Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 20/01/2021 16:00 PM (GMT+7)

Những vấn đề về quan hệ tình dục, sức khỏe giới tính, bệnh phụ khoa mà độc giả thắc mắc sẽ được Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản (BV Phụ Sản Hà Nội) giải đáp.

Đoan Trang (phamtrang***@gmail.com)

Chào bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi. Cuối tuần trước tôi có đi chơi với bạn bè và gặp lại người yêu cũ. Vì uống say nên chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau và không sử dụng bao cao su.

Hôm qua, tôi có nghe một người bạn kể lại rằng người yêu cũ của tôi sau khi chia tay tôi đã qua lại với cỡ chục cô gái, thậm chí còn đi “bóc bánh trả tiền” và mới phải đi khám nam khoa nhưng không rõ có bị bệnh gì không.

Tôi đang rất lo sợ liệu bản thân có thể bị lây nhiễm bệnh tình dục từ bạn trai cũ nếu anh ta bị mắc. Hiện tại, tôi vẫn chưa thấy bản thân có dấu hiệu gì bất thường, theo bác sĩ tôi có nên đi kiểm tra hay không?

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Đây chính là trường hợp quan hệ tình dục không an toàn, vì thế hoàn toàn có thể mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, HIV, giang mai, lậu…Mỗi bệnh có thời gian ủ bệnh khác nhau vì thế nên đi kiểm tra ngay sau quan hệ và 6 tháng sau đi kiểm tra lại 1 lần nữa.

Thùy An (An***@gmail.com)

Chào bác sĩ. Em năm nay 24 tuổi, 4 năm trước em có quan hệ tình dục với bạn trai không xâm nhập nhưng có tiếp xúc ngoài. Vì lo sợ tiếp xúc ngoài sát “vùng kín” nên em đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Tuy nhiên sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp thì kinh nguyệt của em vốn đều đặn lại thường xuyên xảy ra tình trạng 1 tháng 2 lần kinh nguyệt. Lần đầu bị ra máu đen và kéo dài 7 ngày. Lần 2 ra máu kinh đỏ sẫm bình thường cũng kéo dài 7 ngày.

Ban đầu, em nghĩ do thuốc tránh thai khẩn cấp. Tuy nhiên 2 năm sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, tình trạng 1 tháng 2 lần ra máu của em vẫn diễn ra. Em đi khám nhưng bác sĩ cũng chỉ nói vòng kinh không đều và kê thuốc tránh thai hàng ngày để điều hòa kinh nguyệt.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 2

Thời gian đầu dùng thuốc kinh nguyệt có đều nhưng khi em dừng thì tình trạng trên lại lặp lại. Tháng trước, em đi khám phụ khoa để chuẩn bị mang bầu và được chẩn đoán bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Bác sĩ nói do em bị viêm lộ tuyến cổ tử cung.

Cho em hỏi liệu tình trạng kinh nguyệt không đều, rong kinh của em có phải do dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hay do em bị viêm nhiễm phụ khoa? Nếu do thuốc tránh thai khẩn cấp thì tại sao sau 2 năm em vẫn gặp tình trạng kinh nguyệt không đều. Em cảm ơn bác sĩ.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Nguyên nhân gây rong kinh sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp gặp rất thường xuyên, vì sau khi dùng nó sẽ gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Đặc biệt sau khi gây rong kinh nếu không chữa thì rất nguy hiểm.

Với trường hợp của bạn cần phải đi đến bác sĩ phụ khoa khám để xem có nguy cơ u xơ tử cung hay không. Nếu không có thì bác sĩ sẽ cho tạo một vòng kinh nhân tạo mới, sau khi tạo chu kỳ vòng kinh ổn định rồi thì sẽ không phải điều trị nữa

Còn trường hợp nếu chưa xuất tinh vào đường sinh dục thì không cần dùng thuốc tránh thai khẩn cấp, vì khi dùng rất hay bị rối loạn kinh nguyệt.

Thanh Bình (thanh***@gmail.com)

Chào bác sĩ, em từng mổ u nang buồng trứng và sau đó gặp tình trạng kinh nguyệt không đều. Có lúc khoảng 1,5 tháng em mới có kinh nguyệt một lần hoặc 1 tháng kinh nguyệt 2 lần. Em cũng hay bị đau bụng kinh dữ dội mỗi lần đến kỳ.

Em có đọc báo và được biết buồng trứng đa nang cũng có dấu hiệu tương tự là đau bụng kinh dữ dội, kinh nguyệt không đều. Em lại có tiền sử bị u nang buồng trứng nên em rất lo lắng liệu có phải em đã mắc bệnh này. Em cũng lo không biết tương lai có thể có con được hay không khi kinh nguyệt của em không đều. Mong bác sĩ tư vấn giúp em.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Kinh nguyệt đều hay không đều điều đó đang phản ánh chứng năng buồng trứng có hoạt động ổn định hay không. Theo đó, buồng trứng có hai chức năng, thứ nhất là sản sinh ra noãn để thụ thai, thứ hai là sản sinh ra nội tiết tố Estrogen.

Vì thế khi hoạt động không ổn định thì không có nghĩa là không có con. Vì hội chứng buồng trứng đa nang thì vẫn có thể có con, vì đây là hội chứng chứ không phải là một bệnh, có thể sống chung cả đời không sao cả, hoặc nếu có thể chỉ làm khó có con.

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp hỗ trợ sinh sản, xử lý rất tốt vấn đề này. Vì thế chúng tôi chỉ nói là khó có con, chứ y học phát triển như hiện nay thì việc có con không quá đáng lo ngại.

Lệ Thủy (thuyll***@gmail.com)

Chào bác sĩ, tôi năm nay 35 tuổi đã có chồng và 2 con. Thời gian gần đây, mỗi lần sau khi quan hệ với chồng tôi đều bị đau rát ở “vùng kín”. Có lần tôi nhìn xuống và thấy có mấy nốt sần sùi ở “cô bé”, không ngứa.

Tôi rất lo lắng liệu có phải tôi đã bị sùi mào gà? Nhưng tôi không rõ nguồn lây từ đâu vì chồng tôi vẫn bình thường, khỏe mạnh, tôi cũng không thấy chồng có nốt sần sùi như tôi. Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 5

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Vấn đề này cần đi khám phụ khoa để có kết luận. Còn đau rát phụ khoa ở người trung niên thường do 2 vấn đề, một là chấn thương sau sinh đẻ, hai là đường quan hệ chưa sẵn sàng, chưa tiết ra dịch và khi quan hệ thì sẽ bị rát. Vì thế cần phải đi khám để biết vấn đề từ đó sẽ có tư vấn, điều trị.

An Nhiên (nhiennat***@gmail.com)

Thưa bác sĩ, em năm nay 24 tuổi và đã có bạn trai. Chúng em đã quan hệ tình dục với nhau từ 2 tháng trước, mọi thứ đều bình thường và chúng em có sử dụng bao cao su. Tuy nhiên tuần trước, sau khi quan hệ, em đã bị ra máu “vùng kín” với lượng khá ít và em cũng không bị đau đớn gì.

Ban đầu, em nghĩ đó là máu đến kỳ kinh nguyệt nhưng hôm sau mọi thứ vẫn bình thường. Hôm qua, chúng em lại quan hệ và em lại gặp tình trạng ra máu, lần này nhiều hơn một chút nhưng cũng không đau khi quan hệ.

Cho em hỏi, tại sao em lại bị ra máu “vùng kín” sau khi quan hệ, điều này có nguy hiểm không?

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Ra máu vùng kín sau quan hệ có một số nguyên nhân, trong đó hay gặp nhất là tổn thương ở cổ tử cung như viêm chợt, loét …sau khi quan hệ sau thì vùng đó bung mạch máu ra. Vì thế cần phải đi khám để xác định.

Còn việc quan hệ xong ra máu từ cổ tử cung có nhưng rất hiếm gặp ví dụ như có polyp khi quan hệ bị rung lắc cũng có thể ra máu.

Hoa Trà (trahlm***@yahoo.com)

Chào bác sĩ, 2 ngày trước em quan hệ tình dục với bạn trai và sau đó bị đau bụng dưới dữ dội. Vì lúc đó là nửa đêm hơn nữa, em mới 18 tuổi nên rất ngại đến bệnh viện vì vấn đề tình dục. Em đã cố gắng chịu đau và hôm sau, em không còn đau bụng nữa, cũng không gặp vấn đề gì.

Mặc dù vậy, em cũng khá lo lắng bởi em không biết tại sao lại bị đau bụng. Em có đọc báo và nói rằng bị đau sau khi quan hệ có thể là dấu hiệu ung thư phụ khoa. Có phải em đã bị ung thư, mong bác sĩ giải đáp giúp em.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Thường đau sau khi quan hệ tình dục khó tìm nguyên nhân, ví dụ như u trong buồng trứng, trong chu kỳ kinh nguyệt…vì thế cần đi khám để tìm bất thường. Đau khi quan hệ tình dục cũng rất hay gặp, vì thế việc đi khám là cần thiết không nên ngại ngùng.

Minh Anh (anhmnt@gmail.com)

Chào bác sĩ, em 21 tuổi và đã quan hệ tình dục với bạn trai được khoảng nửa năm. Cách đây khoảng 1 tháng, em thấy âm đạo xuất hiện mụn thịt ở môi bé. Em đã đi khám và kết quả dương tính với HPV type 52.

Em có đọc báo thì HPV type 16 và 19 dễ gây ung thư cao nhưng bạn em học Y dược lại nói type 52 cũng nằm trong nhóm có nguy cơ cao mắc ung thư. Em đã quan hệ tình dục được khá lâu bạn trai em không bị nhiễm bệnh mà em lại bị nhiễm.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 9

Bác sĩ cho em hỏi là type 52 có dẫn đến ung thư cổ tử cung không ạ ? Bệnh này có thể điều trị khỏi không và tại sao em lại bị nhiễm HPV dù bạn trai em bình thường, khỏe mạnh.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Nguyên nhân nhiễm HPV không giống nhau ở nam và nữ, ở nữ phát hiện ra nguyên nhân nhanh, nhưng ở nam thì rất khó tìm ra nguyên nhân.

Tuy nhiên, không phải cứ phát hiện ra HPV là có ung thư, kể cả ở tuýp nguy cơ cao. Do vậy cần phải đi kiểm tra thường xuyên, nhất là chị em phụ nữ đã quan hệ tình dục. Theo đó, tốt nhất nên đi khám 6 tháng hoặc 1 năm/lần để phát hiện được sớm, trong trường hợp có bị ung thư thì việc điều trị cũng không khó.

Hoa Vinh (vinh***@gmail.com)

Thưa bác sĩ, cháu năm nay 17 tuổi và đã trót đi qua giới hạn với một bạn nam cùng lớp. Cháu đã cho bạn nam kia quan hệ qua đường hậu môn và hôm đó, cháu có chảy máu một chút.

Hiện tại, cháu đang bị đau rát ở vùng hậu môn đến mức không dám đi vệ sinh. Cháu rất lo lắng liệu có phải cháu đã bị bệnh gì hay không? Cháu đang là học sinh nên không dám đi khám, xin bác sĩ giúp cháu.

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Quan hệ hậu môn gây đau rát là chuyện bình thường, vì ống đường hậu môn khít hơn âm đạo. Nếu có tổn thương cần đi khám, để có hướng điều trị.

Lâm Hoa (hoal***@gmail.com)

Chào bác sĩ, lần đầu tiên em và bạn gái quan hệ tình dục đã không thể xâm nhập được vì cứ cho vào 2-3cm, bạn gái em lại kêu đau, đẩy em ra. Cô ấy kêu tức, khó chịu.

Khi em dùng tay dù vào được sâu hơn nhưng bạn gái vẫn kêu đau. Vậy nguyên nhân tại sao, có phải do màng trinh bạn gái quá dày. Bạn gái em cũng nói bình thường mỗi khi đèn đỏ, cô ấy cũng ra rất ít máu và chỉ kéo dài 3 ngày. Liệu có phải bạn gái em bị bệnh?

Trót qua đêm với người cũ, cô gái xin bác sĩ tư vấn khi biết sự thật về bạn trai - 1
Ths.BS Tạ Việt Cường

Có nhiều trường hợp không quan hệ được, hoặc khó quan hệ. Có thể là người phụ nữ chưa sẵn sàng về mặt tâm sinh lý hoặc về mặt cơ thể (chưa dậy thì). Chính vì thế khi quan hệ bị căng thẳng, không tiết dịch được nên có cảm giác đau. Vì thế nên khi quan hệ tình dục cần phải có sự hung phấn, hợp ý giữa 2 bên.

Cũng có trường hợp khó hoặc đau khi quan hệ do có bất thường về đường sinh dục. Do vậy, khi cả 2 đã sẵn sàng, có dịch tiết khi quan hệ nhưng vẫn thấy đau thì cần phải đi khám chuyên khoa để biết nguyên nhân.

Trên người có 2 mùi này cẩn thận nhiễm virus gây ung thư phụ khoa, làm 3 việc để ngừa
Virus HPV có thể gây bệnh phụ khoa, thậm chí là ung thư ở phụ nữ nếu chị em không chủ động phòng ngừa.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Quan hệ tình dục