Những sai lầm về “lên đỉnh” mỗi khi “lâm trận” ít ai ngờ tới

Ngày 09/06/2018 15:00 PM (GMT+7)

Tất cả phụ nữ sẽ đạt cực khoái khi kích thích điểm G; Không bao giờ có chuyện lên đỉnh giả,… là những sai lầm về lên đỉnh.

Chuyên gia tình dục Nguyễn Bá Toàn, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển sức khỏe giới tính chỉ ra những quan niệm sai lầm về lên đỉnh.

Nam giới luôn đạt “cực khoái” khi xuất tinh

Xuất tinh là thường biểu hiện khi người đàn ông đạt cực khoái. Nhưng, thực tế vẫn có những quý ông "nhả đạn" mà không hề có cảm giác hạnh phúc, ngất ngây.

Những sai lầm về “lên đỉnh” mỗi khi “lâm trận” ít ai ngờ tới - 1

Tất cả phụ nữ sẽ đạt cực khoái khi kích thích điểm G là quan niệm sai lầm.

Tất cả phụ nữ sẽ đạt cực khoái khi kích thích điểm G

Nhiều người cho rằng, không cần “giao ban”, chỉ cần kích thích điểm G là phụ nữ có thể lên đỉnh. Tuy nhiên, chỉ có 10% phụ nữ đạt cực khoái nhờ kích thích điểm G. Còn lại, 90% phụ nữ muốn đạt cực khoái phải cần một chuỗi các hoạt động tình dục.

Không bao giờ có chuyện lên đỉnh giả

Điều này là hoàn toàn sai lầm. Vì trong nhiều lý do nên vợ/chồng muốn kết thúc cuộc yêu sớm nên họ vờ lên đỉnh.

Không thể lên đỉnh liên tục

Nhiều người cho rằng, vợ/chồng đã lên đỉnh rồi thì nằm im và ngủ nên không thể lên đỉnh liên tục được. Tuy nhiên, cả nam và nữ đều có khả năng lên đỉnh liên tục. Chỉ cần nghỉ ngơi 15 phút và có cảm xúc thăng hoa là vợ/chồng lại có thể lâm trận.

Càng lớn tuổi càng khó lên đỉnh

Điều này là sai lầm bởi vì tùy theo sự gia tăng về tuổi tác, kinh nghiệm nên vợ/chồng cũng có kinh nghiệm tăng lên, họ sẽ càng có thêm tự tin trong chuyện chăn gối, họ cũng càng ngày càng học được cách hưởng thụ tình dục nên vẫn dễ dàng lên đỉnh nếu thăng hoa và có cảm xúc.

Dùng bao cao su, phụ nữ khó lên đỉnh

Thực tế không phải vậy bởi trong cuộc yêu tất cả là do tâm lý và cảm xúc chi phối.

Cô gái có âm đạo làm từ da cá rô phi: Chuyện ấy của tôi giờ rất tuyệt vời
Cô gái trẻ không có âm đạo, không có tử cung và không thể mang thai từng bị bạn trai chế giễu và đòi chia tay.
Theo Diệu Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Vấn đề “tự sướng” tuy không còn mới, song đối với nữ giới hẳn còn không ít những nghi ngại. Vậy phụ nữ có nên thường xuyên “tự xử” để giải...

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn chuyện phòng the