Nam diễn viên phim giả tình thật với đồng nghiệp, cưới về vợ nghỉ diễn, đi làm bảo mẫu

Hồng Nhung - Ngày 06/07/2021 06:22 AM (GMT+7)

Tổ ấm nhỏ của nam diễn viên tràn đầy hạnh phúc với 2 nhóc tì nhí đáng yêu.

Bùi Công Danh là cái tên khá quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh để lại ấn tượng với người xem bằng những vai diễn phản diện với đôi mắt được đánh giá khá biểu cảm. Mới đây, anh còn được biết đến là quán quân Sao Nối Ngôi. Hiện tại, nam diễn viên đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên bà xã Ly Thảo với 2 nhóc tì nhí đáng yêu.

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Bùi Công Danh.

Tổ ấm nhỏ của diễn viên Bùi Công Danh. 

“Phim giả tình thật” sau bộ phim “Một nửa bóng tối”

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở TP. HCM với những ca nhiễm tăng cao, diễn viên Bùi Công Danh phải dời lại 2 dự án phim mới của mình và một bộ phim sitcom bấm máy vào tháng 7 này. Là trụ cột kinh tế chính cho gia đình, anh phải cố gắng làm nên mỗi ngày của anh khá bận rộn, đi sớm về khuya. Tuy nhiên nhờ tình hình dịch bệnh như hiện nay anh có thời gian dành cho gia đình, phụ bà xã Ly Thảo chăm bé thứ 2.

Nam diễn viên tâm sự, kể từ khi kết hôn, bà xã đã chấp nhận hy sinh rất nhiều, lui về nội trợ từ năm 2012 để làm hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công việc. Chính vì vậy, đây là khoảng thời gian để anh có thể bù đắp và quan tâm hơn dành cho gia đình.

Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình và bà xã, nam diễn viên Bùi Công Danh cười cho biết, trước đây bà xã Ly Thảo là diễn viên trực thuộc sân khấu Idecaf. Cả 2 quen nhau khi đóng chung bộ phim Một nửa bóng tối vào năm 2012. Trong phim anh và chị vào vai là người yêu của nhau và nào ngờ “phim giả tình thật”, anh chị nảy sinh tình cảm trong thời gian quay phim. “Mình ấn tượng bởi nét dễ thương và sự chân thành của Ly Thảo. Chính vì vậy, mình đã dùng sự chân thành để chinh phục tình yêu của cô ấy”, nam diễn viên thổ lộ.

Bùi Công Danh là cái tên khá quen thuộc của màn ảnh Việt.

Bùi Công Danh là cái tên khá quen thuộc của màn ảnh Việt.

Cả diễn viên Bùi Công Danh và bà xã Ly Thảo đều là diễn viên nên khá thuận lợi và được gia đình 2 bên tạo điều kiện rất nhiều. Mọi người vui vẻ thoải mái, không tạo áp lực nhiều cho đôi uyên ương.

Được biết, sau 6 tháng quen nhau, anh và bà xã Ly Thảo quyết định về chung một nhà. Không màn cầu hôn lãng mạn, cầu kỳ, anh chinh phục và khiến cho chị Ly Thảo gật đầu đồng ý bằng sự chân thành của mình. Chính vì vậy, chỉ lời ngỏ đơn giản về chung một nhà, chị Ly Thảo đã đồng ý ngay. Và đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối tháng 10/2012 nổi tiếng tại một nhà hàng tiệc cưới ở Quận 10, TP. HCM với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ trong nghề cùng với gia đình dòng họ 2 bên. Trong ngày hạnh phúc của mình, anh đã cất tiếc hát “Nơi tình yêu bắt đầu” như một món quà bất ngờ dành tặng cho bà xã Ly Thảo.

Cả 2 tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen.

Cả 2 tiến tới hôn nhân sau 6 tháng quen.

Sau kết hôn, từ bỏ nghiệp diễn lui về “hậu cung”

Tính đến nay, diễn viên Bùi Công Danh và bà xã đã gần 10 năm kết hôn. Mặc dù thời gian đầu về chung một nhà cặp đôi gặp rất nhiều khó khăn về việc dung hòa. Đã có lúc cả 2 xảy ra những bất đồng mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhưng anh chị luôn thống nhất với nhau từ đầu, dù thế nào cũng xưng hô vợ chồng và luôn có một người nhịn để ôn hòa mọi chuyện.

“Vợ chồng mình thống nhất với nhau xưng hô là vợ chồng nên khi có nóng nảy không bao giờ xưng tôi với nhau và tuyệt đối không mày – tao. Mỗi lần cãi vã sẽ có một người nhịn để qua hôm sau bình tĩnh nói chuyện sửa sai, ôn hòa mọi chuyện. Những chuyện xảy ra ở gia đình nên bình tĩnh giải quyết và đừng quá nóng sẽ góp phần xây dựng tổ ấm bền lâu, cả 2 sẽ hiểu nhau thêm. Trải qua gần 9 năm bên tổ ấm nhưng vợ chồng mình luôn lấy quy tắc làm đầu nên những vấn đề cãi nhau cũng không quá lớn”, nam diễn viên bộc bạch.

Khi sinh con đầu, chị Ly Thảo lui về chăm sóc gia đình.

Khi sinh con đầu, chị Ly Thảo lui về chăm sóc gia đình. 

Anh Bùi Công Danh cho biết, sau khi kết hôn, chị Ly Thảo lui về “hậu cung” nội trợ sinh con, ủng hộ anh trong sự nghiệp. Kể từ đó anh là nguồn thu nhập chính cho gia đình. 2 năm sau khi con lớn, chị nhớ nghề đôi lần muốn quay lại nhưng nghề diễn đi nhiều, chưa kể việc bắt đầu lại từ đầu rất khó khăn, sân khấu có nhiều diễn viên trẻ thay thế. Vì yêu trẻ con, muốn đi làm cho đỡ buồn chán nên chị quyết định đi làm bảo mẫu 4 năm. Và mãi đến đầu năm 2021 vừa rồi khi mang bầu bé thứ 2 được 7 tháng chị mới quyết định nghỉ công việc này.

Chia sẻ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu, nam diễn viên Bùi Công Danh cho biết, anh luôn ở chính giữa để khuyên và can ngăn vấn đề này. Anh luôn bên vợ, bên mẹ nên luôn tâm lý, không để ai phải buồn lòng. May mắn mẹ anh thương chị Ly Thảo như con ruột và ngược lại chị Ly Thảo cũng luôn có hiếu với bố mẹ anh nên vấn đề mẹ chồng nàng dâu không phải là vấn đề đau đầu đối với gia đình anh.  

Mỗi khi rảnh anh lại dành thời gian chăm sóc vợ con.

Mỗi khi rảnh anh lại dành thời gian chăm sóc vợ con.

Anh cũng tâm sự thêm, khi có con vợ chồng nào cũng dành tình cảm cho con của mình, đôi khi lớn tiếng trong vấn đề dạy dỗ con cái nhưng vợ chồng anh không quên vun đắp tình cảm cho nhau để cuộc sống hôn nhân gia đình thêm hạnh phúc trong 9 năm qua. Mặc dù đôi khi có thể nhịn ăn nhịn mặc, chi tiêu tiết kiệm hơn vì muốn dành tất cả cho con cái nhưng lâu lâu vợ chồng anh vẫn hẹn hò đi ăn riêng cho những kỉ niệm hâm nóng lại tình cảm và dành những lời ngọt ngào cho nhau, động viên nhau. Đặc biệt, anh vẫn luôn chủ động dùng lời ngọt ngào cho bà xã để giữ lửa yêu.

“Để có được thành công hôm nay là nhờ phần lớn công của bà xã đã làm hậu phương vững chắc cho mình. Mình chỉ muốn nói biết ơn bà xã thật nhiều vì đã sẵn sàng gạt bỏ niềm đam mê của mình, lui về phụ việc gia đình và ủng hộ chồng trên bước đường nghệ thuật này”, nam diễn viên cho hay.  

Chà Mi được chồng gốc Hoa cầu hôn trong nhà vệ sinh, đám cưới vỏn vẹn 6 người dự
Đám cưới của Chà Mi - chân dài gốc Phú Thọ và ông xã 8X gốc Hoa chỉ vỏn vẹn 6 người.

Đám cưới sao Việt

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình