Vùng núi miền Bắc có nơi nhiệt độ giảm còn 7,7 độ C

Ngày 14/11/2015 11:54 AM (GMT+7)

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (13.11), không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất khiến nhiệt độ các khu vực giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Lúc 7h ngày 14.11, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) giảm xuống 20 độ C, TP.Nam Định (Nam Định) thấp hơn 19,7 độ C…; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 16,7 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 16,5 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) rét hại 12,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hơn 11,5 độ C. Nơi có nhiệt độ thấp nhất là Sìn Hồ (Lai Châu) 7,7 độ C; đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ở miền Bắc tính từ đầu tiết Lập Đông đến nay.

Vùng núi miền Bắc có nơi nhiệt độ giảm còn 7,7 độ C - 1

Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ giảm xuống 7,7 độ C (ảnh minh họa)

Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ suy yếu nhanh, đẩy nhiệt độ các tỉnh, thành tăng trở lại.

Theo Thái Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết