tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Khi nhìn hình ảnh Đông Nhi hạnh phúc trên sân khấu ngày cưới, ai cũng nhận ra 1 điều rằng: Hơn 10 năm làm nghề, đứng trên biết bao sân khấu lớn nhỏ, sân khấu ngày hôm đó - lễ đường, chính là khoảnh khắc mọi thứ trở nên viên mãn nhất.
 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 5

Nhìn lại chặng đường 10 năm ca hát của mình, Đông Nhi đã được xếp vào hàng ngũ ngôi sao hạng A của showbiz Việt với đầy những giải thưởng danh giá và những ca khúc hit đi đâu cũng có người thuộc. Đi lên bằng chính tài năng và thực lực của mình, Đông Nhi có một sự nghiệp không scandal, không tai tiếng ầm ĩ. Thay vào đó, cô gây tiếng vang bằng những sản phẩm chất lượng và sự cống hiến dành cho khán giả.

Đông Nhi không chỉ là cái tên ca sĩ nằm trong các bảng xếp hạng âm nhạc đình đám trong nước mà còn là ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á. Suốt một thập kỷ đứng trên sân khấu, cũng là ngần ấy năm Đông Nhi có một chuyện tình đẹp và yên bình bên Ông Cao Thắng.

Trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát “Ten on Ten”, sau khi kết thúc đêm diễn, nữ ca sĩ đứng trên sân khấu hàng ngàn người hâm mộ, gửi lời cảm ơn đến bạn trai vì đã luôn bên cạnh, ủng hộ cô hết mình. Những lời nói chân thành của Đông Nhi đã khiến Ông Cao Thắng rơi nước mắt, trước đó anh chàng cũng luôn lặng lẽ đứng trên khán đài, theo dõi từng màn trình diễn của Đông Nhi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. 

Khoảnh khắc Đông Nhi trở thành ngôi sao sáng nhất không phải là lúc đứng #1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cũng chẳng phải lúc cô lên bục nhận giải thưởng quốc tế mà đó đơn giản là được diện chiếc váy cưới cổ tích, nắm tay Ông Cao Thắng và gọi nhau hai tiếng vợ chồng trên chính sân khấu quan trọng nhất đời con gái đó là "Lễ cưới cổ tích". 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 6

Và người ta gọi đây là một sự kiện nổi bật bậc nhất của Vbiz năm 2019 cũng là một siêu đám cưới trong năm này. Chia sẻ về dấu mốc quan trong này của cuộc đời mình, Đông Nhi nói: 

"Hai năm liên tiếp Nhi có được hai dấu mốc quan trọng gắn liền với con số tròn trĩnh, viên mãn của cuộc đời mình. Nếu 2018 là kỷ niệm 10 năm ca hát bằng liveshow Ten On Ten thì 2019 là cái kết cho chặng đường 10 năm yêu nhau của Nhi và anh Thắng. Sự kiện đám cưới của cả hai là một dịp kỷ niệm và cũng là cơ hội để Nhi và anh Thắng lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình bên cạnh gia đình, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt thành chúc phúc mối tình này suốt một thập kỷ qua. Nhờ có mọi người mà Đông Nhi đã có một năm viên mãn trọn vẹn như thế."

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 7

Song hành cùng nhau trong suốt một thập kỷ, điều ở Ông Cao Thắng làm cho Đông Nhi say đắm nhất chính là: "Cho đến thời điểm hiện tại Nhi và anh Thắng vẫn còn đắm say với mối quan hệ của mình như thuở ban đầu, đó là điểm chung và là điều đáng quý trọng mà cả hai luôn muốn gìn giữ. Anh Thắng là món quà to lớn nhất cuộc đời Nhi rồi. Điều khiến Nhi đắm say nhất ở anh là vì anh cũng có cùng mong muốn và cùng cách thức vun đắp cho mối quan hệ này được an yên đến cuối đời, giống như Nhi!"

Ngày 22/12/2018, Đông Nhi tổ chức liveshow Kỷ niệm 10 năm ca hát của mình – Ten On Ten với sự tham gia của hơn 25.000 khán giả trong gần 3 tiếng đồng hồng.

Đây được xem là một trong những liveshow hoành tráng nhất từ trước đến thời điểm này của một ca sĩ Việt Nam. Đông Nhi bùng nổ trên sân khấu với 36 bài hát được dàn dựng vô cùng công phu. Từ đó cô được xem là một công chúa của làng nhạc Việt mà khó có ca sĩ nào có thể cạnh tranh được. 

Không chỉ chinh phục công chúng bằng giọng hát nội lực, sự nghiêm túc với nghề, Đông Nhi còn đầu tư công phu về mặt hình ảnh. Cô xuất hiện trên sân khấu với những tạo hình đặc biệt và mới mẻ. Có thể nói, chặng đường 10 năm khép lại của Đông Nhi với những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng, ấn tượng nhất từ trước đến nay của Đông Nhi.

Gần một thập kỷ song hành với danh xưng công chúa làng nhạc, Đông Nhi cuối cùng cũng hoá nữ thần khi khoác lên mình bộ váy cưới dài hơn 5 mét được đính hàng ngàn viên đá swarovski quý hiếm được anh bận thân dành riêng cho Nhi chính là NTK Chung Thanh Phong.

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 10

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên của đám hỏi Đông Nhi và Ông Cao Thắng được tiết lộ đã khiến công chúng đứng ngồi không yên trước cô dâu mới Đông Nhi. Không phải là bộ áo dài đỏ được đính kết cầu kỳ mà là một chiếc áo dài trắng thiết kế đậm chất cổ điển từ tay áo cho đến cổ áo. Bởi vì trong ngày đám hỏi, Đông Nhi muốn diện một bộ trang phục cổ điển, tinh tế nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, kiêu sa. 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 13

Chiếc áo dài được làm 100% satin thượng hạng nhất với phom dáng chiết eo chuẩn thập niên 60, rất phù hợp với chủ đề vintage mà nữ ca sĩ mong muốn. NTK Chung Thanh Phong tiết lộ, anh phải mất khoảng 1 tháng để chuẩn bị và hoàn thiện bộ trang phục.

Tuy nhiên, chiếc áo cưới đó chỉ mới thiết kế mở màn cho loạt váy áo lộng lẫy như mơ của cô dâu thế kỷ Đông Nhi. Trước tiên phải nói đến chiếc đầm đón khách được làm bằng chất liệu satin trắng thanh lịch và nhẹ nhàng. Thiết kế được nhấn nhá thêm hoa 3D được thêu tay một cách tỉ mỉ. Sau tất cả phải nhắc đến chiếc đầm cưới chính được Đông Nhi mặc và biến cô trở thành vedette bước lên lễ đường, hình ảnh ghi lại dấu ấn sâu sắc nhất trong lòng mọi người cũng chính là chiếc đầm mà Đông Nhi hài lòng nhất cũng như được cô giữ kín đến phút chót vì muốn tại bất ngờ cho Ông Cao Thắng.

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 14 Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 15

Trong chiếc váy cưới vedette, Đông Nhi toát lên thần thái hút hồn, vẻ đẹp sang chảnh tự công nương với váy phồng, tai dài cúp ngực cổ điển. Phom váy chiết eo dựng gọng corset giúp Đông Nhi tôn lên vòng 2 nhỏ nhắn của mình. Được biết, chiếc váy được NTK lấy cảm hứng từ những giọt sương. Váy được đính đá swarovski trong suốt lấp lánh, phản chiếu ánh sáng theo từng chuyển động của cô dâu.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn 1 chi tiết nữa mà không phải ai cũng biết. Còn những ai đã biết thì lại vô cùng trầm trồ vì ý nghĩa quá to lớn của nó. Đó là nằm ở chiếc khăn voan trắng trùm đầu dài 5 mét đi kèm với chiếc váy cưới chính của Đông Nhi. Trên chiếc khăn được thêu tay tỉ mỉ 10 cột mốc đáng nhớ của Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong suốt đặng đường 10 năm từ yêu nhau đến về chung nhà.

10 cột mốc này bao gồm tên các bài hát cặp đôi từng song ca: Như ngày đầu tiên, I wanna be your love, Nắm tay anh nhé, Ta là của nhau, Hôm nay mình cưới, Ngày đôi ta là của nhau, Yêu là cưới. Cùng với đó là ngày sinh của chú rể Ông Cao Thắng 13/01, ngày sinh của cô dâu Đông Nhi 13/10, ngày chính thức yêu nhau 01/03/09 và ngày kết hôn 09/11/2019. 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 16

Tất cả mọi thứ trong đám cưới của Đông Nhi từ thời trang cưới, hoa cưới, khung cảnh đám cưới… đều mang một tông màu trắng nhẹ tênh. Đông Nhi bộc bạch ý nghĩa của màu trắng - tông màu chủ đạo trong đám cưới thế kỷ của mình và những cảm xúc tinh khôi trong mối quan hệ với chồng Ông Cao Thắng:

"Sở dĩ đám cưới của Nhi và Thắng từ váy áo đến khung cảnh chỉ một màu trắng đó là vì Nhi thích màu trắng của sự tinh khôi và là cách Nhi mong muốn cho mối quan hệ của mình. Dù đi chặng đường với nhau bao lâu thì những cảm xúc tinh khôi như thuở ban đầu vẫn sẽ luôn được gìn giữ trong Nhi đến cả đời. Không cần điều gì quá to tát nhưng trái tim mỗi ngày còn chân thành nghĩ đến điều đó thì cảm giác hạnh phúc tự khắc sẽ tìm đến mình và cũng sẽ lan toả đến người bạn đời của mình, Nhi tin là như vậy!" 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 17

Khi Đông Nhi thực hiện liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của mình, ai cũng nghĩ đó chính là sân khấu đẹp nhất với một Đông Nhi nổi bật nhất khi bước lên và đứng trên đó. Nhưng không, gần 1 năm sau đó, những hình ảnh siêu đám cưới của cô dâu Đông Nhi – chú rể Ông Cao Thắng mới là những gì khiến người ta bồi hồi. 10 năm làm nghề cũng là 10 năm Đông Nhi đi cùng Ông Cao Thắng. 10 năm Đông Nhi thăng hoa trong sự nghiệp cũng chính là 10 năm tình yêu của cô được đơm hoa kết trái.

Khoảnh khắc Đông Nhi trở thành người con gái xinh đẹp nhất chính là khoảnh khắc cô đứng trên lễ đường, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cùng với vị hôn phu của mình. Và bản thân Đông Nhi, hơn tất thảy những giải thưởng, những liveshow hoành tráng thì đám cưới đó chính là liveshow mà cuộc đời cô trân trọng nhất.

Đông Nhi có thể xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng thảm họa thời trang suốt hơn 1 thập kỷ làm ca sĩ. Tuy vậy, ngày quan trọng nhất của đời người con gái, Nhi đã cho thấy sự chỉn chu và hoàn hảo với những trang phục cưới mãn nhãn, mang tính xu hướng cao cho cả cô và Ông Cao Thắng. Ngay khi xuất hiện với một diện mạo hoàn hảo nhất trên lễ đường, chiếc váy cưới của Đông Nhi lập tức trở thành biểu tượng của hạnh phúc mà hàng triệu cô gái ao ước có được. 

"Với Nhi, váy và nhẫn cưới vô cùng quan trọng, không chỉ chứng minh cho tình yêu mà còn là trách nhiệm, là kết tinh cho những giá trị chung cần được cả cô dâu và chú rể vun vén cho chặng đường còn lại của mình. Chính vì thế những món đồ thiêng liêng này luôn cần được sự đồng ý, nhất trí của cả hai bên trong ngày trọng đại, song song với những lời hứa về mục tiêu tương lai của nhau."

Nhiều năm về sau Đông Nhi có thể tổ chức thêm những liveshow hoành tráng nhất kỷ niệm 15 năm, 20 năm hay 30 năm. Nhưng tại siêu đám cưới này, hình ảnh cô bước lên lễ đường trong bộ váy cưới màu trắng mới là đáng trân trọng nhất. Khi đó Ông Cao Thắng không còn là người đứng sau cánh gà hỗ trợ cô, mà trở thành người đứng bên cạnh, nắm tay và bước đi cùng cô suốt quãng đời còn lại. 

Thăng hoa cùng chiếc váy cưới cổ tích, năm 2019 của Đông Nhi bỗng trở nên HOÀN HẢO! - 18

Khắc Bình - Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]