Từ 6/1, miền bắc lại đón đợt rét đậm, rét hại mới

Ngày 05/01/2015 00:08 AM (GMT+7)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn cho biết, hai ngày đầu tuần, các tỉnh thành Bắc Bộ nhiệt độ vẫn tăng nhẹ, trời ấm áp, sau đó khi không khí lạnh tăng cường xuống, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm.

Theo đó, hai ngày đầu tuần, thủ đô Hà Nội và toàn Bắc Bộ phổ biến trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 21 – 24 độ C.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta, dự báo đến chiều và tối ngày 06/01 không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó lan nhanh đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của khối khí lạnh tăng cường lệch đông và dòng xiết gió tây trên cao, từ đêm ngày 06/01, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ hầu hết giảm từ 5 – 6 độ C, trời chuyển rét sâu, vùng núi có rét đậm, rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng, kèm theo đó ở các tỉnh miền núi phía bắc có thể có những cơn mưa lớn bất thường. 

Từ 6/1, miền bắc lại đón đợt rét đậm, rét hại mới - 1

Từ đêm 6.1, miền Bắc sẽ rét sâu (Ảnh minh họa)

Dự báo nhiệt độ thấp nhất các tỉnh phía tây Bắc Bộ phổ biến 10 – 12 độ C, vùng núi khoảnh 5 – 7 độ C, các tỉnh phía đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội phổ biến 9 – 11 độ C, vùng núi 5 – 7 độ C, các khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) 2 – 4 độ C.

Các chuyên gia đánh giá đợt không khí lạnh này có cường độ khá mạnh và sẽ gây ra đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Trên đất liền gió đông bắc mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động, tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần chú ý tìm nơi trú tránh khi có gió lớn và biển động.

Trên biển, do ảnh hưởng của đới gió đông bắc nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động, trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, trên vùng biển phía nam khu vực nam Biển Đông hiện nay đang tồn tại một vùng áp thấp và do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía nam khu vực nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 kèm theo mưa dông mạnh và nguy cơ lốc xoáy.

Thời tiết một số khu vực những ngày đầu tuần:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 05, 06/01 đêm và sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Ngày 07, 08/01 nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có rét đậm, vùng núi cao có rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ C, vùng núi dưới 11 độ C, những ngày sau giảm xuống 10 – 12 độ C, vùng núi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 – 24 độ C, có nơi 24 – 27 độ C, những ngày sau giảm xuống 16 – 18 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 05 đến 07/01 ngày nắng, có mưa vài nơi, phía bắc trời rét. Ngày 08/01có mưa rào và dông rải rác, phía nam có mưa rào và dông vài nơi, phía bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C, phía nam 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 – 27 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.Khu vực Nam Bộ: Không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết