Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad

Ngày 17/10/2015 22:10 PM (GMT+7)

Dù cấu hình kém hơn, DynaPad của Toshiba có thiết kế giống Microsoft Surface khi hỗ trợ dock bàn phím, màn hình 12 inch, hỗ trợ bút cảm ứng.

Toshiba mới đây vừa ra mắt DynaPad, một thiết bị lai (2-trong-1) chạy Windows 10 với nhiều nét tương đồng chiếc Surface của Microsoft. Máy có thiết kế mỏng, dock bàn phím, màn hình 12 inch. Mặc dù vậy, Toshiba cho biết DynaPad của hãng cũng có những tính năng "độc" chứ không đơn thuần là một sản phẩm copy. 

Một trong những điểm đặc biệt đó chính là chiếc bút cảm ứng stylus "siêu đặc biệt". Toshiba trang bị cho DynaPad bút Wacom Active Electrostatics TruPen có khả năng nhận diện 2.048 mức lực. Bút cũng tương thích với bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office, trình duyệt Edge của Windows 10, chưa kể nó cũng dùng được với hàng loạt ứng dụng văn phòng do chính Toshiba phát triển.

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 1

Theo Microsoft, bút stylus Wacom dùng trên DynaPad được thiết kế để cho cảm giác giống như viết trên giấy, còn kích thước của DynaPad cũng được lựa chọn để nó giống một quyển sổ thật. 

DynaPad sở hữu màn hình IPS độ phân giải 1920 x 1280, được trang bị hai lớp phủ chống chói và chống vân tay giúp tránh bẩn khi bạn viết. Máy còn có chip Atom 1,44 GHz, 4 GB RAM. Theo Toshiba, phần tablet của DynaPad là cực mỏng và nhẹ, thuộc hàng mỏng và nhẹ nhất trong số các thiết bị cùng phân khúc. Nếu không có bàn phím, DynaPad chỉ nặng 569 gram, và trọng lượng tăng lên 996 gram nếu có thêm phụ kiện này. 

DynaPad hiện đã cho đặt hàng trước ở quê nhà Nhật Bản của Toshiba, nhưng phải đầu 2016 mới bán ra ở Mỹ và châu Âu. Toshiba chưa công bố giá bán ở hai thị trường này, chỉ nói rằng DynaPad có giá khoảng 1080 USD trước thuế khi bán ở Nhật Bản vào tháng 12. 

Một số hình ảnh DynaPad phiên bản concept ra mắt hồi tháng 9/2015:

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 2

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 3

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 4

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 5

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 6

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 7

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 8

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 9

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 10

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 11

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 12

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 13

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 14

Toshiba cũng có tablet nhái Microsoft Surface với tên gọi DynaPad - 15

Theo Minh Thống
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máy tính bảng