Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả

Nhật Linh - Ngày 01/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Từ lâu các nhà khoa học đã tìm ra 1 cách trồng rau mới, đỡ tốn thời gian, bớt công sức của gia chủ mà cách làm lại đơn giản hơn nhiều chỉ từ 1 miếng bỉm trẻ con.

Không tin tưởng nguồn thực phẩm bên ngoài, ngày nay, rất nhiều ông bố bà mẹ không tiếc tiền chi hàng chục triệu đồng làm giàn thủy canh, hay mang đất lên sân thượng trồng rau với mục đích vừa làm nơi thư giãn vừa lấy rau, quả sạch cho cả gia đình.

Thế nhưng, trên thực tế, việc này vô cùng tốn kém lẫn tốn công xây dựng. Lại buộc người chăm sóc phải dành rất nhiều thời gian. Có khi, trồng cả tháng cũng không ra thành quả vì sai quy trình, đất chưa đủ tốt, nước thiếu, phân thừa…

Từ lâu các nhà khoa học đã tìm ra 1 cách trồng rau mới, đỡ tốn thời gian, bớt công sức của gia chủ mà cách làm lại đơn giản hơn nhiều chỉ từ 1 miếng bỉm trẻ con.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 1

Những gì bạn cần có chỉ là 1 chiếc chậu, 1 cái bỉm, 1 cái kéo và 1 ít đất.

Cụ thể như ở Mexico, một viện nghiên cứu đã tìm ra giải pháp sử dụng bỉm để trồng nấm bằng cách nghiền nát những miếng bỉm đã qua sử dụng, họ đã tạo ra “phân bón bỉm” cho nấm phát triển. Từ đó nhiều nơi khác cũng dùng bỉm để làm “siêu đất” cho cây với cách làm như sau:

1. Cách trồng cây bằng bỉm trẻ con

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 2

- Bước 1: Thu thập bỉm, bạn có thể dùng bỉm chưa sử dụng và cả bỉm qua sử dụng. Tuy nhiên nếu đã qua sử dụng thì chúng phải là bỉm chỉ chứa chất lỏng thải loại như nước tiểu.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 3

- Bước 2: Đổ nước vào trong bỉm, bằng cách này bạn cũng có thể kiểm tra được bỉm mua  cho con mình có phải là loại thấm tốt hay không.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 4

- Bước 3: Bóc phần lõi bên trong và đổ ra bát, thêm nước vào và trộn đều lên như hình để tạo thành một hợp chất giữ nước.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 5

- Bước 4: Đặt phần hợp chất vừa tạo vào những chiếc túi và đặt chúng vào tủ lạnh để qua đêm.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 6

- Bước 5: Lấy ra, trộn đều lõi bỉm với đất theo tỷ lệ 1:1 cho đến khi chúng quyện vào nhau.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 7

- Bước 6: Sử dụng loại đất "thần thánh" này để trồng cây

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 8

Sau khi trộn lẫn bạn đã có hỗn hợp siêu "thần thánh" để trồng cây.

2. Ưu điểm của việc trồng cây bằng bỉm

- Với cách trồng này, lõi bỉm khi thấm vào đất sẽ giữ nước, giữ chất dinh dưỡng cho cây.

- Vào mùa hè, với những gia đình bận rộn đây là 1 cách để bạn vừa có thể trồng rau lại không lo lắng cây sẽ chết héo nếu quên tưới nước.

- Vì có thành phần từ sợi bông, khi trộn vào đất bỉm giúp đất tơi xốp, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt hơn.

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 9

Mẹ trẻ “tiện tay” vứt bỉm ra vườn, cả nhà định chửi thì ngỡ ngàng thấy thành quả - 10

Không cần tưới nước quá nhiều lần mà cây vẫn tươi tốt thì còn gì bằng nhỉ?

Đừng đặt máy giặt ở nơi này trong nhà, sau khi biết lý do tôi đã cảm thấy hối hận
Ban công không thích hợp đặt các đồ vật tạp, và đồ nội thất. Nếu đặt máy giặt ở ban công sẽ che ánh sáng trong nhà.
Nhật Linh (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình