Phải lòng chàng CEO ở Australia, tiểu thư Malaysia rời quê nhà về làm dâu đất Việt

Hà Phương - Ngày 20/06/2022 12:12 PM (GMT+7)

Vì tình yêu và sự tin tưởng chồng, nàng tiểu thư Malaysia đã chấp nhận xa gia đình để làm dâu đất Việt.

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, và anh Hoàng Tuấn Anh – người nổi tiếng với tên gọi là “cha đẻ” của máy ATM gạo, ATM khẩu trang và ATM oxy cũng vậy. Vợ anh là Samatha Chong, một nàng tiểu thư người Malaysia.

Tuấn Anh và bà xã gặp nhau vào năm 2010 qua sự giới thiệu của một người bạn. Khi đó, anh đang làm việc tại AÁutralia, còn bà xã đang học ngành Mỹ thuật công nghiệp. Sau vài năm tìm hiểu, Tuấn Anh về Việt Nam lập nghiệp, còn bà xã anh vẫn tiếp tục học đến năm 2013. Trước khi anh về quê nhà, anh từng hẹn với bà xã rằng khi bà xã học xong thì cô sẽ về Việt Nam làm dâu.  

Anh Tuấn Anh và bà xã Samatha đã quen nhau từ năm 2010 khi còn ở Australian.

Anh Tuấn Anh và bà xã Samatha đã quen nhau từ năm 2010 khi còn ở Australian.

Lấy chồng xa quê khó tránh khỏi những khó khăn, rào cản về văn hóa, ngôn ngữ,…nhưng vì tình yêu và sự tin tưởng ở chồng, Samatha vẫn quyết định về làm dâu đất Việt. “Mẹ em từng nói, đàn ông quan trọng nhất là phải có trách nhiệm với mình, hai người phải có suy nghĩ hơi giống nhau thì hôn nhân mới lâu dài được và em thấy anh Tuấn Anh là một người đàn ông có trách nhiệm, có thể đi bên em tới già”, Samatha chia sẻ.

Trước khi cưới, Tuấn Anh có dịp tới Malaysia để ra mắt nhà vợ. Sau đó, hai bên gia đình cũng có vài lần qua lại, thăm hỏi nhau. Đến năm 2014, hai người về chung một nhà, tổ chức đám cưới ở Việt Nam trước rồi thêm lần nữa ở Malaysia.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2014.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2014. 

Chia sẻ về chuyện làm dâu, Samatha cho biết, ban đầu cô cũng gặp nhiều bỡ ngỡ từ văn hóa ẩm thực cho tới lối sống ở Việt Nam, nhưng cô và chồng đã nắm tay nhau vượt qua tất cả. Gia đình chồng cũng rất yêu thương cô, dù không giao tiếp với nhau nhiều.

Khó khăn lớn nhất trong gia đình tôi chính là ngôn ngữ. Cả nhà tôi đều nói được tiếng anh, nhưng mẹ tôi còn hạn chế, vì vậy vợ tôi đã cố gắng học thêm tiếng Việt. Từ đó, vợ và mẹ thường đỡ đần nhau việc nhà như đi chợ, mua sắm”, anh Tuấn Anh từng chia sẻ.

Hồi mới cưới, hai người bàn với nhau chỉ ở Việt Nam khoảng 5 năm rồi quay trở lại Úc sinh sống. Nhưng sau khi cưới, có con cái rồi lại gặp phải biến cố là mẹ Tuấn Anh mất nên cả hai quyết định ở lại đây, không nghĩ đến chuyện về Australia nữa.

Samatha cho biết gia đình chồng rất yêu thương cô dù không giao tiếp nhiều.

Samatha cho biết gia đình chồng rất yêu thương cô dù không giao tiếp nhiều. 

Được biết, Samatha biết tới 4 thứ tiếng gồm tiếng Malaysia, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa và hiện cô đang làm giáo viên dạy tiếng Hoa. Không chỉ vậy, cô nàng còn phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh. Trong thời gian bùng dịch Covid-19, Samatha cũng giúp đỡ, đồng hành với chồng trong những chuyến đi để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Là con cái, gần như ai cũng muốn được ở bên cạnh bố mẹ lúc về già để phụng dưỡng, chăm lo cho bậc sinh thành. Vì vậy, dù lấy chồng xa xứ nhưng Samatha vẫn luôn cố gắng một tháng về Malaysia thăm bố mẹ một lần.

Thế nhưng, vì dịch bệnh nên đã 3 năm nay cô chưa về quê. “Con xin lỗi vì không thể ở bên bố mẹ mỗi ngày. Con đã xa mọi người mấy năm rồi để hỗ trợ và đồng hành cùng chồng. Con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn ủng hộ chúng con”, Samatha nghẹn ngào nhắn gửi tới bố mẹ qua chương trình Gõ cửa thăm nhà.

Hiện hai vợ chồng đã kết hôn được 8 năm và có với nhau 2 đứa con.

Hiện hai vợ chồng đã kết hôn được 8 năm và có với nhau 2 đứa con. 

Quãng thời gian 8 năm không phải quá dài nhưng cũng không ngắn, vợ chồng anh Tuấn Anh và Samatha đã trải qua bao nhiêu khó khăn, ngọt bùi. Cặp đôi đã có với nhau 2 đứa con, anh Tuấn Anh cũng xây dựng được thương hiệu riêng của mình và có chỗ đứng trên thị trường.

Cưới 6 năm đòi ly hôn 200 lần, tới lần 201 chồng đồng ý, cô vợ nói 1 câu sững sờ
"Chúng ta ly hôn đi", cứ như vậy vợ của anh đã thốt ra câu này 200 lần trong suốt 6 năm chung sống rồi.

Chuyện vợ chồng

Theo Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu