6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được

Cẩm Tú - Ngày 04/03/2023 05:34 AM (GMT+7)

Loài hoa này không cần kỹ thuật cầu kỳ gì cả, bạn chỉ cần cắm nhánh vào đất, đặt ở nơi nhiều ánh sáng thì chẳng bao lâu chúng sẽ phát triển mạnh mẽ và dệt thành thảm hoa.

Ngày càng có nhiều người thích trồng hoa, nhưng vì diện tích nhà nhỏ hẹp nên họ không biết nên trồng cây gì. Nếu đang băn khoăn, bạn có thể tham khảo 6 loại hoa dưới đây, chúng không chỉ đẹp mà còn dễ trồng, thời gian ra hoa lâu và đặc biệt sẽ không tốn quá nhiều diện tích đâu. 

1. Hồng môn

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 1

Hồng môn là loại cây lâu năm, thân thảo, có kích thước nhỏ, thân ngắn và thường mọc thành bụi. Không chỉ toát lên vẻ đẹp quý phái, hồng môn còn mang nét đặc trưng riêng, gần gũi và bình dị. Loại hoa này có lá màu xanh bóng mượt tràn đầy sức sống, mo hoa màu đỏ tươi, cụm hoa cong màu vàng nhạt. 

Loại cây này có khả năng chịu bóng tốt, rất thích hợp trưng lâu dài trong nhà. Vừa làm đẹp không gian sống, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt và mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ. 

Hồng môn thực chất là một loại hoa cảnh dễ trồng, nhưng trong quá trình bảo dưỡng, không ít người gặp phải vấn đề thối rễ, vàng lá. Hoa gặp phải tình trạng này phần lớn do 2 nguyên nhân: Thứ nhất là do cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, thứ 2 là do tưới nước quá thường xuyên. Hồng môn tuy ưa ẩm nhưng cũng sợ úng nước, vì vậy chỉ nên tưới khi đất chậu đã khô. Đồng thời, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ vì hồng môn sợ ánh nắng trực tiếp chiếu vào. 

2. Cây dừa cạn

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 2

Dừa cạn là loại cây thân thảo thuộc họ trúc đào, lá màu xanh đậm, hoa nở rực rỡ với nhiều màu sắc như hồng, đỏ, vàng, tím,... và có thể nở hoa liên tục quanh năm. Loại hoa này thích hợp trồng ở sân vườn hoặc ban công nhiều nắng.

Cây dừa cạn không có yêu cầu khắt khe về đất trồng nên bạn có thể trồng trực tiếp ở nơi có nắng trong sân vườn hoặc trồng trong chậu treo ở ban công. Đất trồng trong chậu càng mềm và màu mỡ thì càng tốt. Sau mỗi đợt ra hoa, bạn cần phải bấm ngọn để kích thích cây mọc cành mới, ra hoa nhiều hơn. Bón phân loãng 1-2 lần mỗi tháng, đặt chậu cây ở nơi có nắng và chúng sẽ tiếp tục nở hoa.

3. Hoa mười giờ

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 3

Hoa mười giờ mọc thành từng cụm, nở hoa xen lẫn nhau dày đặc như một thảm hoa đầy màu sắc. Hoa có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, tím,... lại dễ trồng, dễ chăm sóc nên được nhiều người yêu thích. 

Loài hoa này không cần kỹ thuật cầu kỳ gì cả, bạn chỉ cần cắm nhánh vào đất, đặt ở nơi nhiều ánh sáng thì chẳng bao lâu chúng sẽ phát triển mạnh mẽ và dệt thành thảm hoa. Lưu ý, hoa mười giờ ưa hạn nếu bị ngập úng sẽ chết, vì vậy bạn không cần phải thường xuyên tưới nước cho cây. 

4. Hoa nhài

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 4

Nếu bạn thích ngửi hương hoa thì nhất định phải trồng một chậu hoa nhài trong nhà. Những búp hoa trắng muốt với hương thơm dịu dàng, thoang thoảng sẽ giúp bạn thoải mái, dễ chịu sau những giờ làm việc mệt mỏi. Thời gian ra hoa của nó cũng rất dài, chỉ cần có đủ nước, phân bón và ánh sáng, cành mới sẽ mọc quanh năm, sau đó sẽ ra hoa mới. 

Hoa nhài ưa sáng nên bạn hãy đặt cây ở nơi có nắng để cây phát triển tốt. Nếu trồng trong nhà, mỗi ngày hãy di chuyển chúng ra ngoài trời, đảm bảo nó được tắm nắng không dưới 4 tiếng/ngày. Trong thời kỳ sinh trưởng, bạn nên bón phân mỗi tháng một lần để cây tiếp tục phân nhánh mới. 

Hoa nhài cũng thích cắt tỉa, sau mỗi đợt hoa nở, cần kịp thời cắt tỉa những bông hoa đã tàn và những cành dài để tập trung chất dinh dưỡng nuôi cây, như vậy cây mới có thể mọc ra nhiều cành mới. 

5. Hoa giấy

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 5

Hoa giấy rất dễ trồng, số lượng hoa nhiều, thời gian ra hoa kéo dài, có thể nở nhiều đợt trong năm. Bạn có thể trồng trong vườn nhà hoặc trồng ở ban công để tạo thành thảm hoa. 

Khi trồng hoa giấy, bạn không cần trồng trong chậu quá to, cũng không cần tưới nước quá thường xuyên. Mỗi tháng bón phân tổng hợp một lần, bổ sung kali dihydro photphat 2 lần thì chồi mới lại mọc lên, hoa nở tuôn như suối. Bên cạnh đó, hoa giấy cũng thích được cắt tỉa, vì vậy bạn nên thường xuyên làm việc này để cây phát triển tươi tốt, ra hoa nhiều. 

6. Hoa hồng

6 loại hoa vừa đẹp vừa dễ trồng, hoa nửa năm mới tàn, diện tích nhà nhỏ mấy cũng trồng được - 6

Nhiều người thích trồng hoa hồng trên ban công hay trong vườn nhà vì nó không chỉ đẹp mà còn có mùi thơm quyến rũ, hoa nở quanh năm và số lượng ra hoa nhiều. Nếu chọn trồng hoa hồng, bạn nên nhớ loại hoa này ưa đất màu mỡ, nên trước khi cây đâm chồi vào mùa xuân, phải bón lót một số loại phân hữu cơ như phân gà, phân cừu,... cho cây. Như vậy thì khi thời tiết ấm lên, chồi non mới có thể mọc lên, hoa nở rộ được.

Mùa xuân là mùa sinh trưởng cao điểm của hoa hồng, lúc này không được thiếu nước, không được thiếu phân bón, đất khô phải kịp thời tưới nước cho cây, mỗi tháng bổ sung phân bón tổng hợp một lần. Sau khi hoa tàn, hãy cắt tỉa chúng đi để kích thích cây mọc chồi mới. 

Chôn thứ này vào chậu lưỡi hổ, chồi non mọc lên như nấm, cây cao tới 1 mét
Mùa xuân là thời kỳ sinh trưởng cao điểm của cây lưỡi hổ, bạn nên thay chậu, thay đất và bổ sung chất dinh dưỡng để chúng đâm chồi nảy lộc.

Mẹo vặt vườn tược

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn