Úc: Mẹ đầu độc con gái 9 tuổi bằng nước tiểu

Ngày 15/10/2015 14:01 PM (GMT+7)

Một bà mẹ đã bị bắt vì tội đầu độc con gái 9 tuổi của mình sau khi tiêm nước tiểu vào người con.

Tòa án Newcastle, Úc ngày 14/10 cho biết, một người phụ nữ đã sử dụng ống tiêm chứa nước tiểu tiêm vào đường tĩnh mạch con gái mình. 

Úc: Mẹ đầu độc con gái 9 tuổi bằng nước tiểu - 1

Đó là một bà mẹ 42 tuổi ở Hunter Valley. Sự việc xảy ra vào ngày 11/3 và cô bị bắt vào ngày 12/3 sau khi con gái nhập viện vì suy thận nặng đe dọa tính mạng kèm theo dấu hiệu của nhiều bệnh khác. 

Theo các bác sĩ tại bệnh viện, con gái 9 tuổi bị tiêm nước tiểu vào tĩnh mạch cổ đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang hồi phục.

Hunter Valley bị bắt nhưng sau đó nộp tiền để được tại ngoại. Mới đây, cô tiếp tục  bị tòa triệu tập về vụ việc trên. 

T.N (NewsAu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự