TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức

Ngày 30/11/2015 17:49 PM (GMT+7)

Cuộc thi công chức quốc gia ở Trung Quốc chỉ có 27.000 vị trí nhưng số thí sinh ứng thi lên tới 1,4 triệu người. Năm nay được coi là một trong những năm thi cạnh tranh nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 1

Bài thi năm nay có thêm nội dung về luật hình sự nên mức độ khó được đánh giá là cao hơn hẳn các năm trước. Bất kì ai có dấu hiệu gian lận đều có thể bị xử tù lên tới 7 năm.

 TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 2

Cơ quan khen thưởng của Trung Quốc là nơi có tỉ lệ ứng viên dự thi đông đảo nhất: 3.000 người dự thi để giành lấy một vị trí trong bộ máy công quyền.

TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 3

 Năm 2010, tỉ lệ này vọt lên mức 10.000 người cạnh tranh một vị trí công chức. Nếu theo tỉ lệ trung bình thì năm nay mới ở mức 50 thí sinh chọi 1, mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 4

Nhiều người tự hỏi liệu có phải năm nay nhiều người rời bỏ các vị trí công chức để tìm kiếm cơ hội khác tốt hơn ở bên ngoài hay không?

TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 5

 Trả lời cho câu hỏi này, phát ngôn viên Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cho biết năm nay số người nghỉ hưu rất lớn nên cơ hội để lấp đầy các vị trí khuyết tăng lên.

TQ: 1,4 triệu người thi chọn 27.000 vị trí công chức - 6

Không có chuyện “chảy máu chất xám” liên quan tới kì thi công chức lần này.

Theo Quang Minh - CCTV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot