Nhiều quý ông mắc bệnh lậu vì những lý do không ngờ tới

Ngày 11/07/2016 00:09 AM (GMT+7)

Nhiều người vẫn nghĩ, bệnh lậu thường lây truyền qua đường tình dục, điều đó là hoàn toàn đúng nhưng vẫn chưa đủ vì bệnh còn lây qua nhiều con đường khác.

Dùng chung khăn tắm cũng mắc bệnh lậu

Tại nhiều phòng khám nam khoa, da liễu các bệnh nhân đến khám đã tá hỏa khi bác sĩ thông báo mình mắc bệnh lậu, bởi có những người chưa quan hệ tình dục lần nào vẫn mắc bệnh.

Điển hình như trường hợp của bạn Hoàng Anh Tuấn, 19 tuổi hiện đang là sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội, đến khám tại một phòng khám chuyên khoa da liễu trên phố Phương Mai vì những biểu hiện bất thường ở bộ phận sinh dục như có mủ xanh, đi tiểu bị buốt…

Sau khi có kết quả xét nghiệm Tuấn tá hỏa khi bác sĩ thông báo mình bị mắc bệnh lậu, ngay lập tức Tuấn phản ứng lại kết quả đó vì mình chưa từng quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ giải thích về những nguyên nhân gây bệnh thì lúc đó Tuấn mới ngồi nghĩ lại, và nhớ ra trước đó khi đi nghỉ mát cùng lớp, một bạn nam cùng phòng đã đi massage, khi về Tuấn có dùng chung khăn tắm với người bạn đó.

Khác với trường hợp của Tuấn, trường hợp của anh Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, đang công tác tại một công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội) cũng là trường hợp đáng cảnh báo. Theo đó, khi có các dấu hiệu khác thường ở miệng, anh Toàn đã đi khám tại một phòng khám răng hàm mặt, nhưng các bác sĩ đã giới thiệu anh đi khám da liễu.

Nhiều quý ông mắc bệnh lậu vì những lý do không ngờ tới - 1

(Ảnh minh họa)

Tại phòng khám này, bác sĩ hỏi anh về các “quan hệ” ngoài luồng, anh Toàn thẳng thắn cho biết, dù đã có gia đình nhưng công việc hay phải đi công tác xa, đôi khi có tý men nên hành động “đi quá đà”. Tuy nhiên, anh tự biết bảo vệ mình bằng cách quan hệ tình dục một cách an toàn.

Từ lý giải của anh Toàn, bác sĩ cho biết, không chỉ riêng quan hệ tình dục mà ngay cả khi hôn “đối tác” mang bệnh lậu, mà miệng mình có vết thương hở như nhiệt miệng bệnh cũng lây truyền, chỉ đến khi đó anh Toàn mới đờ người hiểu vì sao mình mắc bệnh.

Tình dục chỉ là một con đường

Trước những thắc mắc của nhiều người về nguyên nhân cũng như con đường gây bệnh lậu, các chuyên gia cho biết việc quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh lậu chỉ là một nguyên nhân, đây là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh lậu nhất.

GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức – Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình cho biết, trước những thắc mắc của nhiều người về nguyên nhân cũng như con đường gây bệnh lậu, các chuyên gia cho biết việc quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh lậu chỉ là một nguyên nhân, đây là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh lậu nhất.

GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức – Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình cho biết, bệnh lậu là một bệnh có lây truyền qua đường tình dục và đây là bệnh rất thường gặp do vi khuẩn dạng song cầu N.gonorrhoeae gây nên. Bệnh lây qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn với người bị bệnh như quan hệ với gái mại dâm có bệnh, đồng thời bệnh cũng có thể lây qua việc mặc chung quần áo lót, quần áo tắm, khăn tắm với người bị bệnh.

Thậm chí, bệnh lậu có cả ở trẻ sơ sinh do khi tiếp xúc với âm đạo của người mẹ mắc bệnh lậu, trong trường hợp trẻ mắc bệnh lậu sẽ bị viêm kết mạc cấp tính làm giảm thị lực, có thể dẫn tới mù lòa.

Bệnh lậu là căn bệnh có tỷ lệ mắc ở cả nam và nữ ngang nhau, đối với nữ vi khuẩn tấn công vào vi khuẩn tấn công vào lớp tế bào liên trụ dưới niêm mạc âm đạo, trong niệu đạo và ống tử cung, thậm chí là ở hậu môn.

GS Đức cho biết, bệnh thường có biểu hiện khó đi tiểu, ra nhiều dịch mủ sau khi nhiễm bệnh 2-5 ngày, âm hộ bị phù và rất đau kèm theo sốt có khi bị nhiễm trùng huyết, viêm da, viêm khớp, viêm màng tim và cả viêm não…

Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ thường bỏ qua các dấu hiện bệnh (trên 50%), vì thế phụ nữ thường mắc bệnh lậu mạn tính do ít có biểu hiện hay triệu chứng không rõ ràng, nên thường bị bỏ qua.

Còn đối với nam giới, bệnh lậu thường có biểu hiện rầm rộ sau khi quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh từ 3-5 ngày, các triệu chứng bao gồm đái buốt, kèm chảy mủ xanh hoặc vàng ở đầu niệu đạo…Khi nam giới mắc bệnh lậu nếu không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến lậu mạn tính gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm mào tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến…và có thể gây vô sinh.

Để phòng bệnh lậu và những biến chứng của bệnh lậu, GS Đức khuyến cáo, cả nam và nữ cần phải chung thủy 1 vợ, 1 chồng và quan hệ tình dục an toàn, ngoài ra cần phải giữ vệ sinh cá nhân cũng như không dùng chung đồ cá nhân. Khi thấy các biểu hiện đầu tiên của bệnh lậu thì cần phải đi khám ngay và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h