tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Là một trong những cái tên sáng giá nhất trong làng sắc đẹp Việt, dù đã có danh hiệu quốc tế, Thuỳ Tiên không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành một Hoa hậu đa năng. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân sinh năm 1998 còn hoạt động ở đa dạng vai trò trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngày đầu năm mới, cùng nghe những chia sẻ của nàng hậu hạng A, đồng thời có thêm nhiều thông tin thú vị, bổ ích cho cuộc sống từ hành trình mà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã, đang và sẽ đi qua!

Chào Thuỳ Tiên ngày đầu năm mới. Ngày mùng 1 Tết của em như thế nào?

Ngày mùng 1 Tết của em diễn ra như mọi năm, em sẽ về thăm gia đình, dành trọn vẹn một ngày để dùng bữa và trò chuyện. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa, giúp Tiên nạp lại năng lượng cho một năm mới.

Trở lại thời điểm trước một tí nhé! Điều em mong muốn từ ngày đầu bước chân vào showbiz nhất là gì?

Chặng đường tham gia showbiz của Tiên cũng trải qua khá nhiều giai đoạn. Từ những ngày đầu còn rụt rè, bắt đầu thi những cuộc thi đầu tiên thì Tiên chỉ muốn cải thiện tài chính ổn định để lo cho mình, lo cho người thân và gia đình.

Tuy nhiên, khi dần nổi tiếng hơn và đạt được danh hiệu Hoa hậu quốc tế thì suy nghĩ và mục tiêu của mình khác đi nhiều hơn. Tiên mong muốn có thể dùng sức ảnh hưởng, sức mạnh của mình để lan tỏa những điều tích cực.

Dù cụm từ “lan tỏa nhiều tích cực” nghe hơi hoa mỹ, nhưng đó là những gì Tiên đang nỗ lực truyền tải và hành động. Bởi đối với Tiên, những gì mình nhận được là những điều vô cùng quý giá. Do đó Tiên muốn trả ơn lại cho cuộc đời vì cuộc đời đã ưu ái cho Tiên.

Ở Thuỳ Tiên luôn có một năng lượng tĩnh, phải chăng hành trình em đi qua đã mang lại nhiều va vấp lẫn bài học để tôi luyện nên điều ấy?

Hiện tại Tiên vẫn còn tính thiếu kiên nhẫn, nhưng đã có phần điềm đạm hơn qua những bài học trong cuộc sống. Tiên nghĩ ai cũng sẽ giống như mình, khi trải qua nhiều thứ sẽ trưởng thành, điềm đạm hơn.

Nói thật nha, trước đây anh thấy Tiên đẹp như nàng thơ, nhưng thời gian gần đây vẻ đẹp ấy còn phát sáng hơn. Phải chăng sau tất cả, vẻ đẹp của Tiên đã được đặt đúng chỗ hơn?

Người ta thường gọi là “tâm sinh tướng”. Khi làm gì đó mình thích và sống hết mình vì nó, tận hưởng cuộc sống thì Tiên nghĩ ai cũng sẽ trông đẹp hơn.

Tiên có nghĩ rằng, nhan sắc của em đã và đang được chữa lành sau những điều đã qua. Để có một diện mạo rực rỡ một cách tự nhiên như thế?

Thật sự là Tiên cũng không để ý lắm về nhan sắc của mình. Tiên chỉ cố gắng sống hết mình với đam mê, nỗ lực với những mục tiêu mình đề ra và tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể.

Người ta thường nói, hoa hậu không chỉ đẹp người mà còn đẹp ở bên trong. Vậy Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên nghĩ rằng, so hình thức và tâm hồn của em thì cái nào đẹp hơn!

Lúc đăng quang, Tiên cũng nhận về nhiều luồng ý kiến về ngoại hình và Tiên nghĩ thời điểm hiện tại cũng vậy. Vì khi nói về ngoại hình, rất khó để có tiêu chuẩn tuyệt đối nào và mỗi người có cặp mắt khác nhau và góc nhìn khác nhau. Tiên nghĩ không có ai hoàn hảo cả nhưng cái tối thiểu em cố gắng làm là luyện tập, tu luyện cho bản thân, cố gắng sống và đối xử với mọi người một cách tốt nhất.

Theo em nghĩa, Hoa hậu có thực sự cần thiết trong một thế giới phẳng ở thời điểm hiện tại?

Nếu nhìn hoa hậu như một người truyền cảm hứng cho giới trẻ, Tiên cảm thấy ở thế giới nào cũng vậy, càng nhiều người, cá nhân dùng sức ảnh hưởng và hình ảnh cá nhân để lan tỏa nhiều điều tốt đẹp cũng là một điều tốt.

Nhiều người hay thể hiện sự đa dạng của các cuộc thi nhan sắc bằng câu nói, “1 mét vuông có 10 Hoa hậu", em nghĩ sao về câu nói ấy?

Ở thời điểm hiện tại có khá nhiều cuộc thi hoa hậu và một cái gì đó đến nhiều quá trong một thời điểm sẽ tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nếu nhìn vào hướng tích cực thì sẽ tạo ra môi trường có tính cạnh tranh rất là cao, nếu bạn không đạt được tiêu chí của khán giả thì bạn sẽ không giữ được cho mình cái vị trí nhất định. Do đó đối với Tiên, một vấn đề sẽ đều có hai mặt tích cực và tiêu cực.

Chuẩn mực cái đẹp đang ngày càng đa dạng hóa, vậy các cuộc thi hoa hậu theo em có còn cần thiết không?

Bởi vì cái đẹp đang được đa dạng hoá cho nên các cuộc thi hoa hậu bây giờ cùng đang thay đổi tiêu chí theo chuẩn mực cái đẹp của xã hội. Mọi người có thể thấy nhiều cuộc thi ở quốc tế hay Việt Nam bắt đầu thay đổi điều kiện, các yêu cầu phù hợp với tiêu chí, tư tưởng và xu hướng của mọi người hiện tại. Nếu nhìn ở khía cạnh khác thì các cuộc thi hoa hậu là đang bổ trợ cho chuẩn mực cái đẹp đang ngày càng đa dạng hoá.

Thời đại mới ai cũng có thể là người truyền cảm hứng, mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng với sức lan tỏa mạnh mẽ. Vậy một hoa hậu có gì khác biệt, ngoài nhan sắc và những số đo?

Tiên nghĩ trong xã hội này, mỗi người đã là một cá nhân khác biệt rồi. Vì ai cũng sẽ có giá trị riêng và thành tựu riêng. Hoa hậu hay một người truyền cảm hứng thì đã khác nhau rồi và sức ảnh hưởng dựa trên thành tựu của họ, và tất nhiên họ đều có những khán giả riêng. Họ sẽ lan tỏa đến những giá trị mà họ muốn hướng tới.

Đã bao giờ em nghĩ rằng, Hoa hậu chỉ là một cái vỏ bọc lớn mà các cô gái sở hữu nó phải lấp đầy chỗ trống những điều họ chưa đủ? Bản thân em thì sao?

Nếu nghe như vậy thì thật sự hơi tiêu cực quá. Nhìn theo hướng khác thì đúng là khi trở thành hoa hậu, bản thân Tiên cố gắng nhiều hơn, có cơ hội, động lực, mục tiêu để mình cố gắng cho hành trình và sự phát triển cho bản thân. Nhờ danh hiệu hoa hậu mới có Tiên của bây giờ.

Cá nhân Tiên nghĩ, để đạt cái gì đó mà cần phải gượng ép như vậy thì những cô gái đó chưa phù hợp với danh hiệu. Nên cô gái được chọn là hoa hậu là một cô gái có đủ tố chất, những sự quyết tâm, những tiềm năng mà họ bọc phát được những điều đó và rèn luyện đủ để có thể thành công.

Hoa hậu là đích đến của một cuộc thi nhưng lại là điểm khởi đầu của chủ nhân danh hiệu này, vậy Thuỳ Tiên của ngày hôm nay đã đi được đến đâu rồi?

Tiên nói mọi người sẽ không tin nhưng mà em đã đi được tới 70-80% những gì Tiên mong đợi. Vì em cũng đã có cho mình những dự án và cũng đã hoàn thành nó, đó là điều mà em thấy tự hào và mỗi năm mình là thì luôn dành 100% cho công việc.

Đã là Hoa thì sẽ có lúc tàn, Thuỳ Tiên sẽ làm gì nếu như thời điểm đỉnh cao của em qua đi?

Em nghĩ mình sẽ vẫn làm những gì em đã bắt đầu, nhưng thời gian của Tiên sẽ khác nó sẽ không phải là 100% cho công việc như bây giờ, em sẽ dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và có cho mình những cái kinh doanh riêng. Rồi em sẽ trở lại làm Thuỳ Tiên mà không có chữ hoa đằng trước.

Trở về hiện tại nhé. Quanh năm xuất hiện xinh đẹp với phấn son rồi, những ngày Tết Thuỳ Tiên điểm tô vẻ đẹp ra sao?

Những năm vừa rồi, Tiên có ghé hai anh make up ruột của mình để mở hàng cho mấy anh. Còn những ngày còn lại, bình thường thì Tiên cũng tự make up, make cũng nhẹ nhàng chứ không cần make up đậm đà.

Những bí quyết giúp Tiên giữ được làn da vóc dáng trong những ngày Tết là gì? Có điều gì mà một Hoa hậu cũng làm đẹp như bao người phụ nữ bình thường khác?

Hoa hậu làm đẹp cũng như bao phụ nữ khác nên chọn một cái thì cũng hơi khó ha. Tiên cũng không có giữ gì hết, Tiên cứ ăn đã rồi nào thấy hơi lên ký thì ăn bớt lại, tại vì bình thường Tiên ăn cũng không nhiều.

Năm 2024 phải chăng là một năm bùng nổ hơn nữa của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên?

Tiên không nói trước, nhưng mà Tiên đã, đang và sẽ cố gắng nghiêm túc những gì mình đang làm và mong rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ. Và trong 2024 “Đu Đêm” và “Nông Dân” sẽ quay lại mùa hai và mong rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ hai series đó giống lúc ban đầu.

Cảm ơn Thuỳ Tiên, chúc em có một mùa Tết đầm ấm, hạnh phúc và nạp được nhiều năng lượng an lành để tỏa sáng trong năm mới nhé!

Theo Khắc Bình Thiết Kế: Nhã Trân
Nguồn: [Tên nguồn]