Bé gái 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi

Ngày 11/12/2015 19:15 PM (GMT+7)

Bé Huỳnh Bùi Uyển Linh (2 tuổi) con gái của anh Huỳnh Tấn và chị Bùi Thị Thân (trú khối 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang trong tình trạng nguy kịch vì bị bình nước sôi đổ bỏng.

Trao đổi với PV, chị Thân cho biết, tối ngày 9/12, chồng chị là anh Tấn đang nấu nước sôi trên bếp củi để chuẩn bị tắm cho cháu Linh. Lúc đó, anh Tấn đang cúi lom khom, cháu Linh ở đằng sau chạy lại ôm ba rồi bất ngờ tuột ra đằng trước rơi vào bếp.

Hậu quả, bình nước sôi tung lên đổ vào khắp người bé Linh khiến cháu bị bỏng nặng hai tay, ngực, một vùng lưng, nặng nhất là hai chân.

Bé gái 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi - 1

Cháu Nhi bị bình nước sôi đổ bỏng nặng

Ngay lập tức, vợ chồng anh Tấn, chị Thân đưa cháu Linh ra cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đến sáng qua (10/12), vết bỏng trở nên nặng hơn, cháu Linh tụt huyết áp, thở yếu ớt nên gia đình chuyển ra bệnh viện Phụ sản – Nhi TP. Đà Nẵng.

“Đến chiều nay (11/12), Linh thở khó khăn, yếu ớt, vết bỏng nặng ở đùi đã bong hết da ra ngoài chảy nước, các bác sĩ cho biết đang rất nguy kịch nên được theo dõi tích cực”, chị Thân bùi ngùi nói.

Được biết, cháu Linh là con gái duy nhất của vợ chồng anh Tấn và chị Thân. Hai vợ chồng anh, chị làm thuê nên cuộc sống rất khó khăn. Rất mong bạn đọc quan tâm chia sẻ.

Mọi giúp đỡ xin liên hệ: Chị Bùi Thị Thân, trú Khối 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Số điện thoại chị Thân: 0166 8388 711

Th. Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự