Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo nói chuyện ly hôn, câu cuối được dân mạng đồng tình

Tú Anh - Ngày 05/05/2021 12:06 PM (GMT+7)

Trung Tín đăng tải một bài viết dài nói về việc ly hôn và quan điểm đổ vỡ trong bối cảnh gia đình nhà Bill Gates vừa tuyên bố ly hôn.

Những ngày qua thông tin vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Từ người thường cho tới người nổi tiếng đều lên tiếng cảm thán, tiếc nuối và bày tỏ ý kiến cá nhân trước cuộc hôn nhân 27 năm này. 

Đặc biệt không ít người lục lại những phát ngôn cũ của Bill Gates, trêu đùa rằng sở dĩ vị tỷ phú phải chia tay vợ vì không chịu được cảnh phải rửa bát. Thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu, nhưng qua sự việc đó cũng có không ít cặp vợ chồng nhìn lại bản thân, định nghĩa lại từ "mãi mãi" hay câu "đầu bạc răng long" trong hôn nhân. Mà trong đó chồng của Đặng Thu Thảo - doanh nhân Trung Tín là một ví dụ. 

Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo nói chuyện ly hôn, câu cuối được dân mạng đồng tình - 1

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín.

Mới đây, anh đã đăng tải một bài viết dài nói về việc ly hôn và quan điểm đổ vỡ trong bối cảnh gia đình nhà Bill Gates. Nam doanh nhân thẳng thắn cho rằng ly hôn không phải là thất bại, mà ly hôn có nghĩa họ đã cố gắng. Cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc, cố gắng dung hòa lẫn nhau, cố gắng đồng hành và xem nhau như tri kỷ. Kể cả việc mối quan hệ đó kết thúc cũng là sự cố gắng để bình tâm và cho nhau những lối đi riêng.

Vợ chồng với nhau 1-2 năm đã thế, 27 năm như vợ chồng Bill Gates quả thực là một sự nỗ lực rất nhiều. Nhưng dù là lý do gì dẫn tới ly hôn theo Trung Tín lỗi vẫn thuộc về đàn ông, luôn luôn là như vậy. 

Cụ thể hơn, Trung Tín cho rằng: 

Tạm dịch chia sẻ của chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo:

"Ly hôn không có nghĩa là họ thất bại. Ly hôn có nghĩa là họ đã cố gắng.

Tất cả chúng ta đều sốc trước tin tức Bill Gates đã ly hôn. Sau khi đọc những câu chuyện cười rằng Bill Gates không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân của mình vì phải rửa bát 27 năm, chúng ta có chút buồn khi nhận ra rằng những hình mẫu vĩ đại nhất cũng giống chúng ta, dễ bị tổn thương và buồn bã.

Chúng ta đưa ra những giả định rằng ai đúng ai sai. Và còn nhiều điều mà chúng ta sẽ không biết về những thử thách trong cuộc hôn nhân mà họ đã trải qua. Chúng ta chỉ thực hiện những quan sát đó dựa trên trải nghiệm cá nhân của chính mình và suy đoán lý do ly hôn.

Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo nói chuyện ly hôn, câu cuối được dân mạng đồng tình - 2

Trung Tín chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì xảy ra bên trong cuộc sống hôn nhân của họ. Cưới nhau là hạnh phúc nhưng không có nghĩa vợ chồng là không có vấn đề. Mỗi cặp vợ chồng đều có những vấn đề, mâu thuẫn dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Một người từng nói với tôi rằng: thời điểm duy nhất mà cặp đôi không gặp vấn đề mâu thuẫn nữa chỉ khi họ ly hôn hoặc một trong hai đã chết.

Chúng ta là người ngoài cuộc không được phán xét xem lý do họ ly hôn là đúng hay sai. Điều đó không phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân của họ. Và ngay cả khi chúng ta biết thì đó cũng không phải là việc của chúng ta.

Có một điều chúng ta có thể biết chắc chắn là Bill và Melinda đã ly hôn.

Ly hôn có nghĩa là họ đã cố gắng. Ly hôn có nghĩa là họ, 27 năm trước đã quyết định cùng nhau bước vào cuộc hôn nhân này. Trong 27 năm qua: Họ đã cố gắng yêu nhau. Họ đã cố gắng trở thành một đối tác của nhau. Họ đã cố gắng trở thành bậc cha mẹ tốt nhất của con cái họ.

Họ đã cố gắng cứu thế giới cùng nhau. Họ đã cố gắng cùng nhau giữ cuộc hôn nhân của mình. Họ đã cố gắng nỗ lực, hết sức vì nhau. Có lẽ sau 27 năm, hôn nhân của họ đã kết thúc theo cách họ muốn. Chúng ta hãy chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của họ. Họ xứng đáng với điều đó.

P/s: Bill vẫn là người có lỗi. Người chồng luôn như vậy".

Bài viết của Trung Tín nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với đa số những ý kiến đồng tình với quan điểm mà đại gia trẻ tuổi đưa ra. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông xã hoa hậu chia sẻ quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống. Dù rất kín tiếng, ít khi nói "đạo lý" nhưng những lần phát biểu của Trung Tín đều được khen ngợi là thấu tình, đạt lý.

Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo nói chuyện ly hôn, câu cuối được dân mạng đồng tình - 3

Bài viết của Trung Tín nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô hẹn hò doanh nhân Trung Tín từ cuối năm 2014. Năm 2017, Thu Thảo lên xe hoa. Sau khi kết hôn, cô sống lặng lẽ hơn để chăm lo tổ ấm.

Được biết, chồng của Hoa hậu Thu Thảo là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại TPHCM. Nói về tài sản của nhà chồng Thu Thảo thì rất nhiều người ví cô là "chuột sa vào chĩnh gạo" và từ đó có nhiều tin đồn không hay. Tuy nhiên, người đẹp chưa bao giờ để tâm mà chuyên tâm lo cho gia đình.

Sau khi có 2 con đầu lòng, thay vì ở nhà chăm chồng chăm con làm bà nội trợ thì ngay sau khi sinh, người đẹp đã quay trở lại với công việc. Dù thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo chí nhưng Hoa hậu Thu Thảo vẫn giữ được sức nóng và cô vẫn kiếm tiền bằng việc làm đại diện cho nhiều sản phẩm.

Lấy chồng, sinh con nhưng nhờ giữ dáng tốt nên Thu Thảo vẫn là gương mặt được các hãng mỹ phẩm hay thời trang tin tưởng.

Không chỉ là gương mặt thương hiệu cho nhiều hãng khác nhau, Đặng Thu Thảo còn tích cực học tập để cân xứng với chồng. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ, Hoa hậu Thu Thảo tham gia nhiều dự án khởi nghiệp và cô cũng giúp đỡ chồng trong một số công việc.

Chồng đại gia của Đặng Thu Thảo nói chuyện ly hôn, câu cuối được dân mạng đồng tình - 4

Đặng Thu Thảo sống yên bình sau khi kết hôn.

Dù độc lập trong công việc, tự kiếm tiền nuôi bản thân nhưng Đặng Thu Thảo luôn là người khéo léo và khiêm tốn. Người đẹp không phô trương khả năng của mình, mà cân đối trong vai trò vợ chồng. Nhiều lúc, trong những lần đi sự kiện hoặc xuất hiện trước công chúng, cô luôn để chồng là "bờ vai vững chắc để dựa vào". Thậm chí, người đẹp còn tiết lộ, chồng đi làm đưa hết tiền để cho vợ con.

Ngoài sự khéo léo tinh tế trong ứng xử với chồng và gia đình chồng, Đặng Thu Thảo còn được nhận xét là người đẹp ít se sua hàng hiệu. Xuất hiện bên cạnh chồng, cô thường diện đồ giản dị. Nhờ những bí quyết này giúp cô giữ được hạnh phúc.

Người phụ nữ cao tay là người biết cách giữ chồng bằng những hành động mà người chồng không có cảm giác đang bị nắm giữ. Để hôn nhân viên mãn dài lâu, phụ nữ cần bỏ túi những mẹo này: 

- Biết cách nịnh chồng

- Đừng cố gắng "thắng" hay chê chồng

- Yêu quý gia đình nhà chồng

- Nấu ăn ngon

- Biết cách làm chồng ghen ngược

- Làm đẹp cho bản thân

Đại gia hơn tuổi từng muốn cưới vợ mới cho Vũ Hà, nhiều lần xách va li ra khỏi nhà
Con cái hay vợ chồng đối với Vũ Hà đều là duyên. Anh tin rằng có duyên mới yêu, có nợ mới cưới bởi vậy anh luôn trân trọng và yêu thương vợ hết lòng.
Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng