Ở trận Chung kết, thầy trò Soobin phải đối mặt với loạt quy tắc khắc nghiệt để giành từng vị trí ra mắt.
Tối ngày 3/1, tập 14 Tân binh toàn năng - Giai đoạn thăng cấp chính thức lên sóng, hé lộ những phần thi đầu tiên trong vòng Chung kết. Ở trận đấu cuối, thầy trò Soobin phải đối mặt với nhóm nhạc Hàn Quốc - Tempest. Vòng Chung kết gồm 2 sân khấu như sau:
Sân khấu tinh hoa: 2 tiết mục (1 trình diễn solo, 1 duo và 1 sân khấu nhóm). Kết thúc 3 màn trình diễn, khán giả tại trường quay bình chọn cho các tân binh. Đây chính là số điểm được cộng vào điểm tích lũy cá nhân của thí sinh sau 5 công diễn vừa qua. Dựa vào số điểm này, ban tổ chức sẽ xác định đâu là những cái tên sẽ góp mặt vào đội hình ra mắt chính thức.
Sân khấu thi đấu quốc tế: Nhóm nhạc quốc tế Tempest sẽ trình diễn trước, khán giả tại trường quay sẽ bình chọn, số điểm khán giả bình chọn cho tiết mục này sẽ được lấy làm điểm cột mốc cho mức thử thách. Sau đó, nhóm Tân binh thăng cấp sẽ trình diễn và khán giả cũng chính là người cho điểm tiết mục này. Kết quả số điểm của đội hình Tân binh thăng cấp sẽ được so sánh với nhóm quốc tế để xác định rằng có vượt qua mức thử thách hay không.
Luật chơi ở vòng Chung kết đặt ra nhiều quy tắc khắc nghiệt.
Tại phần thi sân khấu tinh hoa, Phúc Nguyên là thí sinh diễn solo với ca khúc 1%, kể về hành trình nỗ lực thay đổi bản thân để phá kén. Nhận xét về học trò, Soobin chia sẻ: “Theo như tôi cảm nhận thì Phúc Nguyên mong muốn 1 bài trình diễn mang nhiều năng lượng hơn. Thế nhưng, đứng trên góc nhìn của cá nhân, tôi muốn khai thác cậu bé này với sự trưởng thành, ‘già dặn’ hơn một xíu”.
Đối mặt với bài hát có màu sắc buồn và sâu lắng - khác xa với sự vui tươi như tưởng tượng, Phúc Nguyên đã trải qua giai đoạn đầy khó khăn để vực dậy tinh thần: “Khi mình được giao cho 1 cái hoàn toàn khác với sự mong đợi của mình thì mình phải làm sao để biến nó trở thành cái mà mình thích, không phải cái gì cũng như mình muốn, chỉ là mình có biết tận dụng nó hay không thôi”.
Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt cùng những lời khuyên chân thành từ Soobin và chính sự kiên trì với bản thân, Phúc Nguyên đã hoàn thiện được bài hát phù hợp với màu sắc và mong muốn của bản thân. Nam thực tập sinh còn mang chiếc đàn piano đồng hành từ thuở nhỏ lên sân khấu. Sự kết hợp giữa vũ đạo đương đại khó nhằn và tiếng đàn đầy cảm xúc đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ.
Phúc Nguyên gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho tiết mục solo đêm Chung kết.
XEM VIDEO: Phần trình diễn “1%” của Phúc Nguyên nhận được lời khen ngợi.
Tiết mục kết hợp More n more của Đức Duy và Duy Lân mang đến góc nhìn về sự gắn kết trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Điểm sáng lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở tình bạn và sự thấu hiểu lẫn nhau của 2 cá tính khác biệt.
Duy Lân chia sẻ: “Em nghĩ rằng do bọn em có năng lượng chung từ trước khi vào chương trình rồi nên khi được làm việc với nhau trong cơ hội vô cùng hiếm hoi này là một điều rất may mắn và em nghĩ đây cũng là cơ hội để bọn em cho khán giả thấy rằng bọn em rất hợp nhau”.
Tiết mục duo của Duy Lân và Đức Duy nhận được nhiều lời khen ngợi.
Cặp đôi cho thấy sự đồng điệu, gắn kết sau hành trình tại cuộc thi.
Ở tiết mục nhóm, sân khấu vocal của Cường Bạch, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng và Lâm Anh với ca khúc Chính là cảm giác này đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Sự gắn kết của đội hình cho thấy 1 gia đình nhỏ bền chặt, luôn ủng hộ lẫn thấu hiểu nhau. Trước khi lên sân khấu, Soobin đã dặn dò học trò về việc dùng “ánh mắt và năng lượng” bên cạnh những kỹ thuật phô trương để truyền tải trọn vẹn sự lưu luyến của một hành trình sắp khép lại.
Tiết mục nhóm mang lại nhiều cảm xúc của các thực tập sinh.
Sự xuất hiện Tempest không chỉ mang đến bầu không khí chuyên nghiệp mà còn đặt ra một thử thách khắc nghiệt cho đội hình Tân binh thăng cấp. Với 5 vị trí đã mở, 3 cánh cửa còn lại chính là đích đến của sự kiên trì, dám đối mặt với giới hạn mới có thể chạm tay vào giấc mơ thần tượng.
Tân binh toàn năng - Giai đoạn thăng cấp được phát sóng trên kênh VTV3 và YouTube của chương trình vào lúc 20 giờ tối thứ 7 hàng tuần.




