Trẻ 15 tháng đang ngủ bị chuột cắn sưng bàn tay

Ngày 24/06/2014 08:47 AM (GMT+7)

Ngày 23/6, phòng Tiêm ngừa Viện Pasteur TP.HCM cho biết vừa khám, tiêm ngừa uốn ván và ngừa dại cho bệnh nhi 15 tháng tuổi, ở Bình Phước bị chuột cắn.

Mẹ bệnh nhi này cho biết ngày 22/6, cháu đang ngủ trong mùng thì bị con chuột rất to chui vào cắn lên bàn tay phải, để lại 8 dấu răng. Sau đó, cháu kêu đau và bàn tay sưng phù nên người nhà đưa đến Viện Pasteur TP.HCM.

TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Phó giám đốc bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết khi bị chuột cắn, bệnh nhân dễ bị uốn ván, cũng có thể mắc bệnh dại nhưng rất hiếm xảy ra. Do vậy, cần phải đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để rửa và băng vết thương, tiêm ngừa uốn ván; cần thiết bác sĩ sẽ chỉ định tiêm thêm ngừa dại hoặc cho thêm kháng sinh.

Theo Duy Tính/Pháp luật TP HCM
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot