Tin tức 24h: Động thái mới của luật sư bị hại vụ học sinh trường Gateway tử vong

Ngày 12/09/2019 17:32 PM (GMT+7)

Với mong muốn vụ án nhanh chóng được điều tra, đưa ra kết luận, phía Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé L. đã gửi 6 kiến nghị tới cơ quan điều tra.

Chiều 12/9, Luật sư Vũ Gia Trưởng (1 trong 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé Lê Hoàng L., học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong) cho biết, đã có văn bản gửi kiến nghị cần làm sáng tỏ trong vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an quận và Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy.

Luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang đã gửi 6 kiến nghị đến các cơ quan tố tụng quận Cầu Giấy.

Tin tức 24h: Động thái mới của luật sư bị hại vụ học sinh trường Gateway tử vong - 1

Bị can Nguyễn Bích Quy hiện đã bị tạm giam.

Cụ thể, luật sư đề nghị thu thập toàn bộ dữ liệu hệ thống camera lắp tại các vị trí ở cổng trường Gateway, các hành lang, trong phòng học, cổng ra vào bãi gửi xe, trên đường... để làm rõ hành trình của chiếc ô tô BKS 29B-069.56 chở bé L., do ông Doãn Quý Phiến điều khiển ngày 6/8.

Luật sư cũng đề nghị khám nghiệm hiện trường bên trong ô tô do ông Phiến điều khiển, thu thập các dấu vết để lại ở rèm cửa, trên ba lô và các vật dụng của nạn nhân.

Luật sư cũng đề nghị thu thập nội dung các cuộc điện thoại, lấy lời trình bày của nững người liên quan ngày xảy ra vụ việc, như ông Phiến, bà Quy, cô giáo chủ nhiệm lớp, người đàn ông trực tiếp bế cháu L. vào phòng y tế nhà trường...

Người đàn ông bị vợ cũ tố bạo hành con ruột ở Phú Thọ lên tiếng

Liên quan tới vụ việc chị Phan Thị H. (SN 1984, trú tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) tố anh Nguyễn Minh T. (SN 1981, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và vợ mới của anh T. bạo hành cháu Nguyễn Đăng Kh. (SN 2007, con chung của chị H. và anh T.), mới đây người đàn ông này đã có những chia sẻ với phóng viên.

Với tình tiết chị H. cho rằng cháu Kh. bị bố đốt nilon rồi nhỏ vào mông, và vào năm học lớp 4, do cháu mắc lỗi, mẹ kế đánh cháu tổn thương dương vật, anh T. cho biết: Vết sẹo ở mông cháu Kh. là hệ quả của một lần cháu giúp gia đình đốt vàng mã, sau đó trượt chân ngồi vào đống giấy đang cháy (có cả túi nilon). Còn đối với vết sẹo ở phần dương vật là trong một lần cháu đi học về và kêu đau. Khi đưa vào nhà vệ sinh kiểm tra, thì anh T. phát hiện có một vết rách dẫn tới chảy máu. Sau khi sơ cứu, anh T. có hỏi cháu Kh. nguyên nhân vết thương, nhưng cháu chỉ nói do nghịch chứ không nói rõ ràng, cụ thể. Vết thương lần đó khiến "vùng kín" của cháu Kh. sưng to, phải điều trị khoảng 15-20 ngày mới bình phục.

Tin tức 24h: Động thái mới của luật sư bị hại vụ học sinh trường Gateway tử vong - 2

Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA điều tra, làm rõ.

Đối với vết sẹo ở ngón tay mà theo lời cháu Kh. cũng như nội dung tố cáo của chị H. rằng, bị mẹ kế dùng sống dao gây thương tích. Anh T. cho biết, đó là do cháu tự nghịch dao kéo trong lúc ngồi học.

Về phía những vết thương khác ở chân cháu Kh., anh T. cho biết thêm, đó là kết quả của rất nhiều lần chạy nhảy, đạp xe vấp ngã.

Nói về vụ việc trên, đại diện khu dân cư 14 phường Thanh Miếu cũng như một số người hàng xóm gần nhà anh T. cho biết, trước khi có lá đơn tố cáo của chị H. chưa từng nghe thông tin việc cháu Kh. bị anh T. và vợ mới bạo hành.

"Sau khi cô H. gửi đơn tố cáo, tôi cùng vợ đã làm việc đầy đủ với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ để phục vụ cho công tác điều tra", anh T. chia sẻ thêm.

(Nguồn: Báo Gia đình & Xã hội)

3 trường ĐH Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam có 3 Đại học có tên trong THE World University Rankings 2020 vừa được công bố sáng nay.

Cụ thể, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội lọt vào top 801-1000; ĐHQG TP Hồ Chí Minh trong nhóm 1000+. Trong đó, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đứng đầu các trường ĐH Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Việc lần đầu tiên 3 cơ sở giáo dục ĐH Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu thế giới là tin rất vui đối với giáo dục ĐH Việt Nam. Trước đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã được công bố lot top 1000 của bảng xếp hạng ARWU 2019 - Bảng xếp hạng được đưa ra bởi Trường ĐH Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc).

Như vậy, mục tiêu có 4 cơ sở giáo dục ĐH lọt vào top 1000 thế giới theo Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 – 2025 đã đạt được sớm 6 năm.

Diễn biến mới nhất vụ đại gia say xỉn sàm sỡ khách trên máy bay

Theo thông tin trên báo Giao Thông, nhà chức trách hàng không tại sân bay Nội Bài vừa xử phạt một nhân viên an ninh thuộc đội An ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài 2 triệu đồng, do nhân viên này thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, phối hợp hành động.

Theo đó, hôm 26/7, nhân viên này được giao nhiệm vụ phối hợp, xử lý giám sát hành khách bị từ chối vận chuyển với biểu hiện say rượu, gây rối trên chuyến bay VN253 dự kiến từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh.

Tin tức 24h: Động thái mới của luật sư bị hại vụ học sinh trường Gateway tử vong - 3

Tuy nhiên, sau khi khách bị từ chối vận chuyển và xuống tàu bay, nam nhân viên này và nhân viên phục vụ dịch vụ hành khách tự ý thống nhất phương án đưa hành khách quay lại nhà ga khi chưa có mặt và có ý kiến của Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Cùng ngày (tức 26/7), cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines đã quyết định từ chối phục vụ nam hành khách Vũ Anh Cường do say xỉn, có hành vi sàm sỡ khách đi cùng trên máy bay.

Tuy có hành động sàm sỡ nữ hành khách và tiếp viên trưởng chuyến bay, bị lập biên bản, nhưng sau khi bị từ chối phục vụ, yêu cầu xuống máy bay, ông Cường không bị các cơ quan liên quan xử lý hành chính. Chỉ đến khi nữ hành khách lên tiếng tố cáo thì vụ việc mới được giải quyết.

Động cơ cánh máy bay bốc cháy khi đang trên bầu trời, hành khách hốt hoảng nhắn lời từ biệt

Các kênh truyền thông Fox News và ABC News đã đưa tin về một sự việc xảy ra vào hôm 10/9 gây hoang mang cho những người sử dụng dịch vụ hàng không.

Một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không giá rẻ Swoop của Canada xuất phát từ sân bay quốc tế Abersford, British Columbia, tuy nhiên sau khi cất cánh không lâu, một hành khách nhận thấy động cơ ở cánh máy bay đột nhiên bốc cháy.

Sự việc khiến cho hơn 150 hành khách trên chuyến bay hoảng loạn. Nhiều người thậm chí còn đăng lên Facebook lời chào vĩnh biệt người thân.

Cơ trưởng và đoàn bay đã cố gắng trấn an hành khách và cho biết rằng động cơ cánh của máy bay chỉ bị va chạm với chim. Cơ trưởng cũng lập tức cho máy bay quay lại sân bay Abersford và hạ cánh an toàn. Không một hành khách nào bị thương và sự cố đang được tiếp tục kiểm tra.

Những nữ tử tù mang thai trong trại giam, tác giả của các bào thai gây bất ngờ
Nhà tù là nơi cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài và đương nhiên là không có đàn ông bên cạnh. Vì thế, việc các nữ tù nhân mang thai khiến dư...
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h