Thanh niên tưởng mắc sùi mào gà dù chưa quan hệ, đi khám mới phát hiện sự thật bất ngờ

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 13/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nam thanh niên 21 tuổi thấy có nốt sần ở đầu dương vật lo sợ bị sùi mào gà nên đi khám ở phòng khám tư và được chỉ định phải đốt, cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện khám thì sự thật lại không phải vậy.

Thấy hạt li ti ở đầu “cậu nhỏ”, thanh niên lo sợ mắc sùi mào gà

Các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) mới tiếp nhận một nam thanh niên 21 tuổi, ở Hà Nội đến kiểm tra vì lo sợ bị bệnh ở dương vật. Tại phòng khám, nam thanh niên cho biết do đầu dương vật có nốt sần nhỏ nên đi khám.

Ban đầu thanh niên này khám ở phòng khám tư, tại đây bác sĩ chẩn đoán bị sùi mào gà, dài bao quy đầu và chỉ định phải cắt và đốt sùi mào gà. Nghe tư vấn của bác sĩ ở phòng khám tư, nam thanh niên lo lắng nên đã thực hiện theo yêu cầu là đốt và cắt bao quy đầu với giá 20 triệu.

Sau 5 ngày tình trạng không thuyên giảm, lo lắng nên nam thanh niên đến BV Đại học Y Hà Nội với mong muốn được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, kiểm tra xem có bị HPV (loại virus gây sùi mào gà) không.

Tại đây, bệnh nhân cho biết vẫn chưa có người yêu, chưa quan hệ tình dục bao giờ. Trước những thông tin bệnh nhân chia sẻ và qua thăm khám, bác sĩ cho rằng, việc chưa quan hệ tình dục thì khả năng đến 99% các nốt nhỏ ở đầu dương vật là chuỗi ngọc quy đầu chứ không phải sùi mào gà. Nhưng đã không may mắn đi khám phải phòng khám không có uy tín nên đã mất tiền lại còn mang thêm một nỗi sợ hãi, lo lắng, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý. 

Thanh niên tưởng mắc sùi mào gà dù chưa quan hệ, đi khám mới phát hiện sự thật bất ngờ - 1

Khi có các dấu hiệu bất thường ở bộ phận sinh dục cần đến nơi có chuyên môn tốt, uy tín để thăm khám.

TS Nguyễn Hòa Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên bị tiền mất, tật mang khi thăm khám bệnh nam khoa ở phòng khám tư. Trước đó vài ngày, khoa cũng tiếp nhận một bệnh nhân 32 tuổi vào viện với vết thương ở dương vật bị nhiễm trùng, sưng nề, rỉ nhiều dịch.

Trước khi tới viện, bệnh nhân này phát hiện quanh quy đầu có nhiều hạt li ti, bác sĩ tại phòng khám chẩn đoán u sùi, tư vấn cắt bao quy đầu. Khi thực hiện thủ thuật, bác sĩ phòng khám tư còn thông báo bệnh nhân bị hãm dương vật ngắn, nhiều u sùi phức tạp quanh vành quy đầu cần đốt laser, nhiều mạch máu phình to và tư vấn khâu thẩm mỹ bao quy đầu bằng chỉ tự tiêu…

Sau khi thực hiện thủ thuật và chăm sóc sau điều trị 6 ngày, bệnh nhân phải thanh toán với số tiền 32 triệu đồng nhưng vết thương không lành mà rỉ dịch bẩn và sưng nề, đau tức. Qúa lo lắng nên bệnh nhân đến bệnh viện để được thăm khám và tư vấn. Tại bệnh viện, sau 5 ngày điều trị, chăm sóc vết mổ của bệnh nhân đã lành và dần liền sẹo.

Từ các trường hợp trên, TS Nguyễn Hoài Bắc cho biết, người bệnh cần phải tỉnh táo lựa chọn nơi khám bệnh uy tính, tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi quyết định điều trị. Bởi có những dấu hiệu tuy giống nhưng không phải bệnh nguy hiểm, điển hình như chuỗi hạt ngọc quy đầu.

Chuỗi hạt ngọc quy đầu là gì?

Chuỗi ngọc quy đầu hay còn gọi là gai sinh dục là những hạt nhỏ li ti sắp xếp thành một chuỗi trải dài quanh vành quy đầu. Chuỗi ngọc quy đầu xuất hiện ở gần 50% nam giới, thường gặp ở độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, nam giới có bao quy đầu dài, vệ sinh không sạch sẽ và nam giới chưa quan hệ tình dục thì hay có chuỗi ngọc quy đầu hơn. 

Chuỗi ngọc quy đầu là biểu hiện lành tính, không có khả năng chuyển dạng ung thư hay các bệnh lý nguy hiểm khác. Chuỗi ngọc thường giảm dần hoặc thu nhỏ nếu lộn rửa vệ sinh sạch sẽ bao quy đầu hàng ngày hoặc khi nam giới ở độ tuổi quan hệ tình dục ổn định sẽ mất dần mà không cần phải dùng đến phương pháp điều trị nào đặc biệt.

Thanh niên tưởng mắc sùi mào gà dù chưa quan hệ, đi khám mới phát hiện sự thật bất ngờ - 2

Biểu hiện các giai đoạn của sùi mào gà.

Sùi mào gà là gì?

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục, do HPV (một loại vi rút gây u nhú ở người) gây nên. HPV lây truyền qua 3 con đường chính:

- Quan hệ tình dục không an toàn với người mắc bệnh (90-95%): Đây là đường lây bệnh chủ yếu. Khi quan hệ tình dục với người mắc sùi mào gà mà không sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn.

- Lây mà không qua quan hệ tình dục (2-5%): Sử dụng chung dụng cụ, đồ dùng cá nhân với người mang virus HPV; lây qua can thiệp y tế, sử dụng dụng cụ y tế không được tiệt trùng; lây qua tiếp xúc (Hôn, sờ nắm chân tay có nhiễm HPV).

- Lây từ mẹ sang con (1%): Nếu người mẹ bị nhiễm HPV trong thời gian mang thai mà không được điều trị thì dễ lây nhiễm virus HPV cho con trong quá trình chuyển dạ.

Vừa quan hệ lần đầu, chàng trai phải ôm của quý đến bác sĩ
Chưa "đi hết cuộc yêu" trong lần đầu tiên, Trần Văn T. (Cầu Giấy, Hà Nội) đã phải đau đớn đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ…
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh sùi mào gà