Tin tức nổi bật trong tuần: 9X sát hại người phụ nữ ở Royal City chấn động dư luận

Ngày 05/11/2017 20:10 PM (GMT+7)

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ án nam sinh viên sinh năm 1996 Phạm Thanh Tùng sát hại người phụ nữ tại chung cư cao cấp Royal City (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) để cướp tài sản.

9X giết người phụ nữ tại chung cư cao cấp để cướp tài sản

Ngày 1/11/2017, tại chung cư R4B Royal City (Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng giết người nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân trong vụ án này là một người phụ nữ sống tại căn hộ tầng 6 chung cư R4B Royal City. Cô bị chính "phi công trẻ" của mình sát hại để cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định là chị H. 36 tuổi ở khu Royal City (đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Thiếu phụ có gia đình nhưng đã ly hôn và sống với con gái 12 tuổi tại căn hộ chung cư này. 

Tin tức nổi bật trong tuần: 9X sát hại người phụ nữ ở Royal City chấn động dư luận - 1

Phạm Thanh Tùng tại cơ quan điều tra

Theo đó, khoảng 11h45 ngày 1/11/2017, Công an Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại phụ nữ trên. Thanh niên này đang được di lý từ huyện Chương Mỹ (ngoại thành Hà Nội) về trụ sở cơ quan điều tra. Thông tin ban đầu đối tượng khai nhận, tên đầy đủ là Phạm hanh Tùng (sinh năm 1996), quê Ninh Bình.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận vào tháng 6/2017 Tùng quen biết chị H. thông qua mạng xã hội. Đến khoảng 20h ngày 30/10/2017, chị H. có nhắn tin trên Facebook với Tùng rủ sáng ngày 31/10/2017 ra nhà chị H. ở khu RoyalCity (Thanh Xuân, Hà Nội) chơi.

Do tháng 2, tháng 3/2017 Tùng chơi cá cược bóng đá nợ nhiều người với tổng số tiền hơn 60.000.000đ nên khi đến nhà và "quan hệ" với chị H. xong, lợi dụng lúc chị H. đang ngồi ghế tựa trong phòng khách, Tùng sát hại chị H. Sau đó, Tùng đi vào phòng ngủ lấy 2 chiếc điện thoại, 1 Iphone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Signature S màu đỏ của chị H. để đầu giường và lục túi xách lấy đi số tiền 15.000.000đ.

Sau đó, Tùng đi tiêu thụ 2 điện thoại vừa cướp được với tổng số tiền là 73.500.000đ rồi mua 1 chiếc điện thoại Iphone 7 Plus với giá hơn 10.000.000đ, trả nợ hết 54.000.000.đ. Khi bị bắt giữ, trong người Tùng còn 38.000.000đ.

Xem thêm:

Sau khi sát hại phụ nữ ở Royal City, nghi phạm 9X về ký túc tắm rửa, thay quần áo

Mẹ nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Royal City: "Gia đình không biết Tùng nợ nần, cá độ"

Nóng: Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ tại chung cư Royal City

Thu giữ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá gần 11 tỷ đồng của người đẹp Nguyễn Thu Trang

Ngày 18/10, Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam (địa chỉ tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) do bà Nguyễn Thu Trang làm Giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, tạm giữ ở kho này 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính trị giá gần 11 tỷ đồng.

Tin tức nổi bật trong tuần: 9X sát hại người phụ nữ ở Royal City chấn động dư luận - 2

Bà Nguyễn Thu Trang làm việc với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội.

Được biết, nhiều người đẹp nổi tiếng làm đại sứ thương hiệu cho các sản phẩm mỹ phẩm của TS Việt Nam.

Ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6, Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ buôn bán mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ của bà Nguyễn Thu Trang sang Phòng Cảnh sát điều tra - PC46 (Công an TP.Hà Nội) để điều tra, làm rõ.

Xem thêm:

"Lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng của công ty TS Việt Nam chắc chắn là hàng giả"

Trước lô hàng 11 tỷ đồng, công ty của Nguyễn Thu Trang từng bị xử phạt vì nhập hàng lậu

Vụ bắt giữ lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng: Lời trần tình của bà chủ Nguyễn Thu Trang

“Bà chủ” lô mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi hàng giả là ai?

Bão số 12 gây ra những thiệt hại nặng nề, 27 người thiệt mạng, 22 người vẫn mất tích

Cơn bão số 12 giật cấp 13 quần thảo các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm qua 4/11 đã gây ra những hậu quả nặng nề. Đâu đâu cũng thấy nước ngập mênh mông, cây gãy đổ, nhà tốc mái. Nỗi đau càng chồng chất khi 27 người thiệt mạng và 22 người vẫn đang mất tích.

Tin tức nổi bật trong tuần: 9X sát hại người phụ nữ ở Royal City chấn động dư luận - 3

TP Cam Ranh, mưa lớn khiến nhiều điểm lán của công bị tốc mái.

Trong vòng 6 tiếng qua, nhiều điểm từ Huế - Quảng Ngãi mưa đặc biệt to, trên 200mm và dự kiến còn kéo dài đến 7/11.

Nếu tính lượng mưa từ 30/10 đến nay, hàng loạt điểm đã vượt trên 500mm như Minh Long (Quảng Ngãi) 504mm; Hà Bằng (Phú Yên) 505mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 582mm; Tiên Phước (Quảng Nam) 621mm; Trà My (Quảng Nam) 700 mm, Vân Canh (Bình Định) 701mm.

Mưa dồn dập khiến lũ trên các sông chính đồng loạt lên trên BĐ3, các sông từ Quảng Bình - Quảng Nam và nam Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh. Nguy cơ cao ngập lụt tại các tỉnh từ Huế - Phú Yên.

Xem thêm:

Thiệt hại do bão số 12: Đã có 20 người chết, 17 người mất tích

Chùm ảnh: Bão số 12 càn quét, Khánh Hòa tan hoang chưa từng thấy sau hơn 20 năm

Hậu bão số 12: Huế - Quảng Nam ngập trong nước lũ mênh mông, nhiều khu vực bị chia cắt

Phố cổ Hội An chìm trong nước lũ, người dân và du khách chèo xuồng để di chuyển

Đề xuất thay đổi giờ làm việc từ 8h30, kết thúc lúc 17h

Mới đây, trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Quốc hội diễn ra ngày 31/10, ông Nguyễn Văn Cảnh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét thay đổi giờ làm việc.

Tin tức nổi bật trong tuần: 9X sát hại người phụ nữ ở Royal City chấn động dư luận - 4

Ông Nguyễn Văn Cảnh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định) đề xuất đổi giờ làm việc.

Đại biểu Cảnh đưa ra giải pháp thay đổi khung giờ làm việc, buổi sáng bắt đầu từ 8h30 và kết thúc vào lúc 17h đối với khối dịch vụ công, các đơn vị giáo dục công lập trong đó giờ nghỉ trưa kéo dài 1 giờ.

Ngay sau khi có đề xuất này, nhiều chuyên gia đã đưa ra quan điểm của mình và cho rằng, đề xuất đó chưa thực sự phù hợp với Việt Nam.

Theo dự thảo Bộ luật Lao động mới năm 2017 có hiệu lực vào năm 2018, người lao động nữ trong thời kỳ hành kinh sẽ không còn được nghỉ 30 phút mỗi ngày; người lao động nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ không còn được nghỉ 60 phút mỗi ngày nữa. Như vậy, việc đi làm từ 8h30 sáng và buổi trưa chỉ được nghỉ 1 giờ sẽ gây hàng loạt khó khăn cho người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Xem thêm:

Đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng chẳng khác nào bỏ rơi một nửa thế giới

"Nếu đề xuất nghỉ trưa 1 tiếng trở thành hiện thực, nhiều phụ nữ sẽ không dám sinh con"

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h