Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu!

Ngày 03/08/2014 07:46 AM (GMT+7)

Kết nối trái tim là một chương trình giao lưu dành cho các bạn trẻ khuyết tật của Trung tâm Vì ngày mai.

Ngày 2/8, một chương trình giao lưu kết bạn với tên gọi Kết nối trái tim dành cho người khuyết tật đã được tổ chức tại Trung tâm Vì ngày mai, địa chỉ 96, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Chương trình diễn ra thân mật, vui vẻ và tràn ngập tình yêu thương. Kết nối trái tim thực sự là một cơ hội để người khuyết tật giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 1

Kết nối trái tim thực sự là một cơ hội để người khuyết tật giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 2

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 3

Các bạn trẻ hào hứng theo dõi chương trình

Với mong muốn giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống của người khuyết tật, đồng thời để người khuyết tật hòa nhập thực sự với cộng động, chương trình Kết nối trái tim đã thu hút được rất đông những bạn trẻ bị khuyết tật tới tham dự. Hầu hết các bạn đều là học viên của Trung tâm người khuyết tật Vì ngày mai. Trong chương trình, các bạn trẻ được giao lưu, thể hiện tài năng ca hát, tham gia các trò chơi liên kết để có cơ hội tìm hiểu và làm quen nhiều bạn mới.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 4

Chương trình Kết nối trái tim giúp các bạn trẻ khuyết tật tự tin và vươn lên trong cuộc sống

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 5

Hăng hái tham gia các phần chơi của chương trình

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 6

Nhận được quà khi giành chiến thắng trong một phần chơi

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 7

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 8

Chương trình Kết nối trái tim mang tới rất nhiều tiếng cười cho các bạn trẻ khuyết tật

Ngoài ra, các bạn trẻ còn được lắng nghe câu chuyện tình yêu vượt lên số phận của cặp vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Mão và chị Nguyễn Ngọc Tú. Anh chị cùng là học viên của Trung tâm khuyết tật Vì ngày mai. Hai người gặp gỡ và nên duyên với nhau từ mái nhà chung đó. Cả hai cùng là người khuyết tật nên khi có tình cảm với nhau, chuyện tiến xa tới hôn nhân là điều mà hai bên gia đình đều ái ngại. Nhưng rồi bằng tình yêu, nghị lực của bản thân và sự quyết tâm của anh chị, cuối cùng anh chị cũng đã thuyết phục được gia đình. Hiện tại, anh  Mão và chị Tú đang có một cậu con trai kháu khỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh. Mối tình của anh chị là một tấm gương và niềm ao ước với rất nhiều bạn trẻ khuyết tật khác.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 9

Câu chuyện tình yêu vượt lên số phận của cặp vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Mão và chị Nguyễn Ngọc Tú khiến nhiều người cảm động

Chia sẻ về cảm xúc của mình khi tham gia chương trình, bạn Đỗ Thị Đua (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho biết: “Mình mới xuống trung tâm được 3 tháng thôi, hiện tại mình đang đi học thêu. Mình cảm thấy rất vui khi được tham gia chương trình này vì có nhiều bạn bè”. Khi được hỏi có mong muốn tìm thấy “người yêu” từ chương trình này hay không, Đỗ Thị Đưa cười tươi, hồ hởi nói: “Có chứ”.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 10

Bạn Đỗ Thị Đua chia sẻ về ước mơ tìm được một nửa yêu thương khi tham gia chương trình 

Có thể nói,Kết nối trái tim là một chương trình với quy mô nhỏ nhưng ấm áp tình người, tình đời. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng các bạn trẻ khuyết tật đã có cơ hội để giao lưu, kết bạn và mở rộng các mối quan hệ. Không chỉ vậy, họ còn được thể hiện tài năng của mình. Rất nhiều bạn khuyết tật có giọng hát hay, mượt mà truyền cảm. Và họ cũng không ngần ngại để thể hiện lời ca tiếng hát của mình tới mọi người.

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 11

Một đôi bạn trẻ song ca bài hát Cơn mưa tình yêu rất ngọt ngào

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 12

Một bạn nam có đôi tay khuyết tật nhưng lại vô cùng khéo léo khi làm thiết tình yêu

Thông qua chương trình, xã hội phần nào hiểu hơn về thế giới tâm hồn của người khuyết tật. Họ cũng khao khát yêu và được yêu như bao người bình thường khác. Trong một phần thi, trên những tấm thiệp tự tay các bạn khuyết tật làm, những lời thơ, những câu nói về tình yêu thực sự khiến bao người xúc động:  

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 13

Cô gái khuyết tật với gương mặt vô cùng xinh xắn 

“Tình yêu là năm là tháng

Ngọt bùi cay đắng có nhau

Tình yêu là khi tóc bạc

Vẫn xanh giấc mộng ban đầu”

                  *****

“Ta vẫn ở bên nhau

Dẫu bốn mùa thay lá

Dẫu đường đời trăm ngả

Ta vẫn ở bên nhau”

     *****

“Em ơi, chua ngọt đã từng

Non xanh nước biếc ta đừng quên nhau”

Kết nối trái tim: Người khuyết tật yêu! - 14

Đôi bạn trẻ có tình cảm với nhau đang tâm sự 

Chương trình Kết nối trái tim thực sự là một sân chơi giúp cho các bạn trẻ khuyết tật tự tin vào bản thân mình, sống vui tươi, lạc quan và tràn đầy niềm tin vào ngày mai. Chia tay chương trình, trên gương mặt của những bạn trẻ ấy nụ cười thật rạng rỡ biết bao. Hi vọng rằng, một ngày mai, mỗi bạn trẻ đều có thể tìm thấy cho mình một nửa yêu thương, một người đồng hành cùng mình suốt chặng đường đời còn lại. Vì tất cả con người đều biết yêu và được yêu!

Lam Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu