Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này

Ngày 03/10/2017 08:00 AM (GMT+7)

Khắp đất nước Hàn Quốc được khoác lên tấm áo rực rỡ của sắc thu. Nếu đến Hàn Quốc thì nhất định phải lưu danh sách này để check-in nhé!

Một mùa thu lãng mạn nữa đang trở lại khắp đất nước Hàn Quốc. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm để các cô gái đến thăm xứ sở kimchi. Khắp đất nước Hàn Quốc được khoác lên tấm áo rực rỡ của sắc thu. Trên các con phố, các địa điểm vui chơi, giải trí và công trình tự nhiên cũng nổi bật trong tấm áo đỏ và vàng. Nếu đến Hàn Quốc thì nhất định phải lưu danh sách này để check-in nhé!

 Làng văn hóa nghệ thuật Gamcheon

Làng văn hóa Gamcheon tại Busan được dân du lịch khắp nơi trên thế giới truyền tai nhau với nhiều cái tên rất đặc biệt như "Santorini của Hàn Quốc" hay "ngôi làng Lego". Gamcheon được quy hoạch với những ngôi nhà nhiều màu sắc nép mình vào sườn đồi như những bậc thang. Khắp các ngóc ngách của làng đều được trang trí bằng những bức họa độc đáo, rực rỡ. Nét đặc biệt ở Gamcheon nằm trên những bức tường, các tác phẩm điêu khắc xuất hiện ở mọi nơi.

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 1

Mỏm đá Đầu Rồng

Mỏm đá Yongduam Rock được xem là biểu tượng tâm linh của người dân đảo Jeju. Nhìn từ xa, tảng đá này trông giống như một con rồng đang ngẩng đầu bay lên trời xanh. Tùy theo góc nhìn và điều kiện thời tiết, người xem có thể tự tưởng tượng ra hình dáng của nó. Mỏm đá đầu rồng đẹp nhất vào thời điểm chiều tà, khi mặt trời sắp lặn. Vào những ngày mực nước biển dâng cao hơn cũng sẽ cho góc nhìn đẹp hơn. 

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 2

Đỉnh Seongsan

Đỉnh núi Seongsan nằm phía đông cuối đảo Jeju, thực chất là một ngọn núi lửa hoạt động cách đây 5,000 năm. Năm 2007, ngọn núi này được công nhận là di sản văn hoá thế giới. Trên đỉnh núi Seongsan có một miệng núi lửa với đường kính 600m và cao 9m, điểm đặc biệt là có 99 tảng đá nhọn bao quanh khiến nó có hình dáng như một chiếc vương miệng khổng lồ. Seongsan có nghĩa là núi pháo đài. Seongsan còn được gọi là đỉnh Nhật Xuất vì người ta thường đến đây ngắm cảnh mặt trời mọc từ miệng núi lửa trong yên bình.

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 3

Thung lũng nghệ thuật Pocheon

Vốn là một bãi khai thác đã bị bỏ hoang, thành phố Pocheon đã tu sửa và biến thành một không gian văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, kiến trúc rộng lớn. Đến thung lũng nghệ thuật Pocheon, bạn sẽ được thưởng thức các triển lãm nghệ thuật, nhà thiên văn, phòng triển lãm 4D và rất nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên khác.

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 4

Đảo Nami

Đảo Nami là một đảo sông nhỏ hình bán nguyệt cách thủ đô Seoul 63km. Nhìn từ xa Nami như một chiếc thuyền lá khổng lồ trên mặt sông Cheongpyung thơ mộng. Nami trở thành điểm tham quan hút khách du lịch châu Á nhờ sự thành công của phim Bản tình ca mùa đông.

Vào mùa thu, thời tiết se lạnh nhưng lại là quãng thời gian đẹp nhất để đến Nami, khi những tán cây ngân hạnh bắt đầu chuyển màu. Những hàng cây chuyển màu lá vàng rực rỡ, dạo bước trên những con đường dài tràn ngập lá vàng tạo nên khung cảnh lãng mạn. Trung tâm đảo là một bãi cỏ xanh mướt với những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. Ngoài ra, một vườn thú, một vườn bách thảo, một chiếc hồ rộng với những chiếc thuyền mộc nho nhỏ và nhiều khu vui chơi giải trí khác cho khách giải trí.

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 5

Cố cung Gyeongbokgung

Cố cung Gyeongbok đã lưu giữ được đường nét cổ kính gần như nguyên mẫu xa xưa và chứa đựng những đặc trưng trong lối kiến trúc cung điện phương Đông: kiến trúc có quy mô to lớn, khí thế hùng vĩ được xây dựng nhằm củng cố sự thống trị, sự uy nghiêm hoàng quyền. Bố cục đối xứng trong toàn bộ tổng thể qua trục chính Bắc - Nam gây được cảm giác các lớp kiến trúc trùng trùng điệp điệp. Mặt bằng công trình hình chữ nhật. Mái nhà cấu tạo theo kiểu “chồng diêm” gồm hai tầng mái nối chồng lên nhau…

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 6

Làng dân tộc Namsan Hanok

Làng Hanok Namsan nằm dưới chân núi Nam San, nơi nơi có tháp Nam San nổi tiếng. Nhà Hanok nổi tiếng vì kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Quanh khu làng có các con suối, cây xanh theo đúng khu vườn truyền thống của người Hàn xưa.

Đến với Hanok du khách có thể hóa trang vào những nhân vật xưa với trang phục truyền thống của Hàn Quốc, tham gia các hoạt động thú vị ở mỗi ngôi nhà như là làm đồ thủ công mĩ nghệ bằng giấy Hanji, loại giấy truyền thống của Hàn Quốc, tự tay làm ra những bộ Hanbok bằng giấy cho búp bê. Du khách cũng có thể tham gia một buổi trà đạo theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc hoặc trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống trên sân cộng đồng của làng, chụp ảnh với những bộ Hanbok truyền thống. Ngoài ra, tại làng Namsan Hanok còn dạy chơi nhạc cụ truyền thống, dạy viết thư pháp… 

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 7

Chùa Jogyesa (Chùa Tào Khê)

Ngôi chùa đã có hơn 100 năm tuổi hiện là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất của Hàn Quốc, cũng là nơi tập trung của gần 12 ngàn tăng ni. Tông phái này đến nay vẫn hấp dẫn rất nhiều người đến tham quan và tu sĩ đến xin học. Điểm nhấn của chùa Jogyesa chính là ngôi chánh điện giữa trung tâm của chùa. Ngôi chánh điện được xây bằng gỗ và thiết kế tinh xảo với nhiều mảng chạm trổ, văn hoa tinh tế mang đặc trưng của kiến trúc chùa chiền Phật giáo.

Đi Hàn Quốc nhất định phải check-in những điểm này - 8

Hành trình đến Hàn Quốc của Saigontourist sẽ đưa bạn ghé thăm nhiều thành phố, địa danh nổi tiếng như Seoul, đảo Nami, Busan, đảo Jeju…  để tận hưởng khung cảnh mùa thu lãng mạn. Bạn có thể tham khảo các hành trình đến Hàn Quốc tại: http://saigontourist.net/vi/tour/tour-han-quoc .

Ngoài ra, nhân dịp Tháng 10 – Tháng du lịch Hàn Quốc vì phái đẹp, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc dành tặng mỗi khách 1 gối cổ du lịch khi mua tour Hàn Quốc khởi hành từ TP. HCM trong tháng 10.

Nguồn: [Tên nguồn].