TP HCM: Hỗ trợ Tết 500.000 đồng cho giáo viên khó khăn

Ngày 07/01/2016 10:08 AM (GMT+7)

Đó là thông tin chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục TP HCM về kế hoạch chăm lo Tết Bính Thân năm 2016 cho cán bộ, giáo viên và người lao động nghành giáo dục đào tạo TP.

Theo đó, hiện tại trên địa bàn TP có không ít cán bộ, giáo viên và người lao động trong nghành giáo dục có cuộc sống hết sức khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nan y hiểm nghèo đang điều trị tại các cơ sở y tế;  nữ giáo viên có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không có điều kiện về quê ăn Tết, sum họp.

Giáo viên và người lao động nghỉ việc do hết hợp đồng lao động; bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc mất việc làm do chủ đơn vị bỏ trốn…

Với mục đích chăm lo cho cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục không có điều kiện vui xuân đón Tết như vậy, Công đoàn Giáo dục TP HCM vận động các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm; tổ chức các hoạt động tạo nguồn kinh phí để giúp đỡ, hỗ trợ.

TP HCM: Hỗ trợ Tết 500.000 đồng cho giáo viên khó khăn - 1

Cán bộ giáo viên, người lao động nghành giáo dục TP HCM được hỗ trợ ít nhất 500 ngàn đồng/1 người  Tết Bính Thân năm 2016 - Ảnh minh họa: Thanh Tâm

Căn cứ vào khả năng tài chính, điều kiện của từng đơn vị mà chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, người lao động mức thấp nhất là 500 ngàn đồng/1 người.

Ngoài ra, qua tham gia bình xét, trao tặng vé xe để mỗi người được về quê đón Tết vui vẻ.

Đối với các giáo viên, người lao động không về quê thì được tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tạo không khí ấm áp như: Trang trí cành mai, cành đào, gói bánh chưng, bánh tét, tham gia họp mặt…

Từ ngày 6/1 đến ngày 29/1/2016, Công đoàn cơ sở phải thực hiện báo cáo hàng tuần về tình hình chăm lo Tết, đơn vị khó khăn không chi trả lương, thưởng, đơn vị giải thể hoặc chủ bỏ trốn cho Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục TP HCM để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Thanh Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan