Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao?

Cẩm Tú - Ngày 29/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cả hai đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong hộp đêm.

Những tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế thì ở ngoài kia vẫn tồn tại không ít những “Lọ Lem đời thực”. Cách đây hơn 4 năm, sự kiện cô gái thường dân gốc Việt Marie Hoa Ducruet-Chevallier kết hôn với Hoàng tử Louis Ducruet của xứ Monaco đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông trên thế giới. 

Ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, không tin có mà tò mò cũng có. Ai nấy đều muốn biết nhiều hơn về câu chuyện cổ tích giữa đời thực này. Đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, cuộc sống hôn nhân và làm dâu hoàng gia của cô gái gốc Việt vẫn nhận được đông đảo sự chú ý của dư luận. 

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 1

Vô tình va phải Hoàng tử ở hộp đêm, cô gái gốc Việt đổi đời làm công nương một nước

Marie Chevallier có tên tiếng Việt là Hoa, sinh năm 1993 tại Monaco, có bố là người Pháp và mẹ là người Việt. Cô là con gái út trong gia đình có 3 người con, vì thế ngay từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, có điều kiện và môi trường học tập rất tốt cho đến khi trưởng thành. Cô nàng thành thạo 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Năm 2011, Marie gặp được tình yêu của đời mình là Hoàng tử Louis Ducruet (hơn cô 1 tuổi) tại một hộp đêm ở Cannes, Pháp. Khi ấy, cả hai đều là sinh viên tại Trường kinh doanh Skema, và sau đó họ đã cùng nhau sang Đại học Tây Carolina du học. 

Được biết, Hoàng tử Louis Ducruet là con của Công chúa Stephanie và là cháu nội Thân vương Monaco Rainier III cùng Vương phi Grace Kelly. Anh đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách kế vị. 

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 2

Chuyện tình yêu của họ cũng trải qua không ít thăng trầm, có khoảng thời gian cả hai đã đường ai nấy đi để tạo dựng sự nghiệp cho bản thân, nhưng họ vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau. Sau khi “nối lại tình xưa”, đến tháng 8/2018, Louis Ducruet đã quỳ gối cầu hôn Marie sau 7 năm yêu đương hẹn hò tại bờ biển Hội An (Việt Nam).

Thực ra, mối quan hệ này cũng từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ Hoàng gia Monaco cùng nhiều lời nghị kỵ. Tuy nhiên bằng tình yêu chân thành, cuối cùng cặp đôi đã về chung một nhà vào tháng 8/2019 theo nghi lễ hoàng gia tại Nhà thờ Chính tòa Monaco.

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 3

Chia sẻ về nửa kia của mình, Marie cho biết trong mắt cô Hoàng tử Louis Ducruet rất dễ thương và là tuýp người của gia đình. “Anh ấy rất vị tha và luôn quan tâm tới những người thân yêu xung quanh mình. Anh ấy thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày đấy”, cô nói. 

Tuy nhiên, cô nàng 9X từ chối nhận mình là "Lọ Lem đời thực". Cô cho rằng mình chỉ giống Lọ Lem ở một điểm duy nhất là đã tìm được nửa kia của mình vào năm 19 tuổi, một độ tuổi khá trẻ mà thôi. 

Cuộc sống sau hôn nhân và bí quyết giữ lửa hôn nhân của công nương Monaco gốc Việt

Khác với suy nghĩ của nhiều người là người của hoàng gia thì mỗi ngày phải sống trong cung điện và tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, nhưng Công nương Marie cho biết, cô và chồng được cho phép sống một cuộc sống bình thường, không quá gò bó vào khuôn khổ hoàng gia.

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 4

Marie tự nhận mình là một người nghiện công việc. Hiện tại cô là giám đốc điều hành một khách sạn ở Monaco, còn chồng cô đang làm việc tại câu lạc bộ bóng đá Anh Nottingham Forest. 

Với cô, được làm việc và theo đuổi đam mê của mình là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện cùng với gia đình chồng trong các sự kiện công khai của Hoàng gia. 

Chúng tôi đã học cách không chú ý đến ý kiến và kỳ vọng của công chúng nhiều như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tự gây áp lực cho mình rằng, chúng tôi phải cố gắng hơn nữa trong công việc để chứng minh năng lực bản thân, để được công nhận mà không cần dựa vào bất kỳ danh xưng nào", công nương Monaco gốc Việt chia sẻ.

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 5

Trải qua 7 năm yêu và 4 năm hôn nhân, đến nay cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn ngọt ngào và hạnh phúc chẳng khác gì thuở mới yêu. Cả hai thường xuyên chia sẻ với nhau những sở thích chung như đi du lịch, chơi thể thao,... 

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Marie cho biết bí quyết của vợ chồng cô không phức tạp gì nhiều, đơn giản là hai người luôn cười với nhau, làm nhiều việc cùng nhau mà thôi. “Ngần ấy năm bên nhau, chúng tôi vẫn luôn cười với nhau, làm nhiều việc hay hoạt động cùng nhau. Tuy nhiên có khi chúng tôi cũng tách nhau ra để làm việc. Theo tôi, điều này quan trọng không kém. Bằng cách này, chúng tôi vừa có thể cân bằng cuộc sống của hai người vừa có thời gian cho riêng mình", cô nói.

Cô gái gốc Việt cưới Hoàng tử Monaco sau 7 năm yêu nhau, cuộc sống làm dâu hoàng gia giờ ra sao? - 6

Ngày 4/4/2023 vừa qua, cặp đôi hạ sinh con gái đầu lòng khiến mối quan hệ của họ càng thêm gắn kết, bền chặt. 

Khi được hỏi về điều cần thiết nhất khi làm dâu hoàng gia là gì, Marie cho hay: “Điều cơ bản nhất là bạn cứ sống thật với chính mình thôi. Luôn khiêm tốn và hạnh phúc với những gì cuộc sống mang lại, cũng cần phải biết nắm bắt và tận dụng cơ hội để được phát triển bản thân. Tôi nghĩ điều này có thể áp dụng cho tất cả mọi người chứ không riêng gì các nàng dâu hoàng gia hay hào môn”.

Đêm qua, người mẹ bỏ tôi từ lúc lọt lòng tìm về van xin: Mẹ không còn nhiều thời gian nữa, cứu mẹ!
Tôi rất thương và hiểu tấm lòng của mẹ nuôi. Nhưng càng thương mẹ bao nhiêu, tôi càng hận mẹ đẻ bỏ rơi bố tôi bấy nhiêu.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình