tong_hop_magazine
tong_hop_magazine


Năm qua, rất nhiều gương mặt trẻ của showbiz Việt được công chúng nhắc tên như những hiện tượng. Hoạt động sôi nổi trong cả một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ đã giúp cho Hoàng Yến Chibi, BB Trần, Thiều Bảo Trâm, Hoa hậu Khánh Vân, Khả Ngân tiếp tục tạo dựng "thương hiệu", trở thành những cái tên gây "sốt" mạng xã hội.

Hoàng Yến Chibi thắng lớn với Thất Sơn Tâm Linh cùng các giải thưởng quan trọng như Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng và Ngôi Sao Xanh. BB Trần tiếp tục tung loạt hài parody, nhưng điểm sáng nhất chính là màn góp mặt trong gameshow Chạy Đi Chờ Chi.

Khánh Vân đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trong sự tán dương của khán giả. Với Thiều Bảo Trâm, nữ ca sĩ giành được tình cảm của công chúng với sản phẩm chỉn chu Triệu lý do và tên tuổi gắn mác "bạn gái tin đồn" của Sơn Tùng M-TP. Còn Khả Ngân cũng liên tục ghi điểm với hình ảnh "tắc kè hoa", từ diễn viên tới ca sĩ đều "tạo bão".

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 3

Hoàng Yến Chibi: Năm qua, điều khiến Yến tự hào chính là đã làm việc hết năng suất và gặt hái được một số thành tựu ở cả lĩnh vực ca hát và điện ảnh. Đầu năm, Yến nhận được giải Cánh Diều Vàng, cuối năm có thêm giải Bông Sen Vàng và Ngôi Sao Xanh. Yến cũng cảm thấy vui vì dám thử sức với kinh doanh và làm MC. Yến chỉ hơi tiếc là mình chưa có đủ thời gian để chạy nhiều hơn và tập trung sâu hơn cho âm nhạc. MV Cánh hoa tổn thương lúc đầu dự kiến ra mắt cuối năm 2019, nhưng cuối cùng phải dời sang tháng 1/2020.
 

BB Trần: Năm 2019 là cột mốc đáng nhớ nhất của BB từ khi rời khỏi nhóm hài BB&BG. Đầu tiên, BB vinh dự là 1 trong 7 người chơi của chương trình Chạy Đi Chờ Chi. Cột mốc thứ 2, sản phẩm "chế" Để mị nói cho mà nghe mang về nhiều con số kỷ lục cho BB. Cột mốc cuối cùng, sau hai năm hoạt động độc lập, BB đã nhận được nút vàng từ YouTube. Đây quả thật là một năm nhiều niềm vui cũng như thành công của BB.

Khả Ngân: Nhìn lại năm vừa qua, dấu ấn đáng nhớ nhất của Ngân là thành lập công ty riêng để quản lý các hoạt động nghệ thuật của bản thân, cũng như hướng tới phát triển quản lý trong tương lai. Ngân chỉ tiếc mình không có nhiều thời gian hơn để làm được hết tất cả các dự định.
 

Hoa hậu Khánh Vân: Trong năm 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là dấu ấn đáng nhớ nhất không chỉ của riêng Vân mà còn của gia đình và những người thương Vân. Khoảnh khắc nhận vương miện từ Hoa hậu H’Hen Niê khiến Vân không thể nào quên được, đánh dấu bước khởi đầu cho một hành trình mới mang tên Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 4


Thiều Bảo Trâm: Dấu ấn đáng nhớ nhất của Trâm trong năm qua có lẽ là sản phẩm Triệu lý do, khi Trâm dành rất nhiều tâm huyết và bản thân khá hài lòng khi có thể hoàn thành 99% những gì mong muốn. Đó cũng là động lực lớn để năm 2020 Trâm ra sản phẩm mới, đặc biệt ra những sản phẩm có nhiều màu sắc hơn, lạ lẫm hơn.

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 5

Hoàng Yến Chibi: Từ giờ đến Tết Nguyên đán, Yến vẫn chạy show kín mít. Năm nay Yến cùng mẹ sẽ đón giao thừa ở bar và quẩy ở đó luôn. Sau đó mẹ con sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mùng 1 đi chùa và dành thời gian chúc Tết mọi người. Yến sẽ dành toàn bộ 3 ngày Tết để nghỉ ngơi bên gia đình, không có nhận show gì nữa vào những ngày đó.
 

BB Trần: Khởi đầu cho năm 2020, BB may mắn được nhận vai vào 2 vở kịch Tết tại sân khấu Thế Giới Trẻ. BB sẽ có lịch diễn xuyên suốt từ mùng 1 đến 15 Tết luôn. Nhưng tất nhiên sau khi hoàn thành công việc, BB sẽ dành thời gian còn lại để đi du lịch với anh chị trong sân khấu và gia đình. Năm nay phải tự thưởng cho bản thân bằng cách ăn Tết lớn cho hết tháng giêng rồi mới bắt tay vào công việc trở lại.
 

Khả Ngân: Bản thân Ngân dù bận rộn đến mức nào thì Tết cũng sẽ dành thời gian cho gia đình. Năm nay Ngân sẽ cùng nội ngoại đi du lịch nước ngoài.

Hoa hậu Khánh Vân: Vân sẽ đón Tết ở hai nơi: Nhà của ba mẹ và nhà là phần thưởng của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm nay có lẽ sẽ đón Tết thật đặc biệt, nhiều bạn bè đã đặt sẵn lịch đến chúc Tết nhà Vân. Nên Vân có dặn ba mẹ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để tiếp đãi mọi người.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 6


Thiều Bảo Trâm: Những năm trước Trâm thường về quê từ 25 Âm lịch để có thể đón Tết với gia đình nhưng năm nay, bố mẹ Trâm lại quyết định sẽ ăn Tết ở Sài Gòn. Với Trâm, ăn Tết ở quê là một điều rất thiêng liêng và quý giá nhưng không thể phủ nhận rằng, miễn có ba mẹ thì ăn Tết ở đâu cũng được, cứ vẫn vui, không sao!

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 7

BB Trần: Những năm trước BB thường về quê ăn Tết cùng gia đình, cả nhà tổ chức ăn uống rồi đi chùa hoặc đi du lịch. Nhưng từ khi về diễn ở sân khấu thì BB ở lại Sài Gòn ăn Tết luôn, cũng chút buồn nhưng bù lại được ăn Tết cùng với các anh chị em trong sân khấu và khán giả thì cũng đỡ phần nào.

Hoàng Yến Chibi: Từ khi vào Sài Gòn sống, mỗi năm Tết đến, gia đình Yến dù không còn gói bánh chưng như trước nhưng trong nhà thì không thể thiếu nó. Mẹ có đặt mua vài cặp về, cũng có thêm củ kiệu các thứ cho nó ra không khí ngày Tết. Đặc biệt, Yến vẫn thích giữ thói quen vào bếp ngày Tết. Món sở trường của Yến là thịt đông và canh xương rau củ quả.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 8


Khả Ngân: Năm nay Ngân sẽ cùng gia đình đi du lịch, lịch trình công việc đầu năm khá dày nên có thể Ngân sẽ về trước một vài ngày để chuẩn bị công việc. Năm nào gần Tết cả gia đình Ngân đều quây quần để cùng gói bánh chưng. Ngân rất thích dọn dẹp nhà cửa nên Tết đến thì việc dọn nhà rất nhanh.
 

Hoa hậu Khánh Vân: Nhà Vân rất thích củ kiệu, dưa hành và thịt kho. Vân thì chỉ phụ mẹ thôi chứ không nấu chính. Vân đặc biệt thích món cà ri gà, năm nào cũng nói mẹ nấu một nồi to để ăn trong những ngày Tết. Ngoài ra Vân còn thích cùng ba ra chợ mua những chậu hoa Tết về trang trí. Mùng 1 cả nhà sẽ đi chùa cầu bình an cho năm mới.
 

Thiều Bảo Trâm: Năm nay ba mẹ vào Sài Gòn ăn Tết nên Trâm vẫn có thể dành thời gian đi diễn những ngày giáp Tết được. Trâm cũng sẽ dẫn ba mẹ đi sắm Tết, mua hoa, dọn dẹp nhà cửa… và chắc chắn là không thể nào thiếu gói bánh chưng. Bình thường đi làm xa bố mẹ rồi nên những khi có dịp ở gần thì Trâm muốn được làm tất cả những điều giản dị nhất cùng gia đình.

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 9

Hoàng Yến Chibi: Ngoài việc được đi chùa, chúc Tết thì Yến thích… ngủ. Một năm, các anh chị em nghệ sĩ ai cũng chạy show, dự án miệt mài, thời gian nghỉ ngơi không nhiều nên Tết là lúc mọi người có thể nghỉ ngơi. Yến thích không khí gia đình, ngồi cùng nhau trò chuyện, ôn lại một năm qua đã làm được gì, chưa làm được gì. Nếu có thời gian nữa, cả nhà có thể đi du xuân.

Còn điều không thích chắc Yến không muốn đến những nơi quá đông đúc ngày Tết. Yến muốn dành thời gian đó cho gia đình hơn là đến những tụ điểm vui chơi. Yến cũng sợ phải chen chúc chỗ đông người lắm.

BB Trần: BB thích nhất trong dịp Tết là được đi chợ hoa, mua hoa về trang trí nhà cửa, thích được nấu bánh cùng gia đình, thích được ăn mặc đẹp đi chúc Tết và nhận lì xì. Còn không thích thì chắc là đi lì xì cho người khác rồi. Đùa thôi chứ Tết là những ngày vui mà nên có gì không thích thì mình cho qua.

Nhưng có cái mà BB thấy hơi buồn là vẫn còn tình trạng những người đi xem pháo hoa đêm giao thừa mà xả rác, hi vọng là năm nay mọi người sẽ ý thức hơn để cho những công nhân vệ sinh được về sớm ăn Tết.
 

Khả Ngân: Nhắc đến Tết thì điều gì Ngân cũng thích cả. Được quây quần sum vầy bên gia đình, cùng nhau phá cỗ rồi lì xì cho nội ngoại và các cháu. Thật sự những giây phút đó làm mình lắng lại và thư giãn cũng như chuẩn bị tinh thần cho một năm sắp tới. Tết yêu không hết thì làm sao mà sợ Tết được.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 10


Hoa hậu Khánh Vân: Vân thích Tết vì mọi người trong nhà sum họp quây quần với nhau. Nhất là bà con xa cả năm mới có dịp gặp. Tết là dịp để nghỉ ngơi thư giãn mà không sợ bị ai "la" cả. Bật mí một chút là nhà Vân có một phong tục rất hay, ông nội sẽ bỏ đủ mệnh giá tiền vào các bao lì xì, sau đó cho con cháu bốc thăm. Có khi ông bỏ vé số vào đó nữa.

Thiều Bảo Trâm: Điều thích nhất là sum họp với gia đình. Trong một năm mình đi xa nhà rồi thì Tết là thời điểm mà mình được sum họp, thăm ông bà, về thăm quê hương, đi chùa, đi chợ với mẹ. Nói chung là tất cả những điều giản dị đó mình không làm được vào ngày thường thì ngày Tết là dịp để mình thực hiện nó. Điều không thích thì chắc chắn khi về quê, các cô chú thường hỏi là “khi nào lấy chồng”. Lúc đó Trâm phải bảo rằng “con mới 18 tuổi thôi, con còn nhỏ lắm”.

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 11

Hoàng Yến Chibi: Yến không sợ Tết đâu. Tết thích mà, vì được nghỉ ngơi, được ăn uống, được ngủ nữa. Yến nghĩ mỗi người sẽ có cách chọn đón Tết khác nhau. Người thích nhẹ nhàng, đơn giản, người thích phô trương, rầm rộ. Yến nghĩ đó là sở thích của mỗi người, không thể cấm cản, miễn sao nó phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng người. Riêng Yến thì vẫn thích cái Tết nhẹ nhàng, tiết kiệm vì Yến thích sự bình yên ngày Tết hơn là xô bồ.

BB Trần: BB sợ nhiều thứ lắm, sợ không có tiền ăn Tết nè, rồi sợ có thêm tuổi nè, và điều mà BB sợ nhất là Tết mà không lo đủ được cho gia đình.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 12


Thiều Bảo Trâm: Trâm hơi sợ vì Trâm bị già đi 1 tuổi. Mọi người thường nói mỗi khi Tết đến sẽ phải tiêu rất nhiều tiền. Trâm cũng có cảm xúc như thế, mới đầu năm mà vèo một cái đã đến Tết rồi, cũng hơi sợ một chút.

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 13

Hoàng Yến Chibi: Yến thích không khí Tết truyền thống đặt trong nhịp sống hiện đại vì nó khiến cho mọi người vẫn có cảm giác nôn nao chờ đón Tết và giúp nguời trẻ vẫn giữ, hiểu được về phong tục truyền thống.

Yến ủng hộ cách đón Tết lành mạnh, tiết kiệm nhưng vẫn đầy niềm vui. Chúng ta không có quá nhiều ngày nghỉ trong dịp Tết nên phải biết cách sắp xếp để mọi thứ vừa an toàn, vừa thư giãn, không ảnh hưởng đến công việc, nhịp sống sau đó.

Còn việc tranh cãi nên giữ Tết truyền thống hay bỏ Tết thì Yến sẽ không bước vào cuộc tranh luận đó bởi mỗi người có suy nghĩ riêng. Riêng Yến vẫn muốn có không khí Tết cổ truyền của Việt Nam. Đó là lý do mỗi khi Tết đến Yến vẫn còn cảm giác háo hức, mong chờ.

BB Trần: Cách đây vài năm thì BB vẫn thích Tết hiện đại hơn, rất sợ về quê ăn Tết, nhưng sau vài năm không được về quê thì lại thấy yêu cái Tết truyền thống hơn. Tết truyền thống giúp tình cảm gia đình gắn kết hơn, chưa kể ăn Tết truyền thống giúp mình biết thêm được nhiều nét văn hóa và ăn được nhiều món ngon hơn. Nói chung với BB thì ăn Tết thế nào,  ăn Tết ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là được ăn Tết với gia đình.

Mọi người không nghe câu "vui như Tết" sao? Bỏ Tết rồi còn gì niềm vui nữa. Đi làm cả năm vất vả hầu như ai cũng sẽ mong chờ đến những ngày Tết để được sum họp vui vẻ bên gia đình. Đồng ý là sẽ có những ý kiến trái chiều về Tết, nhưng chỉ cần chúng ta biết điều chỉnh cho phù hợp là được, không nhất thiết phải bỏ Tết.
 

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 14


Khả Ngân: Ngân rất yêu thích khoảng thời gian dành cho gia đình nên chắc chắn vẫn muốn có Tết để được nghỉ ngơi, sum họp với các thành viên trong gia đình. Còn về quan điểm “bỏ Tết”, Ngân nghĩ mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nên quan trọng bản thân mỗi người sẽ đón Tết theo cách như thế nào và cảm nhận về Tết như thế nào thôi.


Hoa hậu Khánh Vân: Vân thích Tết truyền thống hơn. Cuộc sống thường ngày đã có quá nhiều điều mệt mỏi và bận rộn, Tết là dịp để ôn lại giá trị xưa cũ, của tổ tiên ông bà. Vân nghĩ rằng hiện đại cái gì chứ phong tục Tết thì không nên hiện đại. Đó còn là cách giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo nên nét riêng cho Việt Nam. Vân muốn dung hoà giữa truyền thống và hiện đại, nhưng vẫn phải giữ Tết ta.

Thiều Bảo Trâm: Thực ra Trâm thấy đón Tết ở quê là ý nghĩa nhất, cho mình cảm giác đầm ấm nhất. Nhưng nếu bố mẹ muốn đi du lịch nước ngoài thì Trâm cũng sẽ đưa bố mẹ đi. Vì bây giờ cũng lớn rồi, bố mẹ ở quê rất nhiều năm rồi nên gia đình muốn khám phá, làm một điều gì đó mới thì đó cũng là một cái vui.

Tuy nhiên Trâm không muốn bỏ đi cái Tết truyền thống vì đó là một thứ gì đó gắn bó với mình từ nhỏ rồi, rất ý nghĩa. Đối với Trâm, Tết không phải đu du lịch, đi nước ngoài mới vui đâu. Mà thực sự, Tết là quê hương, được trở về với bố mẹ và gia đình thì mới là điều tuyệt vời nhất.

Hoàng Yến Chibi, Thiều Bảo Trâm, BB Trần cùng loạt sao trẻ nêu quan điểm về bỏ hay giữ Tết - 15

Sản xuất: Mai Anh
Viết bài: Konge
Thiết kế: Nguyễn Quân

Konge
Nguồn: [Tên nguồn]