Sự thật nghề người mẫu: Khổ sở vì nợ nần

Ngày 05/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Nghề người mẫu không sung sướng và giàu có như nhiều người vẫn tưởng.

Sàn catwalk thời trang được biết đến là "sân khấu" dành cho những cô gái chân dài đam mê thời trang đồng thời nuôi mong ước làm giàu từ thế giới giải trí. Thế giới của ngành công nghiệp thời trang thường vẽ ra một tương lai rất rộng mở về sự nổi tiếng và cả nguồn thu nhập mà ở đó ai cũng nghĩ rằng sẽ là một con đường trải đầy hoa hồng ở phía trước nếu như gặt hái được thành công.

Tuy nhiên, một thực tế cho thấy, làm người mẫu không sung sướng và giàu có như nhiều người vẫn tưởng.

Người mẫu lâm vào cảnh nợ nần sau mỗi mùa thời trang

Binx Walton, 19 tuổi, là một trong những mẫu teen hiếm hoi có mức thu nhập khủng khi tuổi đời còn rất ít. Walton bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi trình diễn cho show thời trang của Marc Jacobs vào năm 2013 và nhanh chóng được chọn làm gương mặt quảng cáo cho các chiến dịch của Celine, Balmain và Coach.

Trong suốt tháng thời trang của mùa thu năm ngoái, cô gái 19 tuổi này đã góp mặt tại rất nhiều show diễn nổi tiếng như Bottega Veneta, Roberto Cavalli, Versace, Loewe, Céline, Stella McCartney, Chanel, Valentino, Miu Miu...

Hay nói cách khách, Binx Walton đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tuy nhiên, cô lại khá lạc lõng và cô đơn trong thế giới của chính mình. "Gần đây, các nhà thiết kế đã tuyển dụng thêm rất nhiều chân dài mới và với họ, tôi hoàn toàn là người ở thế giới khác. Tôi cảm thấy rất cảm thông với những cô gái này bởi tôi đã từng trải qua những mùa thời trang đầu tiên và thứ 2 khá tồi tệ. Nó giống như việc bạn học ở một ngôi trường mới, có bè phái và không có ai để bạn có thể tin tưởng." - Binx chia sẻ

Sự thật nghề người mẫu: Khổ sở vì nợ nần - 1

Binx Walton lạc lõng trong thế giới người mẫu khi thành công đến ở tuổi còn trẻ trong khi rất nhiều những cô gái chân dài khác với chật vật với nghề

Với 3 năm hoạt động trong ngành người mẫu và 6 mùa thời trang từng tham gia,  Binx Walton được xem một một "cựu chiến binh. "Những người mẫu mới, họ chỉ mới ở độ tuổi 16-19, vừa mới học hết phổ thông và chỉ mới tham gia khoảng 2 mùa thời trang. Rất nhiều trong số họ không thể phát triển được bản thân, thậm chí khi 20, 24 tuổi, họ vẫn vậy. Họ bị kĩm hãm" - Binx Walton tâm sự về thực trang của những người mẫu trẻ hiện nay.

Riêng với Binx Walton là một trường hợp đặc biệt. Cô đang âm thẩm bổ sung vào hồ sơ cá nhân của mình những dự án hợp tác đình đám mà mới đây nhất là trở thành đại diện cho một dòng sản phẩm giày sneakers của thương hiệu đến từ Italia có tên Superga.

Nhưng không phải người mẫu nào cũng may mắn như Binx Walton, mởi chỉ 19 tuổi nhưng đã được xem là triệu phú trong ngành công nghiệp thời trang khắc nghiệt. Rất ít chân dài gặt hái được thành công và có rất ít có mức thu nhập cao và ổn định để có thể trụ vững trong làng người mẫu.

Trong khi những gương mặt "lão làng" như Kate Moss hay Gisele Bundchen hàng năm nhận về hàng chục triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo, làm gương mặt đại diện thì hầu hết các người mẫu trẻ vẫn phải chật vật hàng giờ mỗi ngày trên đôi giày cao gót để kiếm từng đồng tiền ít ỏi.

Một phần của sự chênh lệch này bắt nguồn từ thực tế rằng sàn catwalk - nơi từng nuôi dưỡng rất nhiều siêu mẫu thành danh - không còn là bàn đạp cho sự nghiệp dài hơi của người mẫu. Nó cũng không còn là nơi để người mẫu có thể tìm kiếm phần thưởng tài chính cho mình, rất nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần mỗi khi mua thời trang kết thúc.

Vào khoảng 20 năm trước đây, những người mẫu như  Linda Evangelista hay Christy Turlington đã có thể kiếm được 30 nghìn bảng Anh ( tương đương với gần 1 tỷ đồng) cho một show thời trang thì ngày nay, các người mẫu chỉ được trả khoản cát sê rất bèo bọt 300 bảng Anh (khoảng 10 triệu đồng) hoặc thậm chí chỉ nhận được quần áo thay vì tiền mặt.

Sự thật nghề người mẫu: Khổ sở vì nợ nần - 2

Để tìm được chỗ đứng trong làng thời trang như Gisele Bundchen là một hành trình không hề dễ dàng

Theo Ashley Mears, một giáo sư khoa xã hội học của trường Đại học Boston Unversity đồng thời cũng là cựu người mẫu từ khoảng năm 2000 - 2010 thì có đến 47% người mẫu xuất hiện trên sàn catwalk của 1 trong 4 tuần lễ thời trang lớn trên thế giới chỉ có cơ hội xuất hiện một lần duy nhất.

Trên website của trường Đại học Boston, cô viết: "Ở công ty người mẫu mà tôi nghiên cứu, thu nhập trung bình của một người mẫu ước tính là 60 nghìn USD một năm nhưng đó chỉ là con số không chắc chắn và có thể dao động trong khoảng thời gian ngắn. Các công ty quản lý thường chỉ tiếp nhận một người mẫu không quá 5 năm.

Một con số đáng kể nữa là khoảng 20% người mẫu tại công ty mà tôi nghiên cứu lâm vào tình trạng nợ nần vì chi phí bắt đầu sự nghiệp tốn kém, ví dụ như tiền để chụp hình các hồ sơ hay thậm chí là phải đặt cả tiền vé để bay tới New York trình diễn".

Hiện nay, hơn bao giờ hết, các nhà thiết kế và giám đốc casting thường quan tâm đến những gương mặt mới trên sàn catwalk. Amanda Bretherton, giám đốc công ty Next Models London giải thích cho điều này như sau: "Đầu tiên, các nhà thiết kế đã biết cách sử dụng nguồn tài chính một cách khôn ngoan hơn và không tiêu một số tiền lớn để thuê những người mang danh siêu mẫu.

Thứ 2, tôi nghĩ rằng họ không muốn bộ sưu tập của mình nhận ít sự quan tâm chỉ vì gương mặt người mẫu quá nổi tiếng. Trong khi đó, nếu có thể chọn những người mẫu có ngoại hình giống nhau, họ có thể tạo nên một hình ảnh đồng nhất,  giúp các thiết kế nổi bật hơn".

Karlie Kloss, một trong những người mẫu hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang, đã từng khẳng định điều này trong một buổi phỏng vấn với tờ Vanity Fair. Cô tiết lộ các nhà thiết kế nói rằng cô "quá nổi tiếng" để trình diễn trong show của họ và rằng ngoại hình xuất sắc của cô cũng sẽ khiến "mọi người không chú ý đến các thiết kế nữa".

Chân dài phải là ngôi sao của mạng xã hội

Có một thực tế khác đang diễn ra trong ngành công nghiệp thời trang là các người mẫu ngày nay không chỉ cần có kỹ năng trình diễn mà còn phải có nhiều "sở trường" khác để phục vụ cho mục đích kinh doanh của các hãng thời trang.

Bretheron chỉ ra rằng người mẫu ngày nay "không chỉ cần sự nổi tiếng trên sàn diễn mà còn phải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các chiến dịch quảng cáo và các ấn phẩm báo chí. Dù là công việc diễn viên, thiết kế hay là nhân vật gây xôn xao mạng xã hội thì họ cũng phải có sức thu hút với các giám đốc sáng tạo".

Như trường hợp của người mẫu 23 tuổi, Karlie Kloss, cô cũng gây dựng tiếng tăm lừng lẫy trong làng thời trang nhờ những tài lẻ không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài công việc người mẫu, cô còn tạo dựng dòng sản phẩm bánh quy của riêng mình, có tên Karlie’s Kookies’ xuất phát từ sở thích làm bánh của mình.

Bên cạnh đó, Karlie cũng đã theo học tại Harvard Business School (khoa kinh tế của đại học Harvard) và hiện đang học thêm về lập trình máy tính. Trong tháng 7 vừa qua, Karlie cho ra mắt kênh Youtube của riêng mình, ghi lại cuộc sống hàng ngay cũng như những hình ảnh hậu trường thú vị khi tham gia chụp hình tạp chí hay trình diễn thời trang. Nhờ sự năng động và linh hoạt này mà dù mới 23 tuổi nhưng Karlie Kloss đã nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong giới thời trang đầy khắc nghiệt chỉ trong thời gian ngắn.

Sự thật nghề người mẫu: Khổ sở vì nợ nần - 3

Những cô gái có nhiều tài lẻ, nhiều lượng người theo dõi trên mạng xã hội luôn đắt khách quảng cáo

Đó được xem là kế hoạch "xây dựng hình ảnh" mà hầu hết người mẫu nào cũng đang cố gắng hướng tới . Bởi thực tế chỉ ra rằng, ngày nay, ngày càng có nhiều những chiến dịch thời trang, tạp chí thời trang sử dụng hình ảnh của các diễn viên, ngôi sao truyền hình nổi tiếng, có sức hút như Gigi Hadid hay Kendall Jenner làm người mẫu chính.

Những cô gái được gọi là "con cưng" những người mẫu hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang đang phải từng ngày từng giờ cạnh tranh với những gương mặt nổi tiếng vốn xuất phát điểm không phải là người mẫu nhưng lại rất "ăn khách" nhờ sự phổ biến trên mạng xã hội.

Với hơn 40 triệu lượt người theo dõi trên Instagram cá nhân, Gigi Hadid và Kendall Jenner đã thu bội tiền nhờ sự nổi tiếng bên ngoài sàn diễn của mình. Trong các bản hợp đồng người mẫu ngày nay đều có một hạng mục nhắc đến số lượng người theo dõi trên Instgram để đàm phán mức chi chí cho một lần đăng tải thông tin về các chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của chính người mẫu đó.

Ngay cả khi, không còn theo đuổi sự nghiệp người mẫu như trường hợp của chân dài Cara Delevinge thì việc có một số lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội cũng giúp các chân dài trẻ tuổi kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo vô cùng béo bở.

Cũng từ đây, nhiều người đặt ra câu hỏi chăng thời đại của các "siêu mẫu" đã chết? Carole White, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty quản lý người mẫu Premier - nơi từng chắp cánh cho sự nghiệp của các siêu mẫu Naomi Campbell, Linda Evangelista và Christy Turlington cũng phải chấp nhận sự thật này: "Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có hình ảnh những siêu mẫu như những cô gái thập niên 90. Giờ đây, có rất nhiều người mẫu trẻ thành công trong nhiều lĩnh vực và những siêu mẫu chỉ là những cái tên mà người ta nhắc nhiều trên đường phố mà thôi."

Quay trở lại với trường hợp của người mẫu Binx Walton. Cô cũng bộc bạch thẳng thắn: "Mỗi mùa lại có thêm những gương mặt người mẫu mới, họ phải chấp nhận sự thật này của ngành công nghiệp thời trang. Nếu bạn không tin vào thực tế này, bạn sẽ không bao giờ phù hợp với nó. Bạn sẽ bị ném đi như một que tắm. Đó là điều hết sức đơn giản. Bạn có thể không tin vào mọi thứ nhưng phải chiến đấu với nó. Bạn phải nhớ rằng: Thời trang là gã khổng lồ so với bạn".

Minh Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bản tin làng mốt