12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới

LONG NGUYỄN - Ngày 12/11/2023 15:04 PM (GMT+7)

Mặc dù những loài cây cảnh này rất đẹp mắt và thanh lọc không khí hiệu quả. Thế nhưng chúng lại ẩn chứa những nguy hiểm chết người đối với trẻ nhỏ và thú nuôi trong nhà nếu như vô tình tiếp xúc.

1. Cây Trúc Đào

Cây trúc đào mặc dù có vẻ đẹp mê hoặc, thế nhưng ẩn sâu trong đó là những loại độc tố chết người bao gồm các glucosid độc hại, axit hydrocyanic cực độc xuất hiện trong tất cả các bộ phận của cây. Nếu lỡ ăn phải sẽ khiến cơ thể chóng mặt, buồn nôn, loạn nhịp tim, hôn mê, thậm chí tử vong.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 1

2. Cây Hoa Huệ

Cây hoa huệ nói chung và các loài hoa thuộc chi Huệ nói riêng có vẻ đẹp cuốn hút cùng mùi hương hấp dẫn. Tuy nhiên đa số chúng đều chứa độc tố từ lá cho đến hoa có khả năng gây ngộ độc cho con người lẫn vật nuôi nếu như lỡ ăn phải.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 2

3. Cây Vạn Niên Thanh

Là loài cây thuộc họ Ráy, vạn niên thanh từ lâu đã trở thành loài cây cảnh trong nhà được ưa chuộng bởi khả năng thanh lọc không khí và tiêu diệt vi khuẩn ấn tượng. Tuy nhiên điểm trừ khá lớn của loài cây này, đó là tất cả bộ phận của cây đều có độc tố có thể gây đau rát, ngứa ngáy, thậm chí lở loét nếu tiếp xúc phải. Vì thế khi trồng trọt hay chăm sóc loài cây này, tốt nhất bạn nên đeo găng tay.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 3

4. Cây Trầu Bà

Một số loại trầu bà như cây trầu bà vàng, trầu bà lá chẻ mặc dù là cây cảnh phong thủy hữu ích, thế nhưng chúng chứa khá nhiều gốc canxi oxalate, có thể gây dị ứng, nôn mửa, thậm chí là những cơn đau cho cả con người lẫn vật nuôi nếu như lỡ ăn phải lá của chúng.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 4

5. Cây Cúc Vạn Thọ

Trong cúc vạn thọ có chứa khá nhiều nhựa có khả năng gây phát ban, kích ứng da nếu như con người chạm phải. Vậy nên khi trồng chúng trong nhà thì tốt nhất bạn nên đeo găng tay khi tiếp xúc, không để cho trẻ em và vật nuôi tới gần và nghịch ngợm cây hoa nhé.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 5

6. Cây Lưỡi Hổ

Cây lưỡi hổ hay lưỡi rắn được sử dụng phổ biến trong trang trí nhà cửa, văn phòng, nơi làm việc. Loài cây này chứa khá nhiều saponin - một chất có thể gây ngộ độc, buồn nôn, khó thở nếu như lỡ ăn phải. Cho nên bạn đừng để vật nuôi của mình đến gần loài cây này nhé.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 6

7. Cây Nha Đam

Cây nha đam là loài thực vật rất hữu ích và có lợi đối với sức khỏe con người. Gel của chúng được chúng ta sử dụng hàng ngày như chế biến món ăn, làm mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp,... Tuy nhiên loại gel này lại có thể gây dị ứng, tiêu chảy đối với một số loài thú cưng nuôi trong nhà.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 7

8. Cây Môn Cảnh

Loại cây có lá hình trái tim đẹp mắt này chứa khá nhiều canxi oxalate ở lá, khiến cho thú nuôi hoặc trẻ em có thể bị nôn mửa, khó thở hoặc chảy nước dãi liên tục khi lỡ ăn nhầm. Tốt nhất bạn nên đặt chúng ngoài ban công hoặc trồng trong khu vườn ngoài trời để hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 8

9. Cây Trạng Nguyên

Loài cây đẹp mắt với vẻ ngoài đỏ tươi rực rỡ này không ngờ lại là mối nguy tiềm ẩn đối với sức khỏe. Nhựa cây màu trắng đục của nó chứa độc tính khá cao, thậm chí có khả năng gây tử vong nếu như ăn phải. Vậy nên bạn chỉ dùng cây trạng nguyên để làm cây cảnh trang trí, và đặt chúng tránh xa tầm tay của trẻ em và các loại vật nuôi nhé.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 9

10. Cây Đỗ Quyên

Hoa đỗ quyên có vẻ ngoài khá đẹp mắt và sặc sỡ cho nên rất được các gia đình trồng trong nhà để trang trí. Tuy nhiên trong loài cây này ẩn chứa 2 chất Andromedotoxin và Arbutin Glucoside có khả năng gây độc cực cao, khiến khó thở, hoa mắt, buồn nôn, thậm chí là tử vong nếu như hấp thụ liều lượng lớn.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 10

11. Cây Hoa Ly Lửa

Hoa ly lửa hay loa kèn lửa, huệ lồng đèn,... là loài cây cảnh có vẻ ngoài rất đẹp mắt và cuốn hút. Tuy đẹp là vậy thế nhưng tất cả bộ phận của cây đều chứa độc tố nguy hiểm chết người, gồm các colchicine và alkaloid gloriocine có thể gây nôn mửa, tắc ruột, hạ huyết áp, co giật, hôn mê và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 11

12. Cây Thường Xuân

Vốn là loài cây dây leo được trồng để trang trí, tránh nóng và bảo vệ ngôi nhà. Thế nhưng chúng chỉ nên được trồng ở bên ngoài chứ không nên được trồng trong nhà. Bởi nhựa cây có thể gây kích ứng da, chứa độc tố nguy hại đến sức khỏe vật nuôi trong nhà nếu lỡ ăn phải.

12 loại cây cảnh tưởng như vô hại, thế nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà bạn không ngờ tới - 12

10 cây cảnh được ví như máy lọc không khí tự nhiên, đặt 1 chậu trong nhà không khí luôn tươi mát
Không khí trong lành là điều rất nhiều người mong muốn khi trồng cây cảnh trong nhà. Những loài cây trong danh sách sau đây có khả năng thanh lọc...

Cây cảnh độc đáo

Theo LONG NGUYỄN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo