tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Minh Hà: Mỗi lần diện đồ sexy là anh Hải nói amp;#34;Thấy hơi hở rồi đó nhaamp;#34;! - 2

Minh Hà cho biết mọi người phụ nữ nên thay đổi phong cách thời trang để phù hợp sau khi lập gia đình.

Trước khi bắt đầu chò truyện về chủ đề mà mọi bà mẹ đều quan tâm đó là thời trang, thì Minh Hà tâm sự: “Bữa giờ chị có làm mấy cái give away để tặng lại đồ của các bé cho mọi người trên mạng xã hội, chị thấy các bà mẹ rất thích. Nhà chị có 4 đứa con mà tủ quần áo thì quá đầy, có những bộ đồ không đụng tới bao giờ mà hôm trước có hỏi ý trên mạng xã hội là bán đồ lại giá rẻ rồi lấy tiền đi làm từ thiện.

Em biết sao không, chị bị chửi quá  trời luôn. Người ta bảo là nhà Lý Hải giàu vậy mà vợ còn lấy đồ đi bán nên chị sợ quá để tặng cho mọi người thông qua mấy cái give away của chị. Mà người ta thích đồ của các bé nhà chị lắm vì họ bảo là vía tốt, có cả những gia đình rất giàu cũng tham gia”.

Em thấy những bức ảnh đồ đôi của cả nhà mỗi khi đăng tải đều nhận được sự quan tâm, khen ngợi rất lớn từ mọi người. Điều này chứng tỏ chị là một người vợ, người mẹ có gu?

Về việc gia đình diện đồ giống nhau thì chị nghĩ là ngoài tính thẩm mỹ như mọi người thấy thì nó còn giúp chị quản lý và trông chừng các bé dễ dàng hơn mỗi khi ra ngoài hay đi du lịch, nhìn vào một cái là biết mình là gia đình ngay.

Mỗi lần cả nhà diện đồ đồng điệu như vậy khi chụp hình lên nhìn rất là đẹp và tạo sự kiên kết giữa các thành viên trong gia đình. Còn về có gu thì chị không dám nhận vì có nhiều gia đình ăn mặc cũng rất là đẹp.

Minh Hà có nghĩ nhà chị đã tạo nên một trào lưu về đồ đôi cho gia đình chứ?

Chị nghĩ đó chỉ là sơ thích cá nhân thôi chứ không phải mình tạo nên xu hướng, vì nhiều bà mẹ cũng mua sắm và phối đồ rất đẹp cho cả nhà từ trước đó rất lâu rồi. Có chăng sự khác biệt ở đây là Hà thường chọn đồ cùng sắc thái để thêm sinh động, linh hoạt vừa mix được với nhiều loại trang phục và không phải mua quá nhiều quần áo.

Thông thường gia đình chị sẽ diện đồ giống nhau vào những dịp nào, mất bao lâu để lên ý tưởng và chuẩn bị chúng?

Bình thường thì mỗi khi đi chơi hay đi du lịch, hoặc dịp lễ tết đưa các bé về quê nội chơi thì cả nhà sẽ có những set đồ đồng điệu cùng nhau. Thỉnh thoảng đi chụp ảnh hay sự kiện mà các con tham gia thì Hà cũng chọn những trang phục tương đồng cho cả nhà luôn.

Nhà đông con nên mỗi khi đi du lịch đặc biệt là những chuyến đi dài ngày thì Hà để vali ở phòng sẵn, mỗi khi rảnh soạn một tí theo từng túi cho từng ngày, rồi hoàn thiện từ từ chứ soạn cùng lúc là rất dễ bị choáng váng. Đây là kinh nghiệm mà các bà mẹ nên làm thử như Hà để có thể tiết kiệm thời gian.

Hà mua sắm những món đồ đơn giản và có thể mix cùng nhau rất dễ dàng, ví dụ như hôm nay quần đen phối với áo đỏ thì lần sau cũng lấy quần đen nhưng phối với áo trắng là ra được một set đồ mới mà có thể tận dụng những món đồ có sẵn nên cũng không mất thời gian lắm.

Minh Hà: Mỗi lần diện đồ sexy là anh Hải nói amp;#34;Thấy hơi hở rồi đó nhaamp;#34;! - 4

Nhiều người thường có tư tưởng mua sắm đồ với tiêu chí rẻ, đẹp, chị nghĩ sao về việc này?

Chị thì nghĩ tiền nào của nấy, nhất là đối với đồ của trẻ con thì việc quan trọng nhất cần chú ý không phải là đẹp mà là chất liệu, mẫu mã có thể đơn giản một chút cũng được vì con nít cơ bản đã rất dễ thương rồi, chỉ cần diện những set đồ đơn giản cũng đã cảm thấy rất đáng yêu. Hà không thích o ép con vào những set đồ già dặn, chỉ con diện đồ đó phải chất liệu an toàn và thoải mái.

4 lần sinh nở nên chị rút ra được kinh nghiệm là không nên mua quá nhiều quần áo cho các bé, thông thường đồ của anh cả sẽ để dành cho em trai nhỏ hơn dùng và hai bé gái cũng dùng lại đồ như thế để tiết kiệm vì các bé lớn rất nhanh.

Sắm đồ cho các con thì chú trọng chất liệu vậy mỗi khi tự đi shopping thì chị có những tiêu chí mua sắm như thế nào cho bản thân?

Thì…. cũng là chất liệu luôn đó em (Cười).

Vì một số chất liệu chị sẽ không mặc được như voan, nỉ có bề mặt cứng nên bị ngứa, nói chung là những chất liệu thiên nhiên như cotton, linen 100% thì sẽ tốt cho làn da nhạy cảm này.

Mỗi lúc đi mua đồ thì phải thử rất là kỹ để xem có bị mẫn cảm hay ngứa khi diện hay không. Và mỗi lần thử đồ là mặc đi mặc lại nhiều để xem đó có phải là những chất liệu mà mình đã quen để không bị dị ứng.

Về màu sắc thì chị không hề kén bất kỳ tông màu nào cả, tuy nhiên sau khi lập gia đình và có 4 bé thì chú trọng đến màu sắc gia đình nhiều hơn. Ví dụ như những tông màu mà ba mẹ và các con đều có thể diện được cho nó dễ thương.

Có vẻ như anh Hải là người ăn mặc giản dị và “dễ tính” nhất nhà chị nhỉ?

Anh Hải ăn mặc cũng giản dị lắm, càng ngày anh càng ít mặc đồ màu mè và ưu tiên những tông màu trung tính như xám đen trắng. Hai vợ chồng rất thích đi shopping, lúc nào cũng đi mua sắm cùng nhau trao đổi ý kiến trước khi mua một món đồ.

Thật ra những gì chị mặc cũng dựa trên một phần sở thích của anh Hải, chẳng hạn như là anh Hải không thích chị diện đồ sexy.

Vì nếu mặc đồ sexy chị sẽ thu hút mọi ánh nhìn của mọi người đối diện?

Không biết nữa, nhưng mà anh Hải không có thích!

Mỗi lần chị mặc đồ sexy anh Hải sẽ phản ứng như thế nào?

Anh Hải sẽ bảo là “Tui thấy hơi hở đó nha”. (Cười)

Hồi xưa chị cũng thấy sao kỳ vậy ta, tự nhiên không cho mình mặc đồ phóng khoáng một tí như váy hai dây nhẹ nhàng mà không hở lắm đâu. Tuy nhiên, bây giờ có chồng con rồi nên mình cũng không nên ăn diện như vậy nữa.

Chị nghĩ mình nên tạo những hình ảnh chỉn chu và chuẩn mực cho con, với phần vì anh Hải cũng là người truyền thống nên mặc kín đáo hơn cũng chẳng sao.

Có những người phụ nữ mặc dù có gia đình nhưng vẫn diện đồ sexy rất đẹp vì họ phù hợp, còn chị nhận thấy mình không phù hợp cho lắm nên cũng chẳng cố gắng để làm gì. Thời trang là phải phù hợp với bản thân chứ, vì suy cho nó cũng chỉ phục vụ nhu cầu của con người.

Chị thay đổi vì muốn chứ anh Hải cũng không có ép buộc gì cả. Chồng không thích thì mình tôn trọng và ngược lại, vợ chồng sống với nhau phải thay đổi và nhường nhịn thì mới ở bên nhau lâu dài được.

Chắc chị cũng đặt ra những tiêu chí nhất định đối với phong cách ăn mặc của anh Hải?

Đối với anh Hải thì chị thấy anh chỉ cần lịch lãm, đơn giản thôi là đủ rồi vì nó đúng với tính cách của anh Hải, vì quần áo nó cũng thể hiện một phần bản chất con người. Nếu mình đơn giản mà mặc màu mè thì cũng chả ăn nhập vì nó không phải là mình nữa rồi.

Có một câu nói về thời trang mà em rất thích “Tư duy thời trang của con người sẽ luôn thay đổi theo năm tháng”. Chị nghĩ gì về câu nói này?

Chính xác, trước đây chị cũng mua đồ tràn lan lắm mỗi lần đi mua sắm là cứ mua và đồ chả mix lại được với nhau nên nhìn tủ quần áo cứ lung tung cả lên và càng ngày càng quá nhiều. Sau này khi có con thì mình chú ý đến việc tiết kiệm, mua những món đồ mix được với nhiều dịp khác nhau. Vì dụ chiếc đầm đi sự kiện nhưng vẫn mặc lại đi làm hay đi gặp bạn bè...

Chị nghĩ gì về những chiếc túi hiệu xa xỉ mà người ta thường gắn với giới siêu giàu, hay các ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí?

Tuy duy thời trang của chị hiện tại đã thay đổi rất nhiều và cảm thấy cũng không cần phải diện nhiều món đồ hiệu xa xỉ. Quan niệm của chị là người ta có trọng mình hay không là do con người chứ không đánh giá qua trang phục mình mặc.

Đối với một phụ nữ của gia đình thì sẽ có rất nhiều khoản chi, mà em biết đấy chị có đến 4 bé nên việc tiết kiệm là điều phải làm.

Phụ nữ đi mua sắm rất hay bị thu hút bởi những món đồ hiệu, nhiều lúc cứ đi ngang qua là phải mua, vậy làm thế nào để chị có thể “làm lơ” trước nó?

Chính xác là như vậy, vì hàng hiệu nó quá đẹp và không thể phủ nhận rằng chúng mang lại một sự đẳng cấp nhất định. Tất nhiên là tùy theo công việc, thu nhập và sở thích cá nhân mà mình nên tính toán hợp lý khi mua sắm. Hồi xưa chị mua đồ hiệu cũng nhiều nhưng mà không thích show off ra ngoài, vì mình không quen lắm với việc đó.

Với lại chị học ở Đại học Luật TP.HCM và lớp chị là cử nhân tài năng có 20 người thôi mà tuyển từ 5000 sinh viên trong trường nên các bạn học rất giỏi. Trong lớp có rất nhiều bạn gia đình khó khăn, thời điểm đó chị thấy mình đi học mà hơi diện một tí là đã tạo nên sự khác biệt với các bạn rồi.

Minh Hà: Mỗi lần diện đồ sexy là anh Hải nói amp;#34;Thấy hơi hở rồi đó nhaamp;#34;! - 8

Từ thời đi học chị đã ý thức được chuyện ăn mặc và không nên tạo khoảng cách quá nhiều với các bạn vì như vậy có thể làm họ cảm thấy bị xa cách và không tự nhiên. . Thời trang không chỉ phản ảnh tính cách mà đôi khi còn có thể tạo ra khoảng cách nữa vì thế phải hiểu và chọn đúng trang phục theo từng nơi chốn để chúng ta dễ hoà nhập hơn.

Ngày xưa chị thích đi học thể dục và quân sự cũng vì có đồng phục, lúc đó ai cũng như nhau và cảm thấy rất dễ chịu.

Đây là cách cư xử văn minh bằng ngôn ngữ thời trang đó chị!

Nói thật là từ khi có con đến nay thì quan niệm về thời trang của chị hoàn toàn thay đổi, những món đồ quá thời thượng được thay bằng những items thoải mái. Trước đây mình còn cố đấm ăn xôi để mang một đôi giày cao gót nhỏ hơn size chân để trông đẹp và quyến rũ, nhưng giờ đây thì lại không cần giày quá đẹp chỉ cần thoải mái khi mang là được.

Để mang đôi giày mà chịu đau vì đẹp hay ảnh hưởng sức khoẻ thì chị không làm được điều đó, còn trước đây thì làm được.

Vậy còn anh Hải thì sao?

Chị hay mua giày hiệu để anh Hải đi diễn lắm,  đôi khi mình bỏ ra 1K 2k USĐ để mua một đôi giày nhưng anh Hải đã mang đi diễn được hơn 8 năm trời.

Vì đi diễn phải nhảy và hoạt động nhiều nên giày này thực sự phù hợp và nếu tính ra thời gian sử dụng thì hoàn toàn không mắc, trái lại những đôi giày giá rẻ thì nhảy một đêm là hư rồi chẳng lẽ mỗi lần đi diễn lại mua vừa tốn thời gian mà còn tốn kém hơn nhiều đấy.

Và thường kiểu dáng của những đồi giày này sẽ không bị lỗi mode mà có thể kết hợp được nhiều loại trang phục khác nhau nữa. Đôi khi anh Hải thích một đôi giày hiệu lắm mà không dám mua, nên chị khuyến khích anh mua đi vì mình làm ra tiền thì phải thưởng cho bản thân, miễn sao cần thiết và phù hợp là được.

Được biết chị hay tự thiết kế và đặt may trang phục cho mình và gia đình, ý tưởng này xuất phát từ đâu?

Thật ra việc thiết kế đồ mặc là do sở thích cá nhân của chị và phần cũng vì ông xã không thích mình diện đồ quá hở hang mà mình muốn mặc dạng đồ như vậy thì phải làm sao để biến nó trở thành một phiên bản phù hợp với bản thân.

Em cũng biết là chị có đến 4 đứa con nên mỗi khi đi sự kiện là tay bồng tay bế dù mặc váy lộng lẫy, nên những thiết kế chị mặc thường có tính công năng. Ví dụ thiết kế thêm túi hay những chi tiết phù hợp với ngữ cảnh, để điện thoại hay thỏi son vào chẳng hạn chứ không thể nào xách bóp đầm kiêu xa như các người đẹp khác được.

Có những lần chị đi event nhưng mang giày bệt thì cũng phải may váy cho nó có độ dài phù hợp để không bị rườm rà và để dễ di chuyển hơn khi diện chúng. Chị thích đồ thiết kế riêng là để đáp ứng nhu cầu cá nhân.

 Bận rộn với khối lượng công việc lớn, cộng thêm chăm sóc 4 đứa con thì chị lấy đâu ra thời gian để lên ý tưởng cũng như đặt may những trang phục riêng cho mình?

Việc này cũng rất khó và đòi hỏi mình phải có gu thời trang nhất định, đồng thời phải có được một NTK hiểu được ý tưởng của mình. Chị thường diện đồ của Hà Đinh hồi trước làm việc thì có những chất liệu khi lên dáng lại không được như bản vẽ nên bị fail, dần dà làm việc với nhau qua nhiều lần nên cả hai giờ hiểu ý lắm.

Đó là lý do vì sao mà có nhiều cử hàng thời trang nổi tiếng như hiện nay, họ đã cân đo đong đếm hết mọi thứ để mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Cho nên trong những trường hợp cần gấp mà không có đủ thời gian thì chị cũng sẽ đi mua đồ váy bình dân hoặc đồ hiệu tuỳ theo nhu cầu.

Minh Hà: Mỗi lần diện đồ sexy là anh Hải nói amp;#34;Thấy hơi hở rồi đó nhaamp;#34;! - 10 Minh Hà: Mỗi lần diện đồ sexy là anh Hải nói amp;#34;Thấy hơi hở rồi đó nhaamp;#34;! - 11

Mình nói về nhan sắc một chút nhé, nếu có đồ đẹp mà thân hình không chuẩn thì cái đẹp cũng giảm bớt đôi phần. Chị Hà làm thế nào mà vóc dáng lại săn chắc như thế này dù đã qua 4 lần sinh nở?

Ngay từ khi chị có bầu là đã lên kế hoạch đẻ có một chế độ ăn uống phù hợp để kiểm soát được cân nặng mà vẫn cho thai nhi khoẻ mạnh và được cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Nhiều chị em mình cứ nghĩ ăn quá nhiều sẽ cung cấp được chất dinh dưỡng cho con và tăng lên quá nhiều cân thì rất khó lấy lại dáng.

Vì vậy mình phải có được kiến thức về việc tăng bao nhiêu kg khi mang thai là chuẩn, chẳng hạn như cân nặng lý tưởng là 8 đến 12kg cho phụ nữ khi mang bầu. Nhưng chị thì cả 4 lần sinh đều tăng đến 17kg, nhưng thật ra đẻ đứa đầu tiên chỉ có 2.6kg thôi.

Vì vậy bé to hay nhỏ đều phụ thuộc vào tử cung của người mẹ có co dãn đủ hay không, và cân nặng lý tưởng cho trẻ sơ sinh là 2.8 đến 3.2kg mà đối với phụ nữ Châu Á của mình là hợp lý.

Ở Nhật họ kiểm soát việc này rất tốt, vì nếu tăng cân quá nhiều khi mang thai sẽ dẫn đến dễ mặc các bệnh như tiểu đường chẳng hạn.

Cho con bú sữa mẹ cũng là cách để giảm cân hiệu quả mà không hại cho bản thân, phụ nữ sinh xong đừng giảm cân quá sức và quá nhanh. Bạn phải chia số cân nặng trong một thời gian dài, đồng thời kết hợp tập thể dục, yoga, giảm tinh bột, đường…

Nên Minh Hà khuyên rằng các bà mẹ nên đến bác sĩ và tìm hiểu thật rõ về mọi vấn đề như sức khoẻ, sắc đẹp.

Cảm ơn chị Minh Hà về buổi trò chuyện thú vị này!

Khắc Bình - Ảnh: Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]