tong_hop_magazine
tong_hop_magazine
Tất tần tật những sở thích của Tân Hoa hậu được bật mí cùng Eva.vn.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 5

Trước thềm cuộc thi diễn ra, có tin em định bỏ thi, Linh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này không?

Vì em không nhận được ủng hộ từ bố mẹ nên em rất buồn và em đã có ý định bỏ thi. Lý do thứ hai là lúc đó em chưa thực sự sẵn sàng để đi thi vì em khá tự ti về vóc dáng và vòng eo của em khá là to. 

Nhưng sau đó, có được sự động viên của các anh chị nên em lấy lại tinh thần và quyết định tham gia thi. Bất ngờ là em đã đạt ngôi vị cao nhất tại Miss World Việt Nam 2019.

Vậy giờ thì sao, khi đã đăng quang, em nghĩ như thế nào về… vòng eo của mình?

Trước đêm chung kết, em có một chế độ ăn uống và rèn luyện khác để giảm vòng eo. Vòng eo của em lúc đầu là 68cm, sau đó em đã giảm được 4cm, bây giờ còn 64cm chỉ trong vòng 3 tuần. Em cảm thấy đó là 1 thành tích khá đáng khen ngợi cho bản thân mình.

Nhiều người cho rằng có ý định bỏ thi nghĩa là bản thân không hề nghiêm túc với chính cuộc thi, em nghĩ sao?

Thực ra em nghĩ đó không phải là không nghiêm túc mà là vì em chưa thực sự sẵn sàng cho việc tham gia cuộc thi.  Khi 1 người đi thi thì người ta phải thực sự sẵn sàng về tâm lý thì người ta mới có thể tham gia tốt trong cuộc thi này.

Dạo Instagram của em, dễ dàng thấy em không hề tự tin trong đường đua nhan sắc, cũng không chắc chắn mình thắng, tại sao Linh lại có những suy nghĩ như vậy?

Tại vì em khá tự ti về bản thân, nên chia sẻ như thế để có người lắng nghe em. Sau đó thì em cũng chấp nhận những khuyết điểm và chấn nhận bản thân mình, vì vậy em đã cố hết sức để có 1 đêm chung kết trình diễn khá hài lòng và em tự hào vì mình đã làm được.

Nếu được chọn lại việc có đi thi hay không, em sẽ chọn gì?

Em nghĩ em vẫn sẽ quyết định đi thi và đó là quyết định đúng đắn nhất của em. Vì em không còn là em trước đây nữa, em bây giờ là phiên bản tốt nhất của em và em đã là Miss World Việt Nam 2019.

Mọi người nói em quay lại cuộc thi vì có duyên với chiếc vương miện, em có đồng ý không?

Đây là lần đầu tiên em nghe thấy ý kiến này, nhưng em nghĩ em với chiếc vương miện có một chút duyên. Quyết định quay lại cuộc thi còn cho em hơn một chiếc vương miện, nó cho em một sự lột xác về tinh thần bởi bây giờ em đã tự tin hơn, không còn là cô bé tự ti và sợ đám đông như trước nữa.

Khi lần đầu nhìn thấy chiếc vương miện ở họp báo, em có suy nghĩ gì?

Em nghĩ là cái vương miện quá đẹp và mọi cô gái đều xứng đáng có được nó vì các bạn đều tài sắc vẹn toàn. Bản thân em nghĩ là em cũng xứng đáng với nó vì những cố gắng và nỗ lực của bản thân.

Đêm chung kết em chọn 1 chiếc váy màu xanh khá lạ mắt, tại sao em chọn màu này mà không phải sắc màu nào khác?

Thực ra thì ban đầu em nghĩ chiếc váy đấy lên sân khấu khá nổi vì màu sắc nó khác biệt với những chiếc váy khác. Bởi các bạn khác thường chọn những màu sắc an toàn như màu nude, màu trắng, hay màu hồng… Và em nghĩ em sẽ tạo một chút phá cách trên sân khấu nên em chọn màu xanh ngọc lục bảo.

Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chiếc váy đó không đẹp, em có cảm nhận gì?

Thực ra em nghe hơi buồn 1 chút nhưng mà chiếc váy cũng góp 1 phần giúp em đăng quang, góp phần giúp em khoe được những nét đẹp trên cơ thể nên em không hối hận khi đã chọn chiếc váy đó.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 8

Thông thường ở các cuộc thi nhan sắc, người được Hoa hậu có nhiều khả năng được BTC đổi váy dạ hội. Phải chăng đây cũng là một thiết kế như vậy?

Em không được đổi váy như những thông tin trên, chiếc váy này là do mẹ chọn lựa cho em. Hôm đi chọn váy thì em đi cùng với mẹ, và hai mẹ con đã thống nhất chọn lựa thiết kế này để diện trong đêm chung kết.

Cái váy này là hoàn toàn do em và mẹ quyết định bởi em khá thích những chiếc váy được thiết kế có xẻ tà để khoe được đôi chân dài. Bởi vì nó là ưu điểm lớn nhất của em.

Khi đi thi em không được bố mẹ ủng hộ, vậy chi phí thi thì em xoay xở ra sao?

Khi đi thi thì em không phải chi trả nhiều lắm vì chỗ ăn ở đã có BTC lo, còn váy đầm thì em có các bạn giúp đỡ và cho em mượn. Chắc em mượn khoảng 6 cái đầm để thay đổi trong từng phần thi khác nhau trong hơn 2 tháng.

Em nhận định như thế nào về nhan sắc 2 Á hậu?

Em nghĩ 2 bạn đều xứng đáng với 2 ngôi vị đó vì các bạn xinh đẹp, tài năng, năng động. Các bạn luôn truyền những điều tích cực, những cảm xúc tốt đẹp đến cho em.

Xét về phong cách thời trang, em thích ai hơn?

Thực ra em không theo phong cách của bạn nào cả. Em thấy San hơi bánh bèo, còn Loan thì em chưa nhìn thấy bạn ấy mặc thường phục nhiều nhưng em không nghĩ là bạn ấy có phong cách thời trang giống em. Còn em thích phong cách thời trang minimalism vì em thích những thứ đơn giản, càng tối giản càng tốt.

Bình thường em thích mặc những đồ basic, không có họa tiết càng tốt như quần đùi, áo phông trơn. Đi học thì mặc váy, em không thích mặc quần bò dài vì nó chật chội và khó chịu.

Em nghĩ phong cách thời trang của em chỉ được 6 điểm. Dù em thích phong cách minimalism nhưng em chưa đủ điều kiện để có thể phối đồ đến mức có thể gây ấn tượng.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 11 Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 12

Nhiều thông tin cho rằng San xứng đáng với ngôi vị cao nhất hơn Linh em nghĩ sao về điều này?

Như em nói thì 38 cô gái còn lại đều xứng đáng với chiếc vương miệng. Còn em thì có thể ban giám khảo nhìn thấy được những tố chất phù hợp với tiêu chí của Miss World. 

Còn bạn Tường San, bạn ấy cũng rất xinh đẹp, đáng yêu và thông minh. BGK cũng nhìn thấy bạn ấy có khả năng cho cuộc thi mà BGK đang hướng bạn ấy đi thi nên BGK đã chọn San cho ngôi vị á hậu 2.

Em nghĩ sao về sự sắp đặt trước kết quả như nhiều luồng tin trên mạng xã hội về ngôi vị của mình?

Em nghĩ là không hề có những cái sắp đặt trước. Cái thông tin mua giải hoàn toàn sai lệch, vì BGK chấm cho cả quá trình chứ không phải chỉ chấm ngày 1 ngày 2.

Tuy nhiên, đêm chung kết em lại có được sự cổ vũ đông đảo nhất từ gia đình, như một dự báo và chuẩn bị trước cho sự đăng quang của em?

Đêm chung kết gia đình em có tổng cộng có 26 người đến cổ vũ, nhưng nếu xét về số lượng thì cũng không bằng với nhiều bạn khác. Có bạn còn được hơn 40, 60 người thân theo ủng hộ đấy.

Em nghĩ yếu tố nào quan trọng nhất giúp tạo nên một Hoa hậu Lương Thuỳ Linh như hiện tại?

Em nghĩ chính sự cố gắng và nỗ lực của bản thân đã giúp em có được vinh quang này. Bên cạnh đó còn nhờ có sự động viên của mọi người, của các bạn thí sinh còn lại đã giúp em tự tin hơn để ở lại với cuộc thi.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 13

Lương Thùy Linh Hoa hậu khác gì với một cô nàng Lương Thùy Linh  trước đây?

Sau khi trở thành hoa hậu thì em ý thức được em mọi hình ảnh của em sẽ luôn phải chỉn chu, về cách ăn nói, ăn mặc, tất cả mọi thứ. Nhưng em vẫn giữ được những cái của Lương Thùy Linh khi chưa là Hoa hậu. Em vẫn giản dị, chứ em không thích những thứ màu mè xa hoa.

Anh không nghĩ vậy, ai rồi cũng khác cũng xa hoa và sang chảnh hơn xưa chứ!

Em nghĩ là không, vì bản thân thích sự giản dị hơn. Bình thường em toàn mặc đồ bình dân thôi. Nếu như có đi sự kiện hay tham dự những event quan trọng thì em nghĩ sự xa hoa cũng đáng vì nó giúp hình ảnh em trở nên chỉn chu hơn. Nhưng ở ngày thường đi học, đi chơi hoặc đi sự kiện bình thường thì em vẫn thích sự giản dị.

Khi tham gia Miss World Việt Nam thì em đặt ra mục tiêu là gì?

Ban đầu em chỉ muốn đến để học hỏi, có thêm kinh nghiệm cho bản thân vì em muốn thử thách bản thân ở 1 môi trường khác vì từ trước đến nay em chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào mà chỉ biết học tập và sinh hoạt hằng ngày thôi. Nên em muốn thử những cái mới để xem bản thân đi đến đâu.

Em cảm thấy mình khá may mắn khi đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2019 được tổ chức tại Anh vào cuối năm nay.

Mọi người nói Thuỳ Linh giống Đỗ Mỹ Linh, em có nghĩ sẽ khó có thành tích tốt hơn đàn chị tại Miss World 2019 không?

Em nghĩ giữa em và chị Đỗ Mỹ Linh có 1 vài nét tương đồng nhưng chắc chắn có những nét khác đặc biệt về cả ngoại hình lẫn tính cách nên em không quá lo ngại mình sẽ bị lu mờ bởi chị Đỗ Mỹ Linh. 

Em sẽ nỗ lực hết mình để không bị người ta nói là lặp lại hình ảnh của chị Linh nữa. Em sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa để bằng chị Linh.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 16

 Em nghĩ gì và biết gì về đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới như Miss World?

Em biết đây là cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế. Cuộc thi không chỉ yêu cầu về nhan sắc, tài năng mà còn tấm lòng nhân ái ở các cô gái. Sau khi tham gia Miss World Vietnam 2019 thì em cũng hiểu phần nào về Miss World hơn.

Em tự tin nhất vào phần thi nào cho Miss World sắp tới?

Em tự tin nhất ở phần Head to Head Challenge. Bởi vì em nghĩ là em trả lời khá tốt những câu hỏi liên quan đến xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, em đã có hành trang gì tham gia Miss World 2019?

Trong quá trình tham gia Miss World  Việt Nam thì em cũng được BTC hướng dẫn về kỹ năng catwalk, ứng xử cũng như trả lời trước ống kính.

Em nghĩ là để chuẩn bị cho Miss World cuối năm nay tại Anh thì em phải trau dồi thêm những kỹ năng trên cũng như vốn tiếng Anh để có thể giao tiếp tốt hơn với bạn bè quốc tế cũng như truyền tải hình ảnh người con gái Việt Nam dễ dàng và dễ hiểu hơn.

Cảm ơn Linh và chúc em luôn vững vàng để gặt hái được nhiều thành công trong tương lai! 

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh: amp;#34;Tôi phải đi mượn của bạn 6 chiếc váy để thi Miss World Việt Nam.amp;#34; - 17

Chịu trách nhiệm nội dung: Minh Châu

Concept - Ý tưởng: Khắc Bình

Thực Hiện Sản Xuất: Khắc Bình

                    Thiết Kế: Quân Nguyễn

Photo: Chanh Nguyễn

                     Stylist: Kiệt Cao

Trợ Lý: Vinh Trần

                    Lighting: Sho Nguyễn

Quay phim: Thái Phong

                   Trang phục:

Phi Phạm x Mâu Thuỷ, Decos

Giày: Casadei

                 Trang sức: Lovisa

Khắc Bình - Ảnh: Chanh
Nguồn: [Tên nguồn]