tong_hop_magazine
tong_hop_magazine
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 1
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 2 Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 3

Hơn cả món quà hỗ trợ dinh dưỡng cho các em nhỏ tại nhiều trại mồ côi, nhà mở, mái ấm, mỗi hộp sữa đến với các em còn là lời cam kết đầy yêu thương từ Vinamilk, với quyết tâm không để trẻ em thiếu hụt dinh dưỡng giữa đại dịch.

Hơn cả món quà hỗ trợ dinh dưỡng cho các em nhỏ tại nhiều trại mồ côi, nhà mở, mái ấm, mỗi hộp sữa đến với các em còn là lời cam kết đầy yêu thương từ Vinamilk, với quyết tâm không để trẻ em thiếu hụt dinh dưỡng giữa đại dịch.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 4

Đó chính là câu khẩu hiệu được treo một cách trang trọng trong khuôn viên Làng trẻ em SOS tại thành phố Vinh (Nghệ An), nơi hiện đang nuôi dưỡng khoảng 180 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc không may mất đi sự chăm sóc của cha mẹ.

Các em bé ở đây tuy còn quá nhỏ để hiểu được virus SARS-CoV-2 là gì, sự nguy hiểm của dịch bệnh đang càn quét toàn thế giới ra sao, nhưng chúng đủ hiểu lời dặn dò: “Không được tự ra đường chơi đâu mấy đứa nghen, nhớ đeo khẩu trang vào đó”.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 5
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 6
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 7
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 8
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 9

Trong mùa dịch Covid, dưới các qui định về cách ly phòng dịch, giãn cách xã hội, các em nhỏ tại đây, cũng như hàng triệu trẻ em trên khắp Việt Nam đều phải nghỉ học, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc, tụ họp đông người. Bên cạnh đó, dịch bệnh kéo dài gây ra các ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, thì các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chính là những đối tượng chịu những tác động lớn nhất.

Các trung tâm bảo trợ xã hội, các mái ấm, nhà mở đều ít nhiều bị ảnh hưởng từ Covid theo một cách nào đó. Nơi thì phải canh cánh nỗi lo chi phí ăn uống, sinh hoạt chỉ gói gọn trong khoảng 40-45 ngàn đồng cho mỗi em khi các chương trình hỗ trợ, các chương trình thiện nguyện của các tổ chức có phần giảm dần. Nơi thì phải cân đối ngân sách chung khi tiền điện, nước liên tục tăng do các em nhỏ không được tới trường vào thời gian ban ngày; lại có nơi chi phí mua xà bông rửa tay và khẩu trang cho các con lại đột nhiên trở thành những mối lo thường ngày cho các cán bộ quản lý.

Câu chuyện này không chỉ của riêng Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh mặc dù “Trẻ em không bị tác động trực tiếp bởi đại dịch… nhưng các em có nguy cơ là những nạn nhân bị ảnh hưởng lớn nhất” (*). Và lúc này chính là lúc mà trẻ em nói chung và trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh kém may mắn, dễ bị tổn thương đang cần sự che chở, yêu thương của toàn xã hội hơn bao giờ hết.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 10

Vào một ngày tháng 4, đồng loạt ở Hà Nội, Vinh, Tp.HCM và rất nhiều tỉnh thành trên cả nước, các chuyến xe của Vinamilk đã khởi hành đến các trung tâm nuôi dạy trẻ, mái ấm tình thương, nhà mở. Những chuyến xe đầy ắp khẩu trang, nước rửa tay và những hộp sữa bổ dưỡng sẽ được nhân viên Vinamilk trao tận tay cho các trẻ em hiện đang nuôi tại đây với mong muốn được góp phần chăm lo cho sức khỏe và sự an toàn của các em trong mùa dịch bệnh.

Tại trung tâm Hy Vọng (Hà Nội) trong ngày đoàn thiện nguyện Vinamilk ghé thăm, các em nhỏ có phần rụt rè khi thấy người lạ, cố gắng nhớ những lời cô giáo dặn dò về việc giữ khoảng cách trong dịch Covid nhưng ánh mắt lấp lánh sau những chiếc khẩu trang đã cho thấy tất cả, những niềm vui, sự hạnh phúc khi được mọi người quan tâm chăm sóc.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 11 Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 12
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 13

Những chiếc khẩu trang, những chai xà bông rửa tay, từng hộp sữa thơm ngon đều là tình cảm của Vinamilk và nhân viên công ty qua 2 chiến dịch kép: chương trình gây quỹ nội bộ mang tên “Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi” và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2020. Hai chương trình hướng đến mục tiêu chăm sóc trẻ em trong giai đoạn dịch Covid kéo dài và có những diễn biến phức tạp.

Xuất phát từ ý tưởng thu thập số bước đi qua ứng dụng di động để gây quỹ, chỉ sau 5 ngày tổ chức, chương trình “Triệu bước đi, đẩy lùi Cô-vi” đã được hàng nghìn cán bộ - công nhân viên Vinamilk hưởng ứng và góp sức 20 triệu “bước chân tử tế”. Ngần ấy bước chân, ngần ấy tấm lòng đã được quy về con số 2 tỷ đồng để ủng hộ 60.000 chiếc khẩu trang, 6.000 chai xà bông rửa tay và 86.000 hộp sữa cho gần 6.000 trẻ em khăn hiện đang được nuôi dưỡng tại 24 trung tâm, mái ấm và nhà mở trên cả nước.

Những món quà đó tuy không to tát nhưng lại đong đầy tình nghĩa và thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Các nhân viên của Vinamilk đã chọn cách bền bỉ “góp” từng bước chân của chính mình, để theo một cách nào đó, họ thu hẹp “khoảng cách” đến với các em giữa lúc cách ly xã hội.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 14

Bên cạnh chương trình đi bộ, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam cũng tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em trong năm thứ 13 của mình. Giữa đại dịch Covid, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam năm 2020 với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em. Chung tay đẩy lùi Covid-19” đã được triển khai bằng cách tiếp sức 1,7 triệu ly sữa, trị giá 12,5 tỷ đồng đến hơn 19.000 em có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.

Với những hoạt động được triển khai trong năm 2020 thì trong suốt 13 năm hành trình của mình, Quỹ sữa đã mang hơn 36 triệu ly sữa đến gần 460.000 trẻ em khắp cả nước, trong số đó có rất nhiều em nhỏ chưa bao giờ được biết đến sữa. Suốt hành trình ấy, yêu thương đã được lan toả khắp các tỉnh thành từ Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc - đến điểm cực nam ở đất mũi Cà Mau.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 15
Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 16

“Trong thời gian dịch bệnh, Làng cố gắng cải thiện bữa ăn cho các cháu bằng các nguồn từ thiện. Việc công ty hỗ trợ sữa tươi và các nhu yếu phẩm khác trong thời điểm này thực sự là nguồn động viên lớn, khích lệ các cháu rất nhiều khi được các cô bác quan tâm. Các cháu thực sự rất thích được uống sữa và rất vui, cảm động khi được nhận sữa của Chương trình” - một đại diện Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng (Hải Phòng) đã bày tỏ cảm xúc khi nhận hỗ trợ từ Quỹ sữa.

Còn tại Hà Nội, bà Trần Thục Ninh, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội) cũng chia sẻ mỗi tháng trung tâm phải gói ghém trong ngân sách 35 triệu cho các khoản tiền ăn uống, sinh hoạt của 45 trẻ em đang sinh sống tại đây. “Trong dịp phòng chống dịch, chúng tôi rất cám ơn các tấm lòng nhân ái đến với các con. Lượng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam rất tốt cho sức khỏe các cháu và bảo đảm cho các cháu tăng sức đề kháng, có thêm sức khỏe để phòng chống dịch”, bà Ninh cho biết.

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 17 Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 18

Có thể thấy, đối với những người có tấm lòng yêu trẻ thì mong muốn lớn nhất và luôn thôi thúc họ chính là mục tiêu để các em được hưởng những “quyền trẻ em” cơ bản nhất, là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn trong mọi hoàn cảnh, ở bất kỳ xã hội nào.

Theo một cách tích cực, có lẽ những trở ngại do đại dịch lại đang tạo ra cơ hội để mỗi chúng ta thêm quyết tâm “vượt khó” tìm ra cách thức bày tỏ tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau, đặc biệt là cho những trẻ em dễ bị tổn thương. Và cho dù bằng cách này hay cách khác thì đích đến cuối cùng của mọi hành trình sẽ là một cuộc sống an toàn, vui khỏe để những “công dân tí hon” của đất nước có thể phát triển lớn khôn, vì tất cả trẻ em là trẻ em của chúng ta!

Chung tay vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em - 19

(*) https://www.unicef.org/press-releases/dont-let-children-be-hidden-victims-covid-19-pandemic

Thuylt
Nguồn: [Tên nguồn]