Thủ tướng đồng ý cho chuyển Bệnh viện Bưu điện về Bộ Y tế

Ngày 03/02/2015 08:45 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ Y tế vừa gửi công văn xin điều chuyển Bệnh viện Bưu điện về Bộ Y tế để góp phần giảm tải bệnh viện. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị này.

Tại Hội nghị Giao ban quản lý Nhà nước Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chiều 2/2/2015 ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ TT&TT đang triển khai Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015.

Trong Quyết định số 888 ghi rất rõ rằng sẽ điều chuyển Bệnh viện Bưu điện ở Hà Nội, Bệnh viện Bưu điện ở TP.HCM, Trạm điều dưỡng Đồ Sơn và một số trường học thuộc Tập đoàn VNPT đưa về địa phương quản lý.

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam về việc điều chuyển trường trung học Bưu chính Viễn thông & Công nghệ thông tin về chịu sự quản lý của địa phương.

Riêng với Bệnh viện Bưu điện, gần đây, Bộ Y tế đã có văn bản xin tiếp nhận bệnh viện này về Bộ Y tế để góp phần giảm tải hiện trạng quá tải bệnh viện, trong bối cảnh để xây dựng 1 bệnh viện nhằm giảm tải ở Trung ương hiện nay cần đến gần 20.000 tỷ đồng đầu tư.

Thủ tướng đồng ý cho chuyển Bệnh viện Bưu điện về Bộ Y tế - 1

Bộ Y tế xin điều chuyển Bệnh viện Bưu điện về Bộ này để góp phần giảm tình trạng quá tải bệnh viện.

“Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã xét đề nghị của Bộ Y tế và chính thức có ý kiến rằng: Bộ TT&TT và Bộ Y tế làm việc cụ thể, thống nhất trình Thủ tướng xem xét giao Bệnh viện Bưu điện Hà Nội từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sang Bộ Y tế. Như vậy. Thủ tướng đã đồng ý chuyển về Bộ Y tế, chỉ còn tiến hành các thủ tục nữa mà thôi”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son công bố.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, “sau khi ổn định cơ bản Tập đoàn VNPT trong quá trình tái cơ cấu, ngày 24/12, Bộ TT&TT đã có văn bản mời Bộ trưởng Bộ Y tế sang làm việc, thống nhất điều chuyển Bệnh viện Bưu điện về Bộ Y tế trong thời gian sớm nhất. Hai Bộ đã thống nhất trình để Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chuyển sớm Bệnh viện Bưu điện về Bộ Y tế”.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý thêm: “Vừa rồi có 1 số ý kiến đề xuất để lại Bệnh viện Bưu điện để cổ phần hóa bệnh viện, nhưng đó là ý kiến không chính thống. Bộ TT&TT vừa báo cáo Thủ tướng để sớm ra ý kiến thống nhất, tránh ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của cán bộ, nhân viên, đảm bảo hoạt động quản lý điều hành của Bệnh viện Bưu điện”.

Theo Bình Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan