Vì sao bệnh nhân bị thấp khớp mà bác sĩ dặn... mua vở 200 trang?

Ngày 19/02/2020 15:30 PM (GMT+7)

Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng giải thích việc thanh niên được chẩn đoán bị thấp khớp, bác sĩ lại căn dặn “mua vở 200 trang“ là “để theo dõi liên tục, tạo thuận lợi cho điều trị“.

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên tại quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đến Trung tâm Y tế quận khám bệnh và được chẩn đoán bị thấp khớp nhưng bác sĩ lại căn dặn trong đơn thuốc "Hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang", ngày 19/2, trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, bệnh nhân C.H.Đ được chẩn đoán bệnh thấp khớp, đây là bệnh lý rất dai dẳng, cần phải chữa trị, tái khám liên tục.

Vì sao bệnh nhân bị thấp khớp mà bác sĩ dặn... mua vở 200 trang? - 1

Bác sĩ dặn bệnh nhân mua vở 200 trang.

"Lời dặn "mua vở 200 trang" của bác sĩ là để dùng làm sổ theo dõi bệnh án. Sổ khám bệnh dài 200 trang đảm bảo việc theo dõi liên tục, tạo thuận lợi cho điều trị. Bác sĩ điều trị đã quên giải thích, hoặc giải thích không rõ tạo nên thắc mắc cho bệnh nhân", bác sĩ Nguyễn Văn Thuyên giải thích.

Trước đó, ngày 18/2, anh C.H.Đ (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để khám bệnh do đau lưng suốt 1 tuần nay.

Vì sao bệnh nhân bị thấp khớp mà bác sĩ dặn... mua vở 200 trang? - 2

Trung tâm y tế quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) - nơi diễn ra vụ việc.

Tại đây, anh Đ được bác sĩ đưa đi chụp X-Quang, xét nghiệm huyết học, xét nghiệm vi sinh, ký trùng học. Kết quả, anh Đ được chẩn đoán "Thấp không ảnh hưởng đến tim". Đáng chú ý, tại phần căn dặn bệnh nhân trong đơn thuốc do bác sĩ Lê Thị Hoa ký có nội dung: "Hết thuốc tái khám, mua vở 200 trang".

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng.

Tình trạng 8 bệnh nhân Vĩnh Phúc mắc Covid-19: Tin vui cho gia đình có 5 người cùng nhiễm bệnh
Tất cả 8 bệnh nhân còn lại dương tính với Covid-19 hiện đang tiến triển tốt, trong đó có 2 người âm tính sau 2 lần xét nghiệm và đợi ngày ra viện.
Theo Diệu Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h