chị Thúy nói.

Là người gốc Ninh Thuận đã trồng nho hơn chục năm qua, anh Nguyễn Văn Tiến (trú tại Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết, nho Ninh Thuận 100% đều có hạt, tuyệt đối không có loại nho đen hay nho xanh không hạt rao bán rầm rộ những ngày vừa qua.

3. Nho kẹo ngọt lịm quả nhỏ bằng đầu ngón tay

Với giá chỉ từ 25-30.000 đồng/kg, loại nho màu đỏ, nhỏ bằng đầu ngón tay, vị ngọt thơm như kẹo, không hạt và được quảng cáo là nho kẹo rừng ngọt lịm xuất hiện trên thị trường. Các đầu mối cho biết, do có giá rẻ nên nho kẹo được bán theo thùng với giá 120.000 đồng/thùng 5kg và 100.000 đồng/thùng nếu mua từ 5 thùng trở lên.

Loại nho bé xíu, không hạt được quảng cáo là nho kẹo rừng ngọt lịm được bán với giá chỉ 20.000 đồng/kg.

Loại nho bé xíu, không hạt được quảng cáo là nho kẹo rừng ngọt lịm được bán với giá chỉ 20.000 đồng/kg.

Một tiểu thương tại chợ Long Biên (Hà Nội) cho hay, đây là loại nho rừng nội địa Trung, quả nhỏ nhưng ăn giòn, ngọt lịm nên rất hút khách. Có ngày hàng về được hơn 1 tấn nhưng không đủ trả khách, nếu mua sỉ ở các tỉnh phải đợi 1-2 ngày mới có hàng.

4. Nho sữa chỉ từ 200.000 đồng/kg “đội lốt” nho sữa Nhật Bản

Nho sữa Nhật Bản được biết đến là loại nho “siêu đắt” bởi có giá cả triệu đồng/kg nhưng xuất hiện tại thị trường Việt Nam lại có giá chỉ 200.000 đồng/kg khiến nhiều người tò mò. Một số ít cửa hàng công khai loại nho này có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng một số nơi thì không.

Lý giải điều này, họ cho rằng, tâm lý khách hàng dị ứng với hàng Trung Quốc nên gắn mác nho sữa Nhật Bản để bán dễ hơn.

Rao bán nho sữa nội địa Trung Quốc trên chợ online với giá 580.000 đồng/ thùng  1,8-2kg và 790.000 đồng/ thùng 2,3-2,5kg, anh Phạm Hồng Sơn (ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đây là giống nho đắt đỏ và chất lượng thuộc top 1 trên thế giới.

Nho sữa Trung Quốc được đựng trong chiếc hộp chi chít tiếng Nhật với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.

Nho sữa Trung Quốc được đựng trong chiếc hộp chi chít tiếng Nhật với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.

Với chất lượng hoàn hảo và được đóng gói kỹ càng trong từng chiếc hộp giấy có nắp đậy lịch sự, giá lại rẻ bằng 1/3 nho sữa trồng tại Nhật Bản thì theo người bán hàng, đây là sản phẩm thích hợp mang đi làm quà biếu, quà tặng.

Tuy nhiên, khi đặt mua loại nho này, nhiều người không khỏi thất vọng vì tin lời người bán rao trên mạng nhưng nhận về là những chùm nho có quả rất bé, nho bị thối cuống, không đúng như quảng cáo.

Chị Nguyễn Minh Thùy (ở Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết, khi ăn đúng là có vị sữa nhưng 3 lần mua loại nho này chưa lần nào chị ăn thấy ngọt.

“Tôi đã ăn nho sữa Hàn, nho sữa Nhật và cả nho sữa Trung rồi, người bán thì luôn miệng bảo ăn nho sữa Trung Quốc giống 99% nho sữa trồng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng sau khi mua vài lần ăn thử loại nho sữa Trung Quốc thì thấy giá cũng đắt mà ăn lại không ngon. Thậm chí không bằng mấy loại nho khác rẻ hơn nên tôi không bao giờ mua nữa, phí tiền”, chị Thùy nói.

5. Nho ruby không hạt ngày bán cả tấn

Khoảng nửa tháng trở lại đây, loại nho được quảng cáo là nho ruby không hạt, giòn tan, ngọt lịm, cuống tươi như rau xuất hiện “nhan nhản” trên thị trường với giá chỉ 165.000 đồng/thùng từ 5-5,5kg.

Nhìn những quả nho còn nguyên phấn với màu sắc bắt mắt đã không ít người xuống tiền mua loại nho này.

Nhìn những quả nho còn nguyên phấn với màu sắc bắt mắt đã không ít người xuống tiền mua loại nho này.

Chị Bảo An, trú tại Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, chỉ trong vòng 1 ngày chị bán được hơn 30 thùng nho, tức là trên 1,5 tấn hàng.

Hỏi về xuất xứ loại nho này, chị An cho hay, đây là nho Trung Quốc, đang mùa nên giá rẻ. Hơn nữa, giá rẻ nhưng tươi ngon chưa từng thấy, người tiêu dùng rất thích.

Là người gốc Ninh Thuận và trồng nho từ năm 2006 đến nay, anh Nguyễn Đức Thấn, trú tại thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải cho rằng, người tiêu dùng nên thận trọng đối với các loại nho giá rẻ, có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng.

“Rất có thể vì lợi nhuận mà họ sử dụng chất bảo quản để tránh dập nát và để được lâu, hoặc sử dụng chất kích trái, kích chùm, tăng độ ngọt cho chùm to, trái đẹp, vị ngọt gắt rồi nói là nho Ninh Thuận để bán. Người tiêu dùng  ham rẻ, vô tình mua và ăn phải sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe”, anh Thấn nói.

Hơn nữa, khi mua hàng online, khách hàng nên hết sức thận trọng, chọn mua ở những người bán uy tín để lựa chọn cho mình sản phẩm chất lượng tốt nhất, tránh mất tiền oan.

Thêm 8 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 25/10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 25/10, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới, đều là  ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin 8 ca mắc mới (BN1161 - 1168) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Cụ thể:

- CA BỆNH 1161 (BN1161):  nữ, 42 tuổi, có địa chỉ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- CA BỆNH 1162 (BN1162): nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.

- CA BỆNH 1163 (BN1163): nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.

- CA BỆNH 1164 (BN1164): nữ, 47 tuổi, có địa chỉ tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

BN1161-1164 là công dân Việt Nam, ngày 21/10/2020, từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

- CA BỆNH 1165 (BN1165): nam, 1 tuổi, có  địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 1166 (BN1166): nữ, 5 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

BN1165-1166: là con của BN1159.

- CA BỆNH 1167 (BN1167): nam, 1 tuổi, có  địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Là con của BN1157.

Ngày 20/10/2020, BN1165-1167 từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm của BN1165-1166 ngày 24/10/2020 và của BN1167 ngày 25/10/2020 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1168 (BN1168): nam, 64 tuổi, có địa chỉ tại huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân là công dân Việt Nam, ngày 23/10/2020, từ Mỹ quá cảnh qua sân bay Incheon Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được chuyển đến cách ly ngay tại huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 24/10/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Điện Ngọc, Quảng Nam.

Tài xế xe tải tông ôtô 7 chỗ, lao vào nhà dân khiến 3 người thiệt mạng ra đầu thú

Sáng 25/10, tài xế Nguyễn Văn Linh (30 tuổi), ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã ra đầu thú sau khi gây ra tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Khai với cảnh sát, Linh cho rằng do quá hoảng sợ sau khi gây ra vụ tai nạn nên đã bỏ trốn suốt đêm 24/10.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh lộ 623B đoạn qua xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi khoảng 18h ngày 24/10.

Tin 24h: Dân mạng bàn tán chuyện thần đồng Đỗ Nhật Nam lên ứng dụng hẹn hò tìm bạn gái - 7

Hiện trường vụ tai nạn.

Ô tô tải biển kiểm soát 51C-64046 đang lưu thông thì bất ngờ nổ lốp, va chạm với xe 7 chỗ do ông Phạm Văn Đ. (43 tuổi, ngụ xã Ba Thành, huyện Ba Tơ) chạy ngược chiều. Sau đó tiếp tục lao vào 4 nhà dân bên đường rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, tài xế ô tô 7 chỗ ngồi mắc kẹt trong ca-bin, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đưa người bị nạn ra khỏi chiếc xe bẹp rúm.

Vụ tai nạn khiến ông Đinh Văn Tr. (43 tuổi, ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà; Nguyễn Quốc Th. (48 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) chết tại chỗ. Riêng ông Đ., tài xế ôtô 7 chỗ tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ba người khác bị thương gồm Bùi Thị Kim L., Bùi Thị L., Lê Thị Th. (cùng ở xã Nghĩa Kỳ).

Vụ tai nạn khiến một phần ngôi nhà của bà L. bị sập, 3 ôtô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng.

Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết các nạn nhân bị thương đang trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, suy hô hấp. Hiện các nạn nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, phải thở máy.

Công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tài xế vi phạm.

Hoàng hậu Trung Hoa cuối cùng nghiện khỏa thân, thích tắm kiểu lạ và cuộc đời đầy bi kịch
Bị ghẻ lạnh, sống vò võ chốn hậu cung, trải qua biết bao biến cố, hoàng hậu này đã chết trong cô đơn bỏ lại nhiều câu chuyện khó tin về cuộc đời.
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h