Vụ sát hại cha mẹ vợ ở Sài Gòn: Nghi phạm khai gì?

Ngày 20/11/2016 15:20 PM (GMT+7)

Níu kéo tình cảm với vợ không thành, Kiên chửi bới cha mẹ vợ và bị phản ứng nên dùng dao đâm gục cha mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án mạng khiến hai vợ chồng ông Nguyễn Minh Hoàng (SN 1959) và bà Trần Thị Hiệp (SN 1965) bị sát hại dã man tại nhà riêng ở đường Thích Thiện Hòa (ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nghi can Trịnh Chí Kiên (SN 1970, ngụ huyện Bình Chánh) đã đến Công an huyện Bình Chánh đầu thú vào 5h sáng ngày 20.11.

Tại cơ quan công an, Kiên thừa nhận là hung thủ sát hại ông Hoàng và bà Tiệp. Kiên khai là con rể của hai nạn nhân.

Vụ sát hại cha mẹ vợ ở Sài Gòn: Nghi phạm khai gì? - 1

Căn nhà nơi xảy ra sự việc hai vợ chồng ông Hoàng bị con rể đâm gục dẫn đến tử vong

Kiên khai, do hai vợ chồng sống ly thân nên vợ Kiên dẫn con trai 3 tuổi về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Nhiều lần Kiên tìm đến để năn nỉ vợ đưa con về sống chung nhưng không có kết quả. Kiên cho rằng chính do cha mẹ vợ là ông Hoàng và bà Hiệp tác động đến con gái khiến hai vợ chồng Kiên chia lìa nên đâm ra thù tức.

Sáng 18.11, Kiên đến nhà cha mẹ vợ để tìm vợ nhưng không thấy vợ đâu. Kiên chửi bới thì bị vợ chồng ông Hoàng, bà Hiệp phản ứng dẫn đến giằng co. Nổi máu “điên”, Kiên lấy dao đâm cha mẹ vợ khiến hai nạn nhân gục tại nhà riêng.

Sau khi gây án, Kiên lấy xe máy cố khởi động nhưng không nổ nên ra ngoài đường nhờ một phụ nữ chở đi bỏ trốn. Nhiều hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của ông Hoàng nên chạy đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện ông Hoàng bị nhiều vết thương, mất nhiều máu, đang ngồi ở gốc dừa, vợ ông Hoàng gục chết trên vũng máu ở gian bếp. 

Ngay sau đó, ông Hoàng được đưa đi cấp cứu tuy nhiên do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định Kiên chính là hung thủ gây án nên tổ chức truy bắt. Biết tin công an truy lùng và biết khó thoát nên sau 2 ngày lẩn trốn, Kiên ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đã bàn giao nghi can Kiên cùng tang vật vụ án, hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Dương Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h