TP.HCM: Chồng gào khóc đau đớn khi vợ bỏ xe máy, lao vào tàu hỏa bị cán chết

Ngày 29/12/2017 12:25 PM (GMT+7)

Đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bất ngờ bỏ lại xe, leo qua rào chắn rồi lao mình vào tàu hỏa tử vong.

Khoảng 7h15 ngày 29/12, một người phụ nữ chạy xe gắn máy hướng đường Hiệp Bình ra Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, TP.HCM). Khi đến ngã tư Hiệp Bình – Kha Vạn Cân thì bất ngờ bỏ lại xe máy, lao qua rào chắn rồi đâm vào đoàn tàu Bắc Nam di chuyển từ hướng Thủ Đức về Bình Thạnh.

TP.HCM: Chồng gào khóc đau đớn khi vợ bỏ xe máy, lao vào tàu hỏa bị cán chết - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Vụ việc khiến người phụ nữ bị kéo lê trên đường sắt khoảng 10 mét và tử vong tại chỗ. Chứng kiến vợ chết trước mặt mình, người chồng khóc gào trong đau đớn.

TP.HCM: Chồng gào khóc đau đớn khi vợ bỏ xe máy, lao vào tàu hỏa bị cán chết - 2

Rất đông người đứng lại tỏ sự xót thương dành cho người phụ nữ xấu  số

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Em (SN 1973, ngụ quận Thủ Đức). Bà E. có hai con và cùng chồng làm nghề sửa xe ở gần đó. 

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

>> Xem thêm: Hà Nam: Hiểu nhầm tình cảm của người yêu, cô gái định nhảy cầu tự tử nhưng bất thành

Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM