Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra

LONG NGUYỄN - Ngày 05/06/2023 16:26 PM (GMT+7)

Ấm đun nước sử dụng lâu ngày xuất hiện nhiều mảng bám, cặn bên trong ấm. Điều này gây ảnh hưởng cho sức khỏe khi uống nước được đun từ ấm, cũng như phần nào giảm tuổi thọ sản phẩm.

Các loại ấm đun nước nói chung đều được làm bằng inox hoặc kim loại có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt như thép. Mặc dù ấm đun nước có độ bền rất tốt thế nhưng sử dụng chúng lâu ngày rất dễ xuất hiện tình trạng có cặn, mảng bám ở dưới đáy hoặc xung quanh lòng ấm đun. Đây thực chất là những cặn canxi, magie, kali hoặc muối lâu ngày bị bám lại, do chúng không thể bị bay hơi khi đun nước.

Điều đó chứng tỏ trong nước sinh hoạt hàng ngày của chúng ta vẫn còn chứa nhiều khoáng chất, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe nếu bị cơ thể hấp thụ lượng lớn. Vậy nên việc làm sạch mảng bám là điều cần thiết và nên làm để bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, làm sạch cặn trong ấm còn giúp nâng cao độ bền và tuổi thọ của chúng. Vậy để làm được điều đó thì có những biện pháp hay mẹo vặt nào phù hợp?

1. Tẩy cặn ấm đun nước bằng giấm

Giấm ăn không chỉ là gia vị quan trọng trong nhà bếp, nó còn có hiệu quả hữu ích trong việc làm sạch cặn canxi trong ấm đun nước. Cách thực hiện chi tiết bạn có thể tham khảo như sau:

- Đầu tiên, bạn hãy đổ nước và giấm trắng với cùng 1 tỷ lệ sao cho đến mức tối đa mà ấm nước có thể đun được. Lưu ý rằng, nếu như ấm đun nước của bạn có nhiều cặn vôi tích tụ, axit trong giấm ăn sẽ phản ứng với cặn kiềm, tạo ra khá nhiều bong bóng. Do đó mà bạn có thể chỉ muốn đổ đầy một nửa ấm để tránh bị tràn.

- Tiếp theo, bạn hãy đun sôi ấm và để hỗn hợp đó ngâm trong ấm khoảng một giờ. Đổ hỗn hợp đó ra và rửa bên trong ấm lại bằng nước sạch.

- Kế đến, nếu như cặn vôi vẫn còn đọng lại bên trong, hãy lặp lại quy trình trên thêm vài lần. Bạn có thể thêm nhiều giấm hơn so với nước tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cặn vôi tích tụ bên trong.

- Cuối cùng, nếu như vẫn còn một ít cặn vôi, hãy sử dụng miếng bọt biển hoặc vải để nhẹ nhàng chà sạch. Không cọ rửa bộ phận làm nóng của ấm đun nước nếu không bạn có thể làm hỏng chúng mà không hề biết đấy.

- Tráng và đun sôi ấm đun lại bằng nước sạch cho đến khi hết mùi chua của giấm là bạn đã có thể sử dụng lại được rồi.

Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra - 1

2. Chanh giúp tẩy cặn, mảng bám bên trong ấm dễ dàng

Trong quả chanh chứa rất nhiều acid citric. Nhờ đó mà chanh có thể giúp trung hòa cũng như loại bỏ hết cặn canxi, cặn kim loại còn tích tụ bên trong ấm đun nước của bạn dễ dàng. Để thực hiện điều này được chính xác, bạn hãy tham khảo các bước như sau:

- Đầu tiên, hãy đổ đầy nước sạch vào ấm đun nước của bạn đến ngay dưới vạch tối đa.

- Tiếp theo, hãy vắt nước cốt của một quả chanh vào bên trong ấm.

- Kế đến, cắt vỏ quả chanh còn sót lại thành những miếng nhỏ hơn và thêm nốt vào trong ấm nước.

- Sau đó hãy đun sôi ấm nước với hỗn hợp chanh và nước bên trong. Để hỗn hợp ngâm đó trong vòng 1 giờ kể từ khi đun sôi.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần tráng ấm đun lại bằng nước sạch, đảm bảo loại bỏ hết vỏ chanh và mùi hương còn sót lại.

Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra - 2

3. Dùng baking soda mang lại hiệu quả tẩy cặn cao

Baking soda hay còn được gọi là muối nở, là thứ vô cùng phổ biến trong các căn bếp hiện nay. Bạn có thể sử dụng baking soda để làm sạch nhiều đồ vật trong nhà, cũng như nó rất hiệu quả để tẩy sạch cặn, mảng bám tích tụ bên trong ấm đun nước nữa đấy. Bạn có thể thực hiện theo cách làm như sau:

- Đầu tiên, hãy đổ nước đầy đến vạch tối đa, rồi bạn cho vào từ 3 - 4 muỗng baking soda, khuấy đều cho hỗn hợp đồng nhất.

- Tiếp theo, bạn đun sôi ấm nước lên rồi để cho ấm nguội dần khoảng 1 tiếng.

- Cuối cùng, đổ hết nước bên trong ra rồi bạn dùng một chiếc khăn mềm lau sạch sẽ bên trong ấm là được. Rửa sạch lại lần nữa với nước để không còn mảng bám nào đọng lại bên trong.

Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra - 3

4. Cocacola cũng có thể tẩy sạch cặn ấm

Rất nhiều người trong chúng ta từng nghe nói đến khả năng tẩy rửa bồn cầu vô cùng “thần thánh” của cocacola. Thế nhưng liệu nó có khả năng tẩy sạch được cả những mảng bám cứng đầu bên trong ấm đun nước hay không? Điều đó hoàn toàn có thể các bạn nhé. Cocacola chứa nhiều acid carbonic, loại acid này rất mạnh mẽ để chống lại cặn vôi bám dày đặc bên trong ấm đun nước. Bạn có thể tham khảo cách thực hiện sau đây:

- Đầu tiên, bạn hãy đổ cocacola vào trong ấm đến vạch tối đa.

- Tiếp theo, hãy đun sôi ấm nước lên rồi để cho nó nguội dần trong 30 phút.

- Cuối cùng, đổ cocacola bên trong ấm ra ngoài rồi rửa lại sạch sẽ với nước, bạn sẽ thấy chiếc ấm đun của mình trở nên sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra - 4

5. Chất tẩy rửa cặn chuyên dụng

Trên thị trường hiện nay có bán một số chất chuyên tẩy rửa cặn canxi, mảng bám bên trong ấm đun nước và các loại vật dụng thường ngày khác mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Những hóa chất này có khả năng tẩy rửa vô cùng mạnh mẽ và nhanh chóng, giúp đánh bay những mảng bám khó chịu bên trong mà bình thường chúng ta không làm cách nào để chúng có thể biến mất. Tuy nhiên bạn cần làm theo đúng hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì của sản phẩm tẩy rửa, tránh dùng sai cách có thể làm hỏng ấm đun đấy nhé. Nhớ rửa sạch lại ấm với nước để đảm bảo không còn hóa chất nào đọng lại bên trong.

Coca uống không hết đừng đổ đi, cho vào ấm đun nước 30 phút sau sẽ thấy điều bất ngờ xảy ra - 5

Theo LONG NGUYỄN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình