Không muốn liên tục phải thay mới, tuyệt đối đừng dùng giấy ăn lau 5 vật này

Cẩm Tú - Ngày 20/08/2022 12:13 PM (GMT+7)

Không phải thứ gì cũng có thể dùng khăn giấy để lau được!

Khăn giấy là sản phẩm tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày, thường dùng vệ sinh sinh, lau chùi các đồ vật trong nhà. Tùy từng mục đích sử dụng mà có nhiều loại khăn giấy khác nhau như giấy vệ sinh, giấy ăn, giấy lau bếp,…

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ thứ gì cũng có thể dùng khăn giấy để lau. Dưới đây là 5 món đồ không nên lau bằng khăn giấy nếu như bạn không muốn sớm phải thay mới.

1. Mắt kính

Nhiều người có thói quen dùng khăn giấy để lau mắt kính mỗi khi nó bị bụi bẩn bám vào. Thế nhưng, không phải tự nhiên mà khi mua kính, trong hộp kính luôn đi kèm một chiếc khăn lau kính.

Nguyên nhân là do mắt kính luôn có một lớp phủ. Nếu bạn lau  mắt kính bằng giấy khô, kính sẽ dễ bị xước, dẫn đến việc kính bị mờ, nhìn không rõ. Vì vậy, bạn nên lau kính bằng khăn chuyên dụng, đừng nên lau bằng khăn giấy nếu như không muốn sớm phải đi cắt mắt kính mới.

Nên lau mắt kính bằng khăn vải chuyên dụng.

Nên lau mắt kính bằng khăn vải chuyên dụng. 

2. Thiết bị điện tử

Vì tính tiện lợi mà không ít người thường lấy khăn giấy lau màn hình điện thoại, máy tính, máy ảnh,… Tuy nhiên, những thiết bị điện tử này đều được cấu tạo với bề mặt rất nhạy cảm, màn hình dễ bị mờ đi hoặc thiết bị dễ bị đơ nếu dùng khăn giấy để lau.

Cho nên, tốt hơn hết bạn nên chọn một miếng vải làm từ loại sợi tổng hợp microfiber hoặc khăn và nước rửa chuyên dụng để vệ sinh thiết bị.

3. Đồ gỗ nội thất

Các loại đồ nội thất làm bằng gỗ thường được phủ một lớp sơn bóng phía trên. Nếu bạn dùng khăn giấy để lau bụi bẩn bám trên đó thì lớp sơn bóng này dễ bị mài mòn theo thời gian, lâu dần sẽ không còn bóng đẹp như trước nữa.

Chính vì vậy, bạn không nên dùng khăn giấy để lau chùi đồ gỗ nội thất. Thay vào đó, bạn nên dùng khăn vải ẩm để lau, tránh làm mài mòn mặt gỗ cũng như làm giảm độ bóng của nó.

Nên lau đồ gỗ nội thất bằng khăn ẩm.

Nên lau đồ gỗ nội thất bằng khăn ẩm. 

4. Vết bẩn trên thảm

Dù là vết bẩn do đồ ăn, thức uống hay bất cứ thứ gì gây ra, không ít người thường có thói quen dùng khăn giấy để lau vết bẩn dính trên thảm. Tuy nhiên, hành động này chỉ khiến vết bẩn dính sâu vào tấm thảm hơn hoặc loang rộng ra hơn mà thôi.

Lúc này, bạn nên dùng một miếng vải trắng để thấm vết bẩn. Hoặc, bạn cũng có thể dùng băng dính. Cách này sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều so với việc bạn dùng khăn giấy đấy.

5. Vải dạ tối màu

Dùng khăn giấy để lau những chiếc áo dạ tối màu sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Bởi lẽ, khăn giấy khô có thể sẽ để lại xơ trên áo dạ của bạn. Dùng một tấm vải sạch để lau vết bẩn trên áo sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nên vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu hay thùng rác? Câu trả lời khiến nhiều vỡ òa
Câu hỏi này cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố khác nhau để quyết định chọn cách nào.

Mẹo vặt gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình