Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người

Ngày 11/02/2019 11:00 AM (GMT+7)

Sau "cuộc di cư lớn nhất hành tinh" về quê ăn Tết, tỷ dân Trung Quốc lại bắt đầu một hành trình dài lên thành phố làm việc.

Giống như Việt Nam, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân Trung Quốc cũng bắt đầu quay trở về làm việc như bình thường. Tuy nhiên, hành trình từ quê lên thành phố của tỷ dân Trung Quốc không hề đơn giản.

Bắt đầu từ ngày 9/2, nhiều người đã bắt đầu kéo nhau lên thành phố mặc dù kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc. Do lo sợ chen chúc, tắc đường nên nhiều người đã quyết định đi sớm. Nhưng vì dân số quá đông, các nhà ga, sân bay, bến tàu trên khắp đất nước đều chật kín, đông đúc.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 1

Các hành khách đang check in tại nhà ga Nam Xương, tỉnh Giang Tây để lên chuyến tàu tới Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây.

Trước đó, ngành giao thông Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng 3 tỷ lượt đi lại trong khoảng 40 ngày, bắt đầu từ ngày 21/1 và kéo dài đến tận ngày 1/3. Vào dịp trước Tết, lượng người tham gia giao thông tăng vọt khiến rất nhiều nơi bị tắc nghẽn đến nghẹt thở, các sân ga không còn một chỗ trống nào. 

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 2

Nhiều hành khách đang lên chuyến tàu tại thị trấn Tú Anh, Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào ngày 9/2. Do đường bộ và đường hàng không quá chật chội, nhiều người đã lựa chọn đường thủy.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 3

Các hành khách đang di chuyển về phía cabin của tàu.

Trung Quốc dự tính năm nay sẽ có khoảng 2,46 tỷ lượt người về quê ăn Tết bằng phương tiện vận tải đường bộ, 413 triệu lượt người lựa chọn đường sắt, 73 triệu lượt người lựa chọn hàng không và 43 triệu lượt người lựa chọn đường thủy để di chuyển trong dịp Tết Nguyên đán.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 4

Các nhân viên và tình nguyện viên đang hướng dẫn làn xe và duy trì trật tự bên ngoài cảng Tú Anh.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 5

Các hành khách đang chuẩn bị lên tàu tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải.

Chính quyền Trung Quốc đã phải triển khai nhiều phương án nhằm giảm bớt tình trạng đông đúc và ách tắc khi hàng triệu người dân đi lại cùng một lúc. Khai trương thêm 2 tuyến đường sắt, sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, bán vé sớm, đưa robot để hướng dẫn hành khách hay tạm bỏ thu phí đường bộ là một số biện pháp được đưa vào sử dụng.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 6

Hành khách đang xếp hàng để soát vé trước khi lên tàu tại tỉnh An Huy.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 7

Hàng nghìn người xếp hàng để đi qua cửa hải quan tại nhà ga phía nam Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 8

Kỳ nghỉ lễ kết thúc, người dân kéo nhau tới nhà ga phía bắc thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây để di chuyển tới các thành phố lớn làm việc.

Tỷ dân Trung Quốc ùn ùn đổ về thành phố sau nghỉ Tết, nhà ga chật cứng người - 9

Hàng nghìn người chen chúc tại sảnh chờ của nhà ga phía bắc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Thưởng Tết bá đạo nhất TQ: búp bê tình dục, dép và cả tình một đêm với sao khiêu dâm
Thưởng tết là điều mà bất cứ người lao động nào cũng háo hức mong chờ mỗi dịp tết đến xuân về. Và nếu là nhân viên của những công ty này, chắc hẳn bạn...
Khánh Hằng (Dịch từ Xinhua)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán