Danh ca Tuấn Ngọc tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Việt bất hòa, nói 1 câu bất ngờ

Ngày 20/08/2021 13:00 PM (GMT+7)

Lời chia sẻ của danh ca Tuấn Ngọc mới đây khiến dân mạng xôn xao.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình “Vân Vân Và Mây Mây”, danh ca Tuấn Ngọc đã có nhiều chia sẻ đáng chú ý về chặng đường dài làm nghề ở Mỹ lẫn Việt Nam, cũng như sự khác biệt giữa cách làm việc của nghệ sĩ trong nước lẫn nghệ sĩ nước ngoài.

Danh ca Tuấn Ngọc tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Việt bất hòa, nói 1 câu bất ngờ - 1

Theo lời nam danh ca, từ năm 11 tuổi ông đã bắt đầu hát tiếng Anh. Nhờ khả năng hát nhuần nhuyễn ngôn ngữ phổ biến này mà Tuấn Ngọc tham gia vào một ban nhạc của người Mỹ, được chính người bản địa khen ngợi. Thời đó, danh tiếng của Tuấn Ngọc cũng chỉ ở mức bình thường. Để có thể trang trải cuộc sống ông phải chạy show liên tục giữa hai club mỗi đêm. Mỗi ngày hát từ 21h30 tối đến tận 4h sáng. Thế nhưng, 5 năm ở Hawaii lại mang đến rất nhiều hạnh phúc cho nam danh ca khi được học hỏi từ các nhạc sĩ giỏi.

“Dù tôi làm ở Hawaii tiền cát-xê không cao bằng các em mình hát trong đất liền, nhưng bù lại, được học hỏi nhiều thứ, khác hẳn với cách các nghệ sĩ Việt Nam làm với nhau trước giờ. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm. Nhiều người không chịu nổi cảnh sống trong một hòn đảo như vậy nhưng tôi thì thoải mái. Hồi đó tôi còn khỏe tới mức dù đi hát mệt nhưng vẫn chơi tennis mỗi ngày. Nhiều khi 4h hát xong, tôi ra ăn sáng rồi chơi tennis luôn”, Tuấn Ngọc chia sẻ.

Cũng ở Hawaii, Tuấn Ngọc gặp gỡ và chơi thân với nhạc sĩ Đức Huy. Cả hai trạc tuổi nhau, ngày bé học cùng trường, lớn lên chơi cùng một ban nhạc, đến Mỹ cũng làm chung một nơi.

img src/upload/3-2021/images/2021-08-20/1629438033-33ad8273-c65c-4dc9-a6b7-070e1a3ea4d5-1629424016-128-width660height483.jpeg width660 /

Đáng chú ý, Tuấn Ngọc cũng tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Việt thường xuyên tỏ thái độ với đồng nghiệp khi ở trên sân khấu. Vì từng làm nghề ở môi trường nước ngoài nên nam ca sĩ sinh năm 1947 thấy rõ sự khác biệt, cho biết xứ cờ hoa hoàn toàn không xảy ra tình trạng này. “Có một điều tôi cần nói để các nghệ sĩ Việt Nam biết được, là nghệ sĩ nước ngoài khi làm việc không bao giờ la lối trên sân khấu. Nghệ sĩ Việt Nam thì nhiều khi hay bực mình rồi cãi nhau, chửi nhau trên sân khấu, la lối này kia nhưng nghệ sĩ nước ngoài không như thế”, Tuấn Ngọc bày tỏ.

Cụ thể hơn, giọng ca “Riêng một góc trời” cho biết, ở nước ngoài, dù không vừa lòng nhau, mọi người vẫn giữ thái độ bình thường, cười không nói gì trên sân khấu. Khi nào xong việc mới gặp riêng để nói chuyện, góp ý cho nhau. “Nếu mình có làm gì không đúng, người ta cũng sẽ nói rất nhỏ nhẹ là'Xin lỗi cho tôi nói chuyện với anh vài phút được không?'”, Tuấn Ngọc chia sẻ đó là phép lịch sự ông học hỏi được k hi làm việc với nghệ sĩ nước ngoài.

“Trước đó, nhiều khi tôi cũng nóng tính khi làm việc với các em rồi la lối trên sân khấu rồi mất vui. Tiện đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các em tôi”, danh ca Tuấn Ngọc nhắn nhủ đến các em ruột Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lưu Bích.

Danh ca Tuấn Ngọc tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Việt bất hòa, nói 1 câu bất ngờ - 3

Danh ca Tuấn Ngọc có tổ ấm viên mãn bên bà xã Thái Thảo và ba cô con gái.

Danh ca Tuấn Ngọc được nhiều người xem như một “tượng đài” của dòng nhạc tình ca Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt ca khúc nổi tiếnh như “Bây giờ tháng mấy”, “Áo lụa Hà Đông”, “Mắt lệ cho người”, “Riêng một góc trời”... Ở tuổi 74, danh ca Tuấn Ngọc hạn chế đi diễn và có cuộc sống hạnh phúc kín tiếng bên cạnh người vợ kém 14 tuổi là ca sĩ Thái Thảo (con gái nhạc sĩ Phạm Duy).

Danh ca 4 vợ, 14 con: Kết hôn với em gái của vợ, cô hàng xóm là người chốt sổ
Ở tuổi gần 80, Chế Linh vẫn gây chú ý mỗi lần xuất hiện nhờ giọng hát làm say đắm bao người hâm mộ. Bên cạnh đó, đời sống nhiều trắc trở, u sầu của...

Chế Linh

Theo Thúy Vi (Dân Việt)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình