Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở miền Bắc và Thanh Hóa còn diễn biến phức tạp.
Tin cuối cùng về cơn bão số 11 Matmo, mưa lớn ở Bắc Bộ còn diễn biến phức tạp
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (6/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 11 Matmo) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu và tan dần.
Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa còn phức tạp.
Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Lượng mưa tính từ 7-15h hôm nay, cục bộ có nơi trên 80mm như: Quài Nưa (Điện Biên) 80.4mm, Mộc Châu (Sơn La) 132mm, Vạn Mai (Phú Thọ) 108.4mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 92.6mm, Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 104.8mm,…
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, miền Bắc còn mưa lớn ở nhiều nơi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh
Dự báo từ chiều tối nay đến hết đêm mai (7/10), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn: >150mm/3h.
Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 8/10, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm nhanh.
Đồng thời, cơ quan khí tượng cảnh báo, trong 6 giờ tới (tính từ 14h40 ngày 6/10), các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Thanh Hóa, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Ngoài ra, từ chiều tối 6-8/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Lô (Tuyên Quang) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2; đỉnh lũ trên hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) lên mức BĐ1-BĐ2, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội lên trên mức BĐ1.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo, 4 người thương vong
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 6-10, xe ô tô BKS 30M-051.xx do tài xế V.H (SN 1991, ngụ Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển, chở theo 3 người khác lưu thông từ hướng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.
1 người chết, 3 người bị thương sau cú va chạm giữa xe ô tô và xe đầu kéo. Ảnh: CTV
Khi đến Km 1062+910 (đoạn qua thôn Trường Hải, xã Cồn Tiên, Quảng Trị) thì xảy ra va chạm xe đầu kéo BKS 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc 73RM-002.xx do anh H.V.D (SN 1996, ngụ tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, theo hướng Bắc - Nam .
Vụ tai nạn khiến chị N.T.T.H (SN 1978, ngụ Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong và 3 người còn lại trên xe ô tô 30M-051.xx bị thương; xe ô tô bị biến dạng. Ba nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.
Công an xã Cồn Tiên đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Vào rẫy cùng chồng, người vợ trượt chân rơi xuống thác tử vong
Ngày 6/10, UBND xã Bảo Lâm 3 thông tin, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền địa phương, công an xã đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị rơi xuống thác mất tích.
Nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1km hướng ra lòng hồ Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi.
Trước đó, vào tối 4/10, chính quyền địa phương, Công an xã Bảo Lâm 3 tiếp nhận tin báo về việc chị Ng.T.T.Tr (39 tuổi, ở xã Lagi) mất tích nghi do rơi xuống một dòng thác cuối nguồn Thủy điện VRG (xã Bảo Lâm 3).
Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực cùng phương tiện, trang thiết bị nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ.
Sau 3 ngày tìm kiếm, sáng 6/10, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.
Theo thông tin người nhà cung cấp, vào sáng cùng ngày (4/10), chị Tr. cùng chồng vào thăm vườn rồi nghỉ trưa tại chòi. Đến chiều cùng ngày, ông T. chồng bà Tr. không thấy vợ nên đi tìm thì phát hiện đôi dép của vợ gần dòng thác nói trên.
Nghi chuyện chẳng lành nên ông T. đã trình cơ quan chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm.
Trường học ở Quảng Ngãi hư hỏng sau 24 trận động đất
Ngày 6/10, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Măng Bút 2 (đóng ở xã Măng Bút) cho biết trường bị hư hỏng nhiều vị trí.
Phòng ở bán trú của học sinh xã Măng Bút bị hư hỏng mái ngói. Ảnh: Văn Đức
Cụ thể khu nhà dạy học nơi có phòng máy tính với 28 thiết bị, cùng một phòng bị tốc mái; ảnh hưởng hơn 100 em học sinh.
Khu nhà ở học sinh bán trú gồm bốn phòng xuất hiện nhiều vết nứt, tường bị rung giật, đe dọa an toàn của 60 em. Năm phòng ở của giáo viên cũng bị xô lệch, gãy mái ngói.
Hai cơ sở khác thuộc trường học này, đóng ở Đăk Chun, Đăk Lanh, cũng hư hỏng hai phòng học và dãy tường.
Để khắc phục tạm thời, nhà trường sắp xếp 30 học sinh bán trú ở phòng học mỹ thuật và 30 em khác tại phòng đọc sách. Trường tạm thời ngưng dạy môn tin học để tháo dỡ, sửa chữa phòng máy tính.
Tại Măng Đen, có hai hộ dân bị nứt nền, tường nhà. Một phòng học mầm non và một phòng học tiểu học bị nứt tường.
Động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi và phường Pleiku, Gia Lai. Video: Người dân cung cấp
Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, từ chiều 5/10 đến sáng 6/10, hai xã Măng Bút và Măng Ri xảy ra 24 trận động đất. Trong đó có 4 trận trên 4 độ, các trận còn lại mạnh 2,5 đến 3,6. Trận động đất mạnh nhất lúc 1h28 hôm nay gây gây rung lắc mạnh ở vùng cận tâm và các tỉnh lân cận như Gia Lai, Đà Nẵng...
Số liệu của Viện Các khoa học Trái đất cho thấy, giai đoạn 1903-2020, tại Kon Tum có hơn 30 trận động đất, trận lớn nhất là 3,9 độ. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (tỉnh Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất độ lớn từ 3,0 đến 5,0, trong đó một số trận gây rung chấn diện rộng. Mạnh nhất là trận trưa 28/7/2024 với độ lớn 5,0; trước đó ngày 23/8/2022 cũng ghi nhận trận 4,7 độ.
Các trận động đất vừa qua là động đất kích thích, xảy ra do quá trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới.
Cháy lớn thiêu rụi 7 căn nhà tại ở An Giang
Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã U Minh Thượng, khoảng 1h sáng 6/10, ngọn lửa bùng phát tại khu vực chợ ấp An Thạnh (xã U Minh Thượng). Lửa nhanh chóng lan rộng ra các hộ dân lân cận.
7 căn nhà bị lửa thiêu rụi.
Nhận được tin báo, lực lượng dân quân tự vệ, công an, cùng người dân địa phương khẩn trương phối hợp dập lửa.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 4h sáng, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, song 7 căn nhà bị cháy rụi, nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu hỏng.



