Bên cạnh việc ưu tiên rèn luyện thể thao cho con, nữ tác giả Thùy Chi còn đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống của bé để con có sức đề kháng tự nhiên tốt, ít ốm vặt. Không chỉ nổi tiếng là tác giả của cuốn sách “nhà nào cũng có” về chủ đề nuôi con với tựa đề “Quẳng cái cân đi mà khôn lớn”, chị Thùy Chi (mẹ Tee) còn đặc biệt nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo cộng đồng mẹ bỉm sữa với những quan điểm nuôi con tích cực, khoa học như dành trọn thời gian cho con, ưu tiên để con phát triển tự nhiên thay vì bao bọc con trẻ, từ đó giúp bé có được sức đề kháng tự nhiên tốt nhất, ít ốm vặt. Gần 5 năm được lên chức mẹ, Thùy Chi có thể chia sẻ nỗi lo lớn nhất của bạn trong hành trình chăm sóc con nhỏ là gì? Khi nói về nỗi lo lắng lớn nhất từ khi có con, chắc cũng như bao bà mẹ khác, chúng mình luôn nghĩ đến ngay việc con bị ốm. Mình còn có một nỗi sợ kép là con ốm khi chồng vắng nhà. Có một giai đoạn nửa năm, bố bạn Tee ở Canada, trong khi hai mẹ con ở Việt Nam. Không biết vì lý do gì nhưng thời điểm đó, cứ một tháng con lại ốm một lần. Thực sự đó là giai đoạn vô cùng vất vả của hai mẹ con mình. 3 năm qua sinh sống ở xứ lạnh Canada, bé Tee có hay bị ốm vặt không mẹ? Ở Canada, mùa đông kéo dài tận 6 tháng, từ tầm tháng 10 hằng năm đến tháng 4 năm sau vẫn còn có tuyết rơi. Trong gần 3 năm ở đây, cái lạnh đỉnh điểm chúng mình từng chứng kiến là -36 độ C. Trước khi quyết định sang đây sinh sống, nghĩ đến đó, mình cũng đã thấy hơi rùng mình. Nhưng qua được mùa đông đầu tiên thì cảm thấy cũng không quá đáng sợ. Bạn Tee cũng đã hòa nhịp rất nhanh, thậm chí chịu lạnh còn giỏi hơn mẹ. Có thể do môi trường, khí hậu, không khí tốt hơn, và cũng vì mình đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho con nên trộm vía vài năm nay, dù lạnh như vậy, nhưng Tee cũng rất ít khi bị ốm. Các mẹ sinh sống ở nước ngoài thường ưu tiên đến việc giúp con có sức đề kháng tự nhiên, phát triển tự nhiên như thoải mái cho con ra ngoài chơi chứ không bao bọc con như nhiều mẹ Việt, Thùy Chi có lựa chọn theo phương pháp này? Thực ra mình chịu ảnh hưởng khá nhiều ở phong cách dạy con phương Tây, có lẽ là do tích lũy từ những cuốn sách dịch mình đọc được từ ngày Tee còn bé. Vậy nên ngay từ khi còn ở Việt Nam, mình đã cố gắng không bao bọc bé và để con được tự phát triển tự nhiên (trong một giới hạn an toàn). Ví dụ như mình sẵn sàng để con chơi đất cát miễn là sau đó phải rửa tay, tắm rửa sạch sẽ; hay dẫm bùn khi đi ủng; thoải mái nghịch mưa xong rồi vào tắm rửa lại, lau khô, sưởi ấm,… Theo quan điểm cá nhân mình, đó là cách để các bé phát triển và học hỏi từ những điều xung quanh. Khi sống tại đây, môi trường nuôi dạy con phương Tây càng khiến mình dễ dàng thực hiện điều đó nhiều hơn. Mẹ Tee có thể chia sẻ những cách bạn đã làm để giúp Tee có sức đề kháng tốt nhất, giúp bé bớt ốm vặt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp trên toàn thế giới như hiện nay? Hai trong số nhiều cách mình đã áp dụng để giúp Tee có sức đề kháng tốt nhất chính là chăm sóc chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao. Được biết, bạn Tee đã bú mẹ hoàn toàn tới năm 3 tuổi. Chị nghĩ như thế nào về việc rất nhiều bà mẹ đang sử dụng sữa công thức cho con? Là một mẹ bỉm sữa ở nước ngoài cũng khá lâu, chị có biết đến thành phần dinh dưỡng HMOs trong các sản phẩm sữa công thức? Có chứ. Thực ra mình cũng có tìm hiểu về thành phần này vì rất nhiều độc giả của mình băn khoăn nên mình cũng hi vọng sẽ giúp ích phần nào giải đáp các thắc mắc của họ. Mình còn biết NAN SUPREME 3 chính là sản phẩm đầu tiên trong các dòng sản phẩm của Nestlé NAN tại Việt Nam được bổ sung cùng lúc 2 loại HMOs là 2’-FL và LNnT.
Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại trang Nestle Mom&Me theo địa chỉ: Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/2-cach-tuong-kho-ma-de-de-giup-con-co-suc-de-khang-tot-it-om-vat-d250939.html |