Trung Quốc: Vỡ đê trên sông Dương Tử, 9.000 người sơ tán ngay trong đêm

Ngày 09/07/2020 14:49 PM (GMT+7)

Đoạn đê trên một nhánh sông của sông Dương Tử tối ngày 8.7 đã bị vỡ ở huyện Phiên Dương, khiến hàng ngàn người dân Trung Quốc phải sơ tán gấp.

Theo Tân Hoa Xã, đoạn đê dài khoảng 50 mét trên sông Dương Tử, huyện Phiên Dương (Poyang), tỉnh Giang Tây, bị vỡ vào 20 giờ 35 phút ngày 8.7 sau nhiều ngày mưa lũ lớn.

Tình huống khẩn cấp khiến 9.000 người dân ở vùng lân cận phải sơ tán gấp trong đêm. Hơn 600 người đã được huy động để ứng phó tình huống.

Trung Quốc: Vỡ đê trên sông Dương Tử, 9.000 người sơ tán ngay trong đêm - 1

Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã hai lần mở cửa xả lũ trong vòng một tháng qua.

Vỡ đê ảnh hưởng đến 1.000 hécta đất nông nghiệp ở vùng trũng, theo phòng tài nguyên nước của huyện Phiên Dương. Tính đến sáng ngày 9.7, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, theo Tân Hoa Xã.

Đến 1 giờ sáng ngày 9.7, mực nước vẫn dâng cao, gây ngập lụt toàn bộ đất nông nghiệp của làng Daocao gần đó.

Trong một diễn biến liên quan, tỉnh Giang Tây đã nâng mức cảnh báo kiểm soát lũ lụt từ mức IV lên mức III trong thang cấp 4 cấp độ.

Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Tình hình mưa lũ bắt đầu diễn biến phức tạp từ ngày 6.7, tính đến 8,7 đã gây ảnh hưởng đến 399.000 người ở tỉnh Giang Tây, theo cơ quan ứng phó khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

Tổng cộng có 21 căn nhà và 25.800 hécta hoa màu trên địa bàn bị hư hại. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 260 triệu Nhân dân tệ (khoảng 37 triệu USD)

Mực nước ghi nhận tại hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã lên tới mức 20,54 mét, cao hơn 1,54 mét so với mức an toàn.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)

Tiết lộ thời điểm hết đát của đập Tam Hiệp
Trung Quốc đã chi hàng chục tỷ USD để xây dựng đập Tam Hiệp con đập lớn nhất hành tinh. Một trong những lợi ích cốt lõi đối với Trung Quốc khi cho xây...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h