Xót con, bố vợ đâm chết chàng rể

Ngày 27/07/2016 19:02 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn với chồng, vợ bỏ về nhà bố đẻ. Xót con, bố vợ đã mang dao tìm và đâm chết con rể.

Chiều 27-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã vận động được đối tượng Nguyễn Đình Thơ (SN 1976, ngụ xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú để làm rõ hành vi "Giết người".

Xót con, bố vợ đâm chết chàng rể - 1

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Ảnh cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong quá trình sinh sống, anh Lê Văn Sơn (SN 1987, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) và vợ là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1999) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Mới đây, chị Hà bỏ về nhà bố đẻ là ông Nguyễn Đình Thơ. Bực tức chuyện này, khoảng 22 giờ ngày 25-7, ông Thơ mang dao tới nhà để tìm gặp anh Sơn.

Nghe tiếng gõ cửa, anh Sơn vừa mở cửa thì lập tức bị ông Thơ đâm vào vùng bụng.

Anh Sơn tử vong trên đường đến bệnh viện. Gây án xong, ông Thơ bỏ trốn.

Đến ngày 27-7, ông Thơ ra đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Theo C. Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự