Đàn ông có 3 vấn đề này, dù yêu đến mấy phụ nữ cũng nên sớm tìm đường lui cho mình

Hạo Phi - Ngày 10/02/2023 14:21 PM (GMT+7)

Dù yêu anh ấy đến đâu, bạn cũng phải hiểu rằng 3 hành vi này là dấu hiệu cho thấy anh ta không đáng để yêu. Bạn càng nuông chiều anh ta, bạn càng tự làm tổn thương chính mình.

Tình yêu là như vậy, có ngọt ngào có buồn đau, nhưng tựu chung lại đều rất hấp dẫn. Nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này và mọi thứ đều tự thân vận động thì hãy cẩn thận, có thể anh ấy không phải là một nửa phù hợp của bạn.

Theo đuổi một mối quan hệ một cách mù quáng cũng giống như ép bản thân ăn những món mình không thích, nó làm cơ thể bạn kiệt sức, giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, tốt hơn hết là bạn nên thức tỉnh sớm. Phụ nữ cần hiểu rằng nếu đàn ông mắc phải những vấn đề này, thì dù anh ta có tốt với bạn đến đâu cũng nên nhanh chóng chạy đi, đừng có ngu ngốc.

Nếu anh ta thường xuyên hứa hẹn nhưng không làm thì bạn nên xem lại mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)

Nếu anh ta thường xuyên hứa hẹn nhưng không làm thì bạn nên xem lại mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)

1. Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều

Không ít người đàn ông thường xuyên hứa hẹn với người mình yêu, đã vậy còn hứa những điều rất to tát. Nhưng thời gian trôi qua, nếu anh ta mãi không thực hiện lời hứa đó, nhất là khi không phải anh ta không có cách mà chỉ là không muốn, thì bạn nên xem xét lại mối quan hệ hiện tại.

Yêu nhau không phải chỉ nói suông mà còn cần thể hiện bằng hành động, quan tâm và thấu hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ nhặt, như vậy mới có thể gắn bó dài lâu. Không thực hiện lời hứa thì chứng tỏ anh ta không để tâm đến bạn, nếu như vậy thì rất dễ bị cám dỗ bởi những mối quan hệ khác, khó cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Một người đàn ông như vậy quả thật không đáng tin, khuyên bạn nên chia tay sớm thì hơn.

Nếu anh ta luôn dựa dẫm vào bạn, nhưng không bao giờ đáp trả thì thời gian dài bạn sẽ kiệt sức trong mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)

Nếu anh ta luôn dựa dẫm vào bạn, nhưng không bao giờ đáp trả thì thời gian dài bạn sẽ kiệt sức trong mối quan hệ này. (Ảnh minh họa)

2. Luôn dựa dẫm vào bạn, nhưng không bao giờ đáp trả

Tình yêu khiến người ta mê muội, dễ khiến người ta trao đi tất cả, nhất là với phụ nữ. Mật ngọt của tình yêu từng khiến biết bao cô gái đắm chìm không có lối ra, thậm chí đánh mất cả bản thân và luôn nghĩ cho đối phương. Tuy nhiên, tình yêu cần phải lý trí, bạn phải xem sự hy sinh đó có đáng không đã.

Nếu anh ta luôn dựa dẫm vào bạn, bạn luôn phải tự thân vận động mọi việc thì bạn cần xem lại mối quan hệ này. Anh ta chỉ đang lợi dụng bạn mà thôi, hoặc sự yêu chiều một cách thái quá của bạn sẽ dần dần hình thành cho anh ta thói quen ỷ lại, coi đó là trách nhiệm bạn cần làm và không hề biết ơn những gì bạn đã bỏ ra.

Nhưng tình yêu không bao giờ là hành trình của một người mà là hai người cùng song hành. Nếu bạn luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi nhu cầu của anh ấy thì đó luôn là sự cho đi một chiều, và cuối cùng bạn sẽ kiệt sức trong mối quan hệ này. Vì vậy bạn cần phải thật tỉnh táo, dù anh ta rót bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt vào tai nhưng hành động lại trái ngược thì tất cả chỉ là sự giả dối.

Trên đời này còn biết bao người đàn ông tốt, tại sao bạn phải chôn vùi tuổi trẻ của mình ở đây? Chỉ cần dũng cảm bước ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ, bạn mới có thể gặp được những người tốt hơn, biết yêu thương và trân trọng mình.

Nếu anh ta lăng nhăng và cho mình cái quyền được như vậy thì tốt hơn bạn nên chia tay sớm. (Ảnh minh họa)

Nếu anh ta lăng nhăng và cho mình cái quyền được như vậy thì tốt hơn bạn nên chia tay sớm. (Ảnh minh họa)

3. Mơ hồ với người khác giới và luôn coi đó là điều hiển nhiên

Sư chung thủy là một điều kiện tất yếu để giữ gìn một mối quan hệ bền lâu. Nhưng một số người đàn ông lại không nghĩ như vậy, dù đã có người yêu thì họ vẫn không ngại tán tỉnh, ve vãn những cô gái khác và cho rằng đó là chuyện rất bình thường, điều hiển nhiên. Thậm chí khi bạn nổi nóng vì điều này, họ còn trách ngược lại bạn là đồ nhỏ nhen, ghen tuông mù quáng.

Nếu đã vậy, tốt hơn hết bạn nên chia tay sớm thì hơn. Những người đàn ông như vậy rất dễ ngoại tình, nếu cố chấp duy trì mối quan hệ này thì người chịu nhiều khổ đau sẽ là bạn thôi.

40 tuổi muộn con mà chồng chẳng sốt ruột, về nhà đột xuất tôi điếng người biết sự thật
Tôi cứ tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có chồng và cả nhà chồng tâm lý. Thì ra, có một sự thật cả nhà chồng đều biết, trừ tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu