TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh

Ngày 23/01/2016 21:34 PM (GMT+7)

Đi bộ trên mặt biển với người dân Trung Quốc giờ không phải là điều khó tưởng tượng nữa. Nhiều cảnh tượng lạ lùng khác cũng xảy ra trong đợt rét kỷ lục từ 21.1 ở quốc gia này. Tâm của đợt rét xuống hơn -50 độ C.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 1

Khu vực Giao Châu ở thành phố Thanh Đảo nước biển đóng băng khiến việc đi lại trên mặt băng rất dễ dàng.

 TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 2

 Thác nước đóng băng ở thành phố Nhật Chiếu tỉnh Sơn Đông thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 3

Cầu cảng ở thành phố Sơn Đài tỉnh Sơn Đông cũng bị đóng băng toàn bộ.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 4

Ngư dân đi lại trên mặt biển ở tỉnh Giang Tô.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 5

Một người phụ nữ mặc chiếc áo-chăn khi lái xe máy ở tỉnh Chiết Giang để tránh rét.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 6

Ngư dân kiểm tra ngư cụ ở tỉnh Giang Tô sau khi đợt rét tràn vào hôm 19.1.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 7

Cư dân và khách du lịch nô đùa ở biển Bột Hải, tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 8

Người phụ nữ thích thú trượt trên mặt tuyết ở tỉnh Cát Lâm hôm 21.1.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 9

 Bộ đội giúp dân phá băng để đi lại trên mặt biển ở thành phố Yên Đài. Đây là một ngư trường nuôi nhím biển.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 10

Thuyền đánh cá kẹt cứng trên mặt băng ở tỉnh Sơn Đông.

TQ: Đi bộ trên mặt biển như trên đất bằng vì quá lạnh - 11

 Sông Tùng Hoa ở thành phố Cát Lâm như trong một bộ phim tận thế

Theo Quang Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự