Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi

Hồng Nhung - Ngày 27/04/2021 06:00 AM (GMT+7)

Cặp đôi hơn kém nhau 13 tuổi nhưng nhờ mối nhân duyên “thiên duyên trời định” mà gặp gỡ, gắn kết và trở thành một nửa của nhau.

Tina Ngọc Nữ được biết đến là ca sĩ xinh đẹp gốc Việt lai Pháp, cô sinh ra ở Canada. Cô cũng từng đạt giải Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu "Cô gái Việt" tại Vancouver Canada năm 2011. Còn ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam sinh ra và lớn lên ở Việt Nam được biết đến là chàng ca sĩ điển trai với những ca khúc nhạc trẻ, Bolero ngọt ngào làm say đắm bao người nghe. Anh từng đạt giải quán quân cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao nhạc trẻ và từng hát, ký độc quyền cho Trung tâm Thúy Nga tại Mỹ trong cuốn Thúy Nga 91 Huế - Sài Gòn - Hà Nội.

Cả 2 cách nhau nửa vòng trái đất, hơn kém nhau 13 tuổi nhưng nhờ mối nhân duyên “thiên duyên trời định” mà gặp gỡ, gắn kết và trở thành một nửa của nhau. Đến bây giờ, trải qua 8 năm hôn nhân, Nguyễn Hoàng Nam và Tina Ngọc Nữ vẫn luôn khiến mọi người ngưỡng mộ về mối tình xuyên biên giới cách biệt tuổi tác của mình.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 1

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam và bà xã Tina Ngọc Nữ.

Chàng ca sĩ bị "sét đánh" lần đầu gặp mỹ nhân Việt lai Pháp

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Tina Ngọc Nữ tình cờ gặp nhau trong buổi biểu diễn ca nhạc lớn của cộng đồng người Việt ở Canada tổ chức. Hôm đó, nam ca sĩ tham gia đêm nhạc với tư cách là khán giả theo dõi các đồng nghiệp của mình biểu diễn còn Tina Ngọc Nữ lần đầu tiên đi xem ca nhạc Việt Nam bởi có Đàm Vĩnh Hưng – thần tượng của cô.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, Hoàng Nam bị trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu nhìn thấy Tina Ngọc Nữ cùng 3-4 người bạn đi vào ngồi cạnh hàng ghế của mình. Mặc dù Tina đi cùng 3-4 người bạn gái nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Nam lại chỉ say đắm một mình Tina. Đối với anh, Tina là cô gái đầu tiên trong cuộc đời khiến anh bị trúng tiếng sét. Chưa bao giờ anh gặp cô gái nào mà thích liền giống như Tina và không chần chừ, lỡ mất cơ hội, anh đã chủ động xin số điện thoại của Tina.

“Tina chảnh lắm, mình xin số điện thoại mấy lần mới cho. Ban đầu Tina không cho, thậm chí định cho số điện thoại giả nhưng vì thấy sự chân thành, nhiệt tình của mình mà cô ấy cho số thật. Lần đầu gặp nhau, cô ấy không biết mình là ca sĩ đâu chỉ nghĩ mình là người xem thôi. Thậm chí cô ấy còn không thích mình ngay từ đầu vì thấy mình ăn chơi quá và nghĩ là play boy vì hôm đó nhiều fan đến kéo tay mình nhảy chung rồi đi uống nước, xin chụp hình nữa”, Hoàng Nam nhớ lại.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 2

Tina Ngọc Nữ khiến Hoàng Nam bị "sét đánh" ngay lần gặp đầu tiên.

Vì ấn tượng ban đầu với Hoàng Nam không tốt nên ngay tin nhắn đầu tiên của anh sau buổi biểu diễn, Tina đã phớt lờ mà chẳng thèm bận tâm. Mãi cho đến một ngày chủ nhật định mệnh, vì buồn quá cô ngồi lọc tin nhắn điện thoại và thấy tin nhắn của Hoàng Nam nên trả lời lại.

“Từ trước đến giờ mình chưa cua người nào mà toàn người ta tự đổ trước. Người ta gặp là thích mình, mình chỉ cần nói chuyện khỏi phải cua. Tina trả lời lại mình và từ đó dính mình luôn”, Hoàng Nam cười.

Sau một tuần trò chuyện, Hoàng Nam và Tina có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Nói đến đây Hoàng Nam cho biết, cả 2 hẹn hò tại một bãi biển vô cùng tuyệt đẹp ở Canada và ngay buổi hẹn hò đầu tiên anh với Tina đã có cảm giác như quen nhau từ rất lâu rồi. Cả 2 kể hết mọi chuyện cho nhau nghe mà không hề giữ kẽ.

Mặc dù Tina là người thận trọng nhưng chẳng hiểu vì sao khi nói chuyện với Hoàng Nam – một người xa lạ chỉ mới gặp nhau một lần, cô lại có cảm giác gần gũi, ấm áp và tin tưởng đến vậy. Và dần dần khi cảm thấy tình yêu đủ chín, chẳng cần ai phải nói lời yêu mà cả 2 đều tự hiểu mình đã trở thành một nửa của nhau.

“Lúc đầu Tina chưa biết mình là ca sĩ. Khi nói chuyện cô ấy bảo thích dòng nhạc quê hương trữ tình Bolero, vậy là mình đã gửi những bài hát Bolero của mình cho cô ấy nghe. Tina nghe thích lắm nên 2 đứa cứ chia sẻ về bài hát, về âm nhạc với nhau và cảm thấy gần gũi hơn”, Hoàng Nam cho hay.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 3

Dù hơn Tina 13 tuổi nhưng nam ca sĩ sở hữu ngoại hình không thua kém thế hệ 9X.

Hoàng Nam thổ lộ, mặc dù anh hơn Tina 13 tuổi nhưng cả 2 không gặp nhiều khó khăn về khoảng cách tuổi tác bởi Tina là chị cả trong gia đình có 3 chị em, cô tự lập từ sớm nên có suy nghĩ rất chín chắn còn anh dẫu hơn Tina 13 tuổi nhưng ngoại hình “trẻ lâu” không thua kém gì thế hệ 9X. Thậm chí, ban đầu trò chuyện, anh nói dối Tina rằng mình mới 19, cô cũng tin và cho biết anh còn trẻ hơn bạn của cô.

Có lẽ khó khăn lớn nhất của anh và Tina chính là khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, đặc biệt khi Tina không rành tiếng Việt khiến cả 2 nhiều lần hiểu nhầm ý của nhau. Chia sẻ về kỷ niệm nhớ nhất, Hoàng Nam cười kể: “Tina không rành tiếng Việt, nhiều từ nói ra dễ hiểu nhầm, mắc cười. Mình nhớ có lần Tina bảo rất thích xem phim con heo. Người Việt mình nói đến cụm từ đó nghĩ ngay đến nghĩa bóng và hiểu đen tối, mình cũng vậy nhưng không phải, cô ấy nói về con heo trong bộ phim hoạt hình Babe. Về sau mình giải thích cô ấy mới hiểu”.

Chạnh lòng khóc vì đám cưới không có gia đình

Khoảng thời gian quen Hoàng Nam, Tina mới 21 tuổi. Ở cái độ tuổi còn rất trẻ ấy Tina chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn mà muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Thế nhưng sau khi quen nhau hơn 5 tháng, Hoàng Nam hết hạn visa phải về nước, Tina đã quyết định sẽ kết hôn với anh.

“Chuyện kết hôn mình đã nghĩ lâu lắm rồi nhưng Tina còn trẻ chỉ muốn tìm hiểu. Tuy nhiên mình hết thời hạn ở Canada phải về, trong buổi chia tay, Tina có nói anh về đi, em sẽ về Việt Nam rồi chúng ta tìm hiểu thêm. Thế nhưng khi về, cô ấy khóc rất nhiều, nghĩ đến việc sẽ không gặp được nhau nữa nên đã quyết định làm đám cưới.

Cả 2 kết hôn nhưng mình vẫn chưa cầu hôn Tina bởi thế hệ của mình không có ai cầu hôn nên không biết điều đó. Đến bây giờ cứ nhắc đến là Tina lại buồn”, Hoàng Nam chia sẻ.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 4

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên Tina rất lo lắng khi làm dâu Việt, đặc biệt là làm dâu Bắc. Vốn nghe nói về chuyện mẹ chồng nàng dâu nên lần đầu tiên về Việt Nam thăm gia đình Hoàng Nam, cô đã rất lo lắng. Thế nhưng mọi lo lắng của cô dần tan biến khi được mẹ Hoàng Nam coi như con gái và vô cùng yêu mến cô. Thậm chí, Hoàng Nam cũng bị ra rìa và bị coi như con rể.

Được biết, đám cưới của Hoàng Nam và Tina diễn ra năm 2012 tại Canada. Nói đến đám cưới của mình, gương mặt Hoàng Nam lại đượm buồn bởi gia đình, người thân của anh không sang kịp để tham dự lễ cưới. Và anh đã khóc, chạnh lòng khi chia sẻ về gia đình trong hôn lễ.

Tính đến nay đã 8 năm kết hôn, mặc dù Hoàng Nam và Tina có nhiều khoảng cách về văn hóa, tuổi tác nhưng cả 2 đều cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả. Anh và cô luôn chia sẻ và có niềm tin ở Chúa nên không bao giờ giận nhau quá một đêm.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 5

Tina và mẹ chồng.

Lấy mỹ nhân Việt lai Pháp, nam ca sĩ chạnh lòng khóc trong đám cưới với vợ kém 13 tuổi - 6

Năm 2016, Hoàng Nam hướng Tina theo con đường ca hát cùng mình. Đến giờ, Tina có rất nhiều fan hâm mộ.

Hoàng Nam bộc bạch, vợ chồng anh thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Anh tập thói quen dậy sớm để chuẩn bị đồ cho Tina đi làm còn Tina từ nấu ăn dở, cô tập nấu những món ăn Việt. Đến bây giờ, cô đã trở thành nàng dâu không thể chê được vào đâu khi vừa nấu ăn giỏi lại vừa khéo léo.

Sau khi về chung một nhà, vợ chồng anh cũng lắng nghe nhau nhiều hơn, cả 2 bớt nóng tính để hòa nhập với nhau. Đặc biệt từ năm 2016, khi hướng dẫn Tina bỏ công việc nhà nước đi theo con đường ca hát, vợ chồng anh luôn đồng hành cùng nhau trên sân khấu lẫn trong cuộc sống. Dẫu cả 2 theo nghệ thuật có nhiều fan nhưng luôn dành sự tin tưởng nhau tuyệt đối và luôn quan tâm, tạo cho nhau những bất ngờ như hồi yêu để làm mới cuộc sống hôn nhân.

“Anh luôn luôn cảm tạ ơn Chúa vì đã cho chúng mình gặp nhau. Dù có được lựa chọn một lần nữa anh vẫn ao ước được gặp em. Em là điều tuyệt vời nhất Chúa đã ban cho anh. Anh hạnh phúc với những gì mình đang có”, Hoàng Nam thổ lộ.

Mỹ nhân nổi tiếng làm dâu: Người không được về nhà mẹ đẻ qua đêm, người phải dậy trước 5h
Xinh đẹp, nổi tiếng, có chỗ đứng trong xã hội thậm chí còn là hoa hậu nhưng khi lấy chồng, làm dâu 2 người đẹp này lại gặp phải vô vàn bất ngờ lẫn khó...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu